$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Phép lạ= Quyền năng Chúa + sự cộng tác của con người. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 215 | Cật nhập lần cuối: 1/5/2021 8:32:33 AM | RSS

Mc 6, 34-44

Phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều nuôi hơn 5000 dân mà trong các Tin Mừng đều nói đến. Trong trình thuật mà thánh Marco kể lại hôm nay, thánh sử kể cho chúng ta nghe chi tiết có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Đó là những chiếc bánh và con cá mà các môn đệ tìm kiếm và đem lại theo yêu cầu của Chúa Giêsu. “Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem.”

Và phép lạ đã đến. Quyền năng Chúa được thực thi cùng với sự cộng tác của con người.

Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, Ngài có thể làm cho không thành có, như công trình tạo dựng Ngài đã thực hiện. Tuy nhiên, những phép lạ xảy đến trong cuộc đời con người, nếu chúng ta cầu xin, Thiên Chúa luôn muốn chúng ta cộng tác với Người, bằng cách này hay cách khác.

Vì sao? Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, và ban cho con người có sự tự do, một món quà tuyệt vời và cao quý đối với chúng ta. Sự tự do được xem như là một phần của phẩm giá mà Thiên Chúa dành riêng cho con người khi tạo dựng nên chúng ta.

Vì thế, trong sự tự do này, chúng ta được mời gọi để cộng tác vào trong những công trình, kế hoạch và phép lạ của Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho điều này, việc kia, Thiên Chúa cần chúng ta cộng tác với Ngài để phép lạ được thực hiện. Điều này không phải vì Chúa không làm được những phép lạ nếu thiếu sự cộng tác của chúng ta, nhưng sự cộng tác này nói lên tâm tình, nói lên ý thức, sự cố gắng của chúng ta trong những gì chúng ta xin Chúa. Đó là điều cần thiết để phép lạ của Chúa xảy ra.

Khi chúng ta xin Chúa đổi mới tâm hồn mình, Chúa sẵn sàng thực hiện, ban ơn. Nhưng nếu chúng ta vẫn chứng nào tật nấy, không cố gắng, không chiến đấu chống lại cám dỗ, thì làm sao Chúa có thể đổi mới tâm hồn chúng ta được?

Xin Chúa giúp chúng ta luôn ý thức về sự cộng tác của bản thân vào những chương trình, phép lạ của Chúa mà chúng ta xin được ân ban trong cuộc đời mình. Để như vậy, chúng ta mới thực sự trở nên những người con ngoan của Chúa, vừa xin, nhưng vừa cố gắng cộng tác với Thiên Chúa để những ơn Chúa ban làm cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy ý nghĩa và ngày càng ý thức về sự tự do, và sự cộng tác của chúng ta trong chương trình lớn nhỏ của Thiên Chúa trong cuộc đời này.

NT. Teresa Ngọc Lễ, O.P