Ơn gọi thánh hiến là một mầu nhiệm ân sủng vì phát xuất từ chính sáng kiến của Thiên Chúa...
Là Kitô hữu, và nhất là người được mời gọi đi theo Chúa trong hành trình ơn gọi ...
Người sống đời thánh hiến hôm nay đang phải đặt mình trong một bối cảnh văn hóa sống vội và lỏng lẻo
Có một lời mời gọi sống gắn kết với Chúa dành cho bạn, cho tôi và cho những trái tim dâng hiến.
Đời sống thiêng liêng là nguồn mạch của đời tu, và Phụng vụ chính là nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng.
Lẽ thường trong đời sống, khi gặp khó khăn, những thách đố xảy đến với mình, người ta dễ đổ lỗi cho ngoại cảnh, cho người khác, cho điều này điều kia
Đời sống tu trì trong từng giai đoạn và hoàn cảnh sẽ phải đối diện với những thách đố có thể giống hoặc khác nhau và tùy từng mức độ.
“Nói với Chúa và nói về Chúa” là gia sản tinh thần mà Thánh Tổ phụ để lại cho các thế hệ tiếp nối trong đại Gia đình Đa Minh.
“Chúng ta không thể cho điều mà chúng ta không có”.
Thật vậy, là một tu sĩ Đa Minh, con được mời gọi tiếp nối bước chân Thánh Tổ Phụ để cùng với chị em “nói với Chúa và nói về Chúa”.
“Contemplare et Contemplata aliis tradere” (Chiêm niệm và chia sẻ cho tha nhân điều mình chiêm niệm) là phương châm sống của người tu sĩ Đaminh,
Đời sống thánh hiến là một hồng ân và cộng đoàn tu trì là một công trình của Thiên Chúa,
Giai đoạn TIỀN VĨNH THỆ: giúp các huấn sinh cảm nghiệm và đi sâu vào tương quan cá vị với Thiên Chúa qua sự kết hiệp mật thiết
“Nói với Chúa và nói về Chúa” là phương châm đời sống của thánh Đa Minh,
Đời sống thánh hiến được kêu gọi để làm hiện hiện trong Giáo Hội và thế giới những đặc nét của Đức Giêsu Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục (Tông huấn Đời sống Thánh hiến, 1).
Quyền bính trong đời tu không được đặt trong thế đối lập với vâng phục nhưng là một sự hỗ trợ.
Vâng phục là yếu tố cần thiết cho tất cả các Kitô hữu ở mọi bậc sống,