Nhân kỷ niệm 100 năm tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm
Gioan sinh ngày 24/ 6/ 1542, trong ngôi làng nhỏ gần thành phố Avila, nước Tây Ban Nha.
Lucia chào đời tại Syracusas tại thủ đô miền Sicilia, nước Ý trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc. Dù cha mất sớm, nhưng ngay từ nhỏ Lucia luôn được mẹ dưỡng dục chu đáo, đặc biệt là về đời sống đức tin theo tinh thần Kitô giáo.
Ambrosiô chào đời khoảng năm 339, trong một gia đình nghị viên quý tộc tại Trêvêrô, nước Đức. Vì cha mất sớm, nên mẹ cậu đã đưa cả gia đình về định cư tại Rôma.
Anrê là một ngư phủ, sống tại làng Bethsaida nhỏ bé bên bờ biển Galilêa cũng gọi là hồ Giênezareth, ông là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu (Ga 1,40)
Theo sử liệu, đạo Chúa được truyền giảng tại Việt Nam vào thế kỷ XVI. Có khoảng 130.000 Kitô hữu bị giết vì đạo; trong đó có 117 vị được tôn phong Hiển thánh
Chúng ta không có được những tài liệu lịch sử chính xác và đầy đủ về vị thánh mang tên Cecilia mà chúng ta mừng kính hôm nay.
Công chúa Êlisabeth của vua André II, nước Hungari, chào đời năm 1207. Vào khoảng năm 14 tuổi, công chúa thành hôn với Louis, vua nước Bồ Đào Nha.
Nói đến bậc thầy vĩ đại của thần học thời Trung cổ người ta không thể không nhắc tới thầy Albertô,
Thánh Josaphat tên thật là Jean Kuncewycz, sinh tại Vladimir, nước Ucraina khoảng năm 1580 trong một gia đình quí tộc theo Chính thống giáo.
Martinô chào đời khoảng năm 316, tại Pannôni, Hungary trong một gia đình ngoại giáo.
Đức Lêô sinh tại Etrurie nước Ý khoảng năm 398 trong một gia đình quí tộc và đạo đức, nên ngài sớm hấp thụ được nền đạo hạnh.
Hôm nay Giáo hội mừng lễ Cung hiến Vương cung thánh đường Lateranô, là ngôi thánh đường cổ nhất và có địa vị cao nhất trong số các thánh đường ở Rôma và phương Tây.
Trong suốt 800 năm, thừa kế di sản tuyệt vời qua lời nói và gương sáng của Cha Thánh Đa Minh, nhiều tu sĩ của Dòng đã đạt được sự thánh thiện cao cả.
Carôlô Bôrômêô chào đời tại Milan ngày 2/10/1538 trong một gia đình quý tộc và đạo đức.
Câu chuyện tình bi đát giữa người cha là một Hiệp sĩ người Tây Ban Nha và người mẹ là một thiếu nữ nô lệ da đen người Panama lại được Thiên Chúa xoay chuyển thành câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và cậu bé tên Martino.
Hôm nay, Giáo Hội cầu nguyện cho những người đã ra đi trước đang chờ ngày được hưởng kiến tôn nhan Chúa.
Ngày lễ Các Thánh đầu tiên trong lịch sử được cử hành vào đầu thế kỷ thứ IV để vinh danh và tưởng niệm "Các vị Tử đạo". Sau này, Giáo Hội đã dùng ngày lễ này để mừng kính tất cả Các Thánh.
Hai vị thánh Tông đồ Simon và Giuđa, đã can đảm đổ máu mình ra để làm chứng cho Tin Mừng
Thánh Luca sinh vào nửa đầu thế kỷ thứ nhất tại Antiôkia,
Thánh Giám mục Ignatiô đã sống hết mình với sứ mạng mục tử
Thánh Margareta Maria Alacoque sinh ngày 22/ 7/ 1647 tại Bourgogne, nước Pháp,
Thánh nữ Têrêsa sinh ngày 28/ 3/ 1515 tại Avila, nước Tây Ban Nha trong một gia đình quý tộc đạo đức, có 3 chị em gái và 9 anh em trai.
Thánh Louis Bertrand sinh ngày 01/ 01/ 1526 tại Valencia, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quý phái và đạo đức. Năm 16 tuổi, vì muốn vào tu viện thánh Giacôbê, Bertrand đã trốn khỏi nhà trái ý thân phụ.
Không ai biết chính xác Kinh Mân Côi đã được các Kitô hữu sử dụng để cầu nguyện từ khi nào, chỉ biết rằng, các tín hữu Công giáo đã thực hành cách cầu nguyện này ngay từ hồi rất xa xưa.
Râymunđô chào đời tại Capua, nước Ý quãng năm 1330 và gia nhập Dòng Anh em Thuyết giáo trước 20 tuổi.
Phanxicô chào đời ngày 26/ 9/ 1182, trong một gia đình thương gia chuyên nghề bán len dạ rất giàu có tại thành Assisi, ở phía bắc thủ đô Rôma.
Từ hỗn mang, khi bóng tối và sự sáng đen xen lẫn nhau, Thiên Chúa tạo dựng trời đất và con người, đồng thời Người cũng dựng nên giống loài thiêng liêng là các Thiên thần.
Têrêsa chào đời ngày 2/ 01/ 1873 tại Alencon nước Pháp trong một gia đình đạo hạnh, và là con út của ông Louis Martin và bà Maria Zélie Guérin.
Từ một người say mê văn chương ngoại giáo, Thiên Chúa đã đã biến đổi Giêrônimô và dùng chính tài năng của thánh nhân để thực hiện những điều kỳ diệu, nhất là trong lãnh vực dịch thuật và nghiên cứu Thánh Kinh, mang lại nhiều lợi ích cho Hội Thánh.
Hôm nay Giáo hội mừng kính các tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel, và Raphael. Theo như được đề cập trong Kinh Thánh, các ngài là những sứ giả của Thiên Chúa, được sai phái mang sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa đến cho con người trong những hoàn cảnh khác nhau của lịch sử cứu độ.