$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Tin vào Tin Mừng, dấn thân phục vụ cho Tin Mừng. Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 116 | Cật nhập lần cuối: 1/23/2021 10:04:33 PM | RSS

Mc 1, 14-20.

“Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ của Người, sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.

Chỉ trong hai câu (14 và 15), chúng ta thấy Marco nhắc đến “Tin Mừng” hai lần. Vậy Tin Mừng là gì?

Trong cái nhìn về chiều kích cứu độ, Thánh Phaolô và Marco đã đồng hóa Đức Giêsu và Tin Mừng (so sánh Mc 1,14-15 với Rm 1,1-5.16). Và như cách mà Phaolô cũng như Marco cho chúng ta hiểu và suy niệm, thì “Tin Mừng của Thiên Chúa” chính là Con của Người. Và như thế, chúng ta hiểu hơn khi nghe Đức Giêsu hay nói “Triều đại (Nước Thiên Chúa) đã ở đó”, là bởi vì chính Người đang ở đó.

Để được cứu độ, Đức Giêsu mời gọi những người nghe Người là phải “sám hối và tin vào Tin Mừng”. Điều này mời gọi chúng ta trở lại với các bản văn của Thánh Phaolô (Rm 1, 1-5. 16-17 và Mc 1, 14-15) và nhận ra rằng để được cứu độ, thái độ cần thiết của con người khi đáp trả chính là đức tin. Sám hối, hoán cải chính là tin vào Tin Mừng, là đón nhận Tin Mừng và dấn thân phục vụ cho Tin Mừng.

Sự dấn thân phục vụ cho Tin Mừng, cũng là đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Đáp trả lời kêu gọi để trở những môn đệ của Chúa, để ra đi và loan báo Tin Mừng, mà chúng ta thấy Marco nói đến khi kể tiếp trong bài Tin Mừng hôm nay: Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên Anrê, Simon, Giacôbê và Gioan. Người tuyển chọn và gọi các môn đệ là để các ông trở thành những người tiếp tục đem Tin Mừng, nghĩa là giới thiệu Chúa cho người khác. Ở trong lời kêu gọi, tuyển chọn này, chúng ta thấy có đó một sự tiếp nối giữa Đức Giêsu và Giáo Hội, mà sau khi Chúa Phục Sinh, và với Lễ Hiện Xuống, các tông đồ đã đem Tin Mừng-Chúa Giêsu Kitô đi rao giảng khắp nơi.

Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi hãy sám hối và tin vào Tin Mừng, tin vào Chúa Giêsu Kitô để được cứu độ, được được hưởng hạnh phúc viên mãn mà Thiên Chúa dành tặng cho những ai đi theo và tin nơi Con của Người. Đồng thời, chúng ta cũng được kêu gọi để hòa nhập vào trong sứ vụ của Giáo Hội, ra đi nói cho người khác biết về Chúa, và làm cho họ cũng được hạnh phúc vì được cứu.

Đó là phận vụ, là trách nhiệm mà tôi và bạn đừng quên. Đừng chỉ tìm ơn cứu độ cho riêng mình, đừng chỉ đi theo Chúa một mình, nhưng là cùng với cộng đoàn, với người khác tin vào Tin Mừng, tin nơi Đức Giê su, và cùng nhau ra đi loan báo Tin Mừng. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P