$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Hiệp nhất, sức mạnh lời chứng thuộc về Đức Kitô. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 639 | Cật nhập lần cuối: 6/6/2019 8:08:16 AM | RSS

Ga 17,20-26

“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.” (c.23)

Từ khi tội đi vào tâm hồn con người, nó luôn tìm cách gây chia rẽ, bất đồng giữa con người với nhau. Khi satan mong đoạt lấy linh hồn con người hay tìm cách phá hoại những công trình thiêng liêng con người xây dựng, chúng đều kích lên những quả bom nổ chậm của sự chia rẽ, bất hòa, làm tiêu tan mối dây hiệp nhất, nên một giữa con người với nhau, đặc biệt nơi các môn đệ Đức Kitô.

Vì thế, Chúa Giêsu không chỉ xin Cha gìn giữ các môn đệ của Ngài khỏi tay ác thần, nhưng Chúa Giêsu còn van xin Cha cho những môn đệ của Ngài có được sự hiệp nhất, nên một trong Ngài. Chúa Giêsu đã xin điều này với Cha cho các môn đệ của Ngài, cho Giáo Hội sau này của Ngài, cho mỗi cộng đoàn dòng tu hiện tại, cho từng gia đình…bởi Ngài biết rõ tầm quan trọng của sự hiệp nhất, nên một giữa các thành viên trong gia đình, cộng đoàn dòng tu, nơi Giáo Hội.

Chúa Giêsu khẳng định rằng, nhờ dấu chỉ của hiệp nhất, mà lời rao giảng về Tin Mừng của các môn đệ mới có sức lôi cuốn người khác tìm đến Ngài, Đấng là trung tâm mối dây nên một của mọi thành phần trong Giáo Hội, nơi từng gia đình.

Giữa một xã hội ngày nay, khi mà tình trạng ly thân, ly hôn đang ngày càng phổ biến và trẻ hóa nơi các cặp vợ chồng, thì sự hiệp nhất, nên một giữa hai vợ chồng sẽ là sức mạnh chống lại nguy cơ đổ vỡ trong hôn nhân mà họ đang sống. Sự hiệp nhất nơi gia đình, trong vai trò là cha mẹ hay con cái, nối kết các thành viên lại với nhau trong Đức Kitô, nơi đó, mỗi người cảm nhận hạnh phúc đặc biệt của sự đồng lòng, cùng nhau nhìn về một hướng cho dẫu vẫn có những khác biệt về quan điểm, sở thích hay cách trình bày vấn đề, …Một gia đình lý tưởng là một gia đình có mô hình của sự hiệp nhất trong đa dạng, và tôn trọng lẫn nhau.

Giữa một thế giới với bức tranh chia rẽ nội bộ, dân tộc…thì mỗi cộng đoàn dòng tu cần phải tìm kiếm nhiều hơn nữa cách sống sự hiệp nhất, nên một nơi mỗi người tu sĩ. Khi sự chia rẽ nảy sinh trong một cộng đoàn, hội dòng, tức khắc, mỗi thành viên nơi ấy sẽ cảm thấy ngột ngạt và dần đánh mất đi căn tính đời dâng hiến, bởi họ được kêu gọi để quy tụ lại với nhau xung quanh Chúa Kitô. Không thể có sự hiệp nhất trong một cộng đoàn khi mỗi thành viên không có sự biến đổi, cầu nguyện và sự thánh thiện.

Lạy Cha, biết bao gia đình tan vỡ, hay đang ở bờ vực của sự ly tán, chỉ vì nơi gia đình ấy, nơi hai vợ chồng không cố gắng tìm kiếm sự hiệp nhất trong Đức Kitô. Và cũng bao nhiêu cộng đoàn dòng tu, những thành viên trong đó không thể đưa dẫn người khác đến với Chúa, chỉ vì cộng đoàn ấy đang thiếu vắng trầm trọng sự hiệp nhất giữa các thành viên, hoặc kém cỏi trong việc nối kết lại với nhau trong Đức Kitô.

Lạy Cha, xin hãy giúp chúng con biết cố gắng tìm kiếm sự hiệp nhất trong Đức Kitô nơi gia đình, nơi cộng đoàn chúng con đang sống. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P