$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 768 | Cật nhập lần cuối: 2/24/2020 1:04:18 PM | RSS

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.Dù đã có chương trình, kế hoạch cho những tuần tĩnh tâm năm theo từng đợt cho chị em trong Hội Dòng, nhưng trước những diễn tiến, thay đổi bất ngờ của xã hội liên quan đến dịch bệnh virus corona đang hoành hành tại Trung Quốc cũng như trên thế giới, chương trình tĩnh tâm đã hoạch định phải được hủy bỏ, thay đổi, điều chỉnh, để đảm bảo sự an toàn, sức khỏe cho chị em cũng như từ vị giảng phòng đã nhận lời.

Đứng trước những lo âu cho cả về sức khỏe lẫn đời sống tâm linh của chị em, những thay đổi từ lần 1 đến lần 2, và lần “n” là điều mà Bề Trên Tổng quyền Maria Madalena Phạm Thị Huy đã cần làm để giúp chị em có một tuần tĩnh tâm năm giữa những thời điểm khó khăn và đầy lo lắng này.

Vì thế, tuần tĩnh tâm đầu tiên của chị em trong Hội Dòng đã bắt đầu từ chiều Chúa Nhật 16/2 đến 23/2/2020. Đây là đợt tĩnh tâm đặc biệt, dù cùng một đợt, nhưng tại nhiều địa điểm khác nhau trong các cộng đoàn của Hội Dòng. Nhóm tham dự đông nhất- khoảng 130 chị em- được tổ chức tại Trụ sở Hội Dòng- Tu viện Catarina bao gồm Bề Trên Tổng Quyền, Chị Tổng Phụ Tá, quý chị tổng cố vấn, Chị Bề Trên Tu viện và toàn bộ quý chị khấn trọn thuộc tu viện Catarina, cùng với một số chị em thuộc các cộng đoàn tại Biên Hòa và Sài Gòn. Ngoài ra, tại các cộng đoàn khác- khi hội đủ được những điều kiện cần thiết- Bề Trên Tổng Quyền đã cho phép quý chị em tổ chức tuần tĩnh tâm năm tại chỗ.

Đây là lần tĩnh tâm năm đặc biệt, và có thể là lần duy nhất ngoại thường, khi tuần tĩnh tâm năm không có vị giảng phòng. Tuy nhiên, với ân thánh của Chúa, cùng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chị em đã trải qua một tuần tĩnh tâm sốt sắng, qua sự trưởng thành và ý thức về đời sống thiêng liêng của cá nhân mình. Sự trợ giúp để có ý tưởng cho hành trình cầu nguyện của những ngày tĩnh tâm được Bề Trên Tổng quyền tìm kiếm, soạn sẵn cho chị em. Không chỉ là những bài hướng dẫn gợi ý, thao thức, để chị em có thể tự “cách ly”, đi vào sa mạc gặp gỡ Chúa, nhưng trong chuỗi hành trình ý tưởng này, chị em tĩnh tâm với kinh nghiệm của Thánh Phao lô trong hành trình biến đổi của Thánh Nhân: từ biến cố Damas; Phaolô đã gặp gỡ một Đức Giêsu chết và Phục sinh, cho đến những khoảng khắc mù tối, và sự hoán cải; tuy nhiên, thánh nhân cũng gặp phải muôn vàn những thách đố trong hành trình thiêng liêng ấy. Để rồi, từng chị em- được soi dọi bởi ánh sáng Lời Chúa- cật vấn hành trình biến đổi của mình đang ở đâu, có thể gắn kết được với cuộc Thương Khó của Chúa Giê su như Thánh Phao lô hay không, và cuối chặng hành trình những ngày “được cách ly” ở bên Chúa, chị em xin Mẹ Maria trợ giúp, để như Mẹ, cùng với mẫu gương của Thánh Đa Minh và Thánh Catarina Siena, chị em có thể tiếp tục dâng lên Thiên Chúa tình yêu của mình với Người và dành cho tha nhân.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.Không chỉ là dành thời gian tĩnh tâm- cầu nguyện cho chính mình, nhưng chị em còn được mời gọi nhìn vào nỗi khổ đau khủng khiếp của thế giới trong đại dịch, nhất là tại Trung Quốc, và hiệp thông cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Phan xi cô, của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, của Đức Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc, chị em đã lắng đọng và nhìn “biến cố dịch bệnh virus corona” trong cầu nguyện, tin tưởng vào Thiên Chúa, vì biết rằng Thiên Chúa luôn có cách để biến những sự dữ thành điều tốt đẹp cho những ai yêu mến và tín thác nơi Người. Cũng trong ý hướng cầu nguyện cho thế giới đang bị đe dọa bởi đại dịch bệnh, và cầu xin Thiên Chúa giữ gìn Hội Dòng, từng gia đình chị em được bình an, Bề Trên và chị em đã khẩn nài lòng thương xót Chúa đoái thương qua lời kinh riêng cũng như cùng tham dự nghi thức Đi Chặng Đàng Thánh Giá chung theo ý nguyện này.

Tuần tĩnh tâm được kết thúc vào sáng Chúa Nhật 23/2 với Thánh Lễ Tạ Ơn, cùng với bao nguyện ước, quyết tâm tiếp tục hành trình dâng hiến với một trái tim mới, cũng như trao dâng những nỗi lo âu, khủng hoảng của cả thế giới trong những ngày tháng này.

Và cũng vào buổi chiều Chúa Nhật này- 23/2/2020, trong sự phó thác và tin tưởng nơi Thiên Chúa, Bề Trên Tồng Quyền tiếp tục tạo điều kiện cho một đợt tĩnh tâm năm khác dành cho các chị em học viện sứ vụ, và các chị khấn trọn. Tuần tĩnh tâm này gồm 6 ngày trọn, từ chiều Chúa Nhật 23/2 đến 1/3/2020.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.

Tuần Tĩnh Tâm Năm của Hội Dòng giữa khủng hoảng dịch bệnh virus corona.