$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 555 | Cật nhập lần cuối: 6/17/2018 9:01:19 PM | RSS

Từ Chiều Chúa Nhật 3/6/2018 đến sáng Chúa Nhật 10/6/2018 là đợt Tĩnh Tâm thứ II, và cũng là đợt cuối cùng dành cho quý Chị Khấn trọn của Hội Dòng. Ngoài ra, còn có những đợt tĩnh tâm khác dành cho các chị em trong khối Đào tạo trước khi bước lên những giai đoạn mới trong hành trình đời tu.Lần tĩnh tâm này đã có sự hiện diện của 124 chị khấn trọn. mà phần lớn các chị khấn trẻ sau khi đã kết thúc một năm quản lý và dạy học tại các trường Mẫu Giáo của Hội Dòng.

Cha Đa Minh Nguyễn Đức Bình, OP vẫn là người hướng dẫn, gợi ý đề tài để chị em có Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụchất liệu nhìn lại đời sống đời thánh hiến của mỗi cá nhân trong ơn gọi Đa Minh, cụ thể là ơn gọi của người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm.

Với vốn kiến thức giáo luật, và dựa trên Hiến Pháp- Nội quy của Hội Dòng, Cha Giảng phòng đã giúp chị em nhìn lại đời thánh hiến của mỗi cá nhân trong việc tuân giữ ba lời khấn. Đồng thời, Cha cũng nhắc nhớ lại 4 cột trụ làm nên đời tu Đa Minh: Đời sống Cộng đoàn- Học Hành- Phụng vụ và Sứ vụ Tông Đồ cũng như Kỷ luật Tu Trì giúp chị em duyệt xét lại lối sống của mình trong tâm tình tạ ơn và sám hối.

Để đi theo một lộ trình xuyên suốt, ngay từ ngày đầu tiên, Cha đã đưa chị em trở lại với biến cố đặc biệt khi Hội Dòng mừng 60 năm thành lập Hội Dòng. Với châm ngôn Dòng chọn trong dịp mừng 60 năm “Hiện diện để được Sai đi”, Cha đã truyền cảm hứng để chị em nhận ra được cảm thức về sự hiện diện, không chỉ là sự hiện diện của bản thân, nhưng còn là cảm thức về sự hiện diện của chị em khác trong lịch sử Hội Dòng. Sự hiện diện này, của cá nhân hay của tập thể, tất cả trở nên một lời tạ ơn vì đã làm nên dấu ấn của Hội Dòng, cho dẫu sự hiện diện của bản thân hay ai đó vẫn còn có những bất toàn. Những sự hiện diện mang tính riêng biệt nhưng lại làm nên một sự thống nhất, sự hiệp nhất trong đa dạng. Vì thế, sự hiện diện đó nơi mỗi người, hay nơi chị em khác trở nên một lời tạ ơn, và cũng là một lời sám hối vì đôi khi có những sự hiện diện mang tính rất con người.

“Hiện diện” cũng là để được “Sai đi”, cả hai phạm trù, hai hoạt động gắn kết lại với nhau, không tách biệt, bởi “Sai đi” cũng là để “Hiện diện”. Điều này thôi thúc chị em nhìn lại chính cách sống đời tu của mình, để cật vấn, để xem mình đã sẵn sàng để được sai đi hay không?

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụSự hiện diện này, theo Cha, không chỉ là mang tính đời thường nhưng chắc chắn sự hiện diện đó nơi chị em phải mang được nét đặc biệt của đời thánh hiến: hiện diện trong Hội Dòng và thuộc về Hội Dòng. Và “được Sai đi” chính là một, hoặc nhiều cuộc xuất hành trong một cuộc Xuất hành lớn là đời tu. Đó là một cuộc Xuất Hành có định hướng: đi theo Đức Kitô, với Đức Kitô và trong Đức Kitô. Do đó, “Hiện diện để được Sai đi” cũng là mục đích của đời tu: tôn thờ Thiên Chúa, Xây dựng Giáo Hội và Cứu rỗi các linh hồn.

Vì thế, với việc tuyên giữ và sống ba lời khấn Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng phục, cùng với việc xây dựng đời tu dựa trên 4 cột trụ của người Đa Minh : Đời sống Cộng đoàn- Học Hành- Phụng vụ và Sứ vụ Tông Đồ, chị em suy tư và cầu nguyện để làm thế nào đời tu của mình mỗi ngày cần “thấm chất” Đa Minh cách đặc biệt hơn nữa, trong chiều kích tạ ơn và sám hối để làm nên lịch sử của Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm một cách sắc nét nhất.

Với những gợi ý của cha giảng phòng, quý chị tĩnh tâm chắc hẳn đã có những chất liệu tốt để suy tư và được làm mới lại con người nhờ những ân sủng Chúa ban qua giờ cầu nguyện và Chầu Thánh Thể hằng ngày. Để từ đó, với chặng đường kế tiếp, quý chị sẽ làm nên lịch sử đời mình cũng như của Hội Dòng thật đẹp và ý nghĩa trong ơn gọi của người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm.

Chính trong sự chuyển động giữa “Hiện Diện để được Sai đi”, Bề trên Tổng quyền Maria Madalena Phạm Thị Huy cũng đã nhắc nhớ chị em ý thức một sự “chuyển động “cần Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụthiết phải có trong đời tu khi Bề trên gặp gỡ chị em trong đợt tĩnh tâm này. Bề trên Tổng quyền mong ước chị em hãy luôn ý thức về tác động của Ơn Thánh trên hành trình ơn gọi của mỗi chị em. Sự tác động của Ơn Thánh này trên dòng chảy cuộc đời của mỗi người luôn hoạt động, và sẵn sàng tuôn đổ trên quý chị, trừ phi ai đó cố tình ngăn cả sự tác động của Ơn Thánh. Đó cũng là những gì mà chị em cần ý thức và nhận ra trong hành trình 60 năm của Hội Dòng và trong hành trình ơn gọi riêng của mỗi người. Để nhờ đó, chị em sẽ thấy mình cần xác tín hơn vào Ơn Chúa để vững tin đi tiếp hành trình đời tu của mình với sự chờ đợi của niềm vui và hy vọng trong dòng chuyển lưu của ơn thánh. Bên cạnh đó, Bề trên Tổng Quyền cũng nhắc nhớ chị em về việc sống ba lời khấn, đời sống cộng đoàn, cũng như giữ kỷ luật tu trì.

Sáng Chúa Nhật, 10/6/2018, Thánh Lễ Tạ Ơn kết thúc Tuần Tĩnh Tâm trong niềm vui và tạ ơn Thiên Chúa.

Và rất tuyệt vời sau khi đã kín múc và làm mới lại tinh thần của đời thánh hiến, tinh thần sứ vụ hang say của người Đa Minh, 26 chị em đã nhận lãnh Bài sai Sứ vụ từ tay Bề Trên Tổng Quyền, như dấu chỉ của chiều kích “Hiện diện để được Sai đi”trong cột mốc 60 Năm của Hội Dòng và cột mốc lịch sử riêng của mỗi người.

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụThấm vào trong tim và khối óc, chắc hẳn quý chị em đã xác tín rằng: mỗi sứ vụ chị em nhận lãnh, mỗi công việc chị em hoạt động, đều mang tính Hội Dòng, mang tính Cộng đoàn, và vì thế, sự hiện diện của mỗi chị em trong bất kỳ sứ vụ nào cũng đều phản chiếu sự hiện diện của Hội Dòng, của cộng đoàn, nên không thể mang tính cá nhân. Vì thế, trong nghi thức lãnh nhận Bài Sai Sứ Vụ, Bề trên Tổng quyền, quý Chị Nhất và toàn thể chị em trong Hội Dòng đã giơ tay hướng về quý chị, đọc kinh Chúc Lành. Việc giơ tay và đọc kinh nguyện không chỉ là một sự chúc lành, nhưng còn là một sự hiệp thông trong sứ vụ các chị nhận lãnh. Do đó, sự hiện diện của chị em nơi trong bất kỳ một môi trường hay hoàn cảnh, công việc nào cũng cần thể hiện được tính ngôn sứ và phong cách của người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm trong lòng Giáo Hội và Xã hội hôm nay như lời bài hát quý chị đã sáng tác trong dịp mừng 60 năm thành lập Hội Dòng “Đa Minh Thánh Tâm, trong long Giáo Hội hôm nay, nghe tiếng kêu mời, hiện diện để được sai đi. Tiếp bước, tiếp bước, giáo dục- truyền giáo trong đời, với sức mạnh của Lời, với long mến cháy mời. Nguyện một đời nói với Chúa, nguyện một đời nói với Chúa và đem Chúa cho muôn người.”

Sau Thánh Lễ và Nghi thức Sai đi, quý chị em đã tập trung tại Nhà Cơm để dâng lời tri ân Cha Giảng phòng Đa Minh, Bề Trên Tổng quyền, Chị Bề trên Tu viện Catarina cùng quý chị em đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi, cầu nguyện và hiệp thông với quý chị em trong tuần tĩnh tâm này. Về phía Hội Dòng, Bề trên Tổng quyền một lần nữa thay mặt Hội Dòng và toàn thể chị em đã gửi đến Cha Đa Minh lời cám ơn vì đã dành nhiều thời gian, tâm huyết và sự khôn ngoan để giúp quý chị khấn trọn trong hai đợt tĩnh tâm- tháng 4 và tháng 6/2018. Xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân trên Cha thay cho lời tri ân của Hội Dòng và của từng chị em đến với Cha.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụChị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụChị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụChị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ

Chị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụChị Em Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm Tĩnh Tâm Năm- Lãnh Bài sai Sứ vụ