$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Thượng Hội Đồng Giám Mục :GIỚI TRẺ MUỐN CHÚNG TA LÊN TIẾNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 376 | Cật nhập lần cuối: 10/22/2018 10:12:45 AM | RSS

Thượng Hội Đồng Giám Mục :GIỚI TRẺ MUỐN CHÚNG TA LÊN TIẾNG

Tiến sĩ Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Truyền thông Vatican, nói rằng Thượng Hội Đồng đã kết luận với phần thứ ba, đáp trả mục vụ với những người trẻ tuổi. Tài liệu cuối cùng đang được soạn thảo và sẽ được trình bày cho các giám mục vào thứ Ba để thảo luận và sửa đổi.

Hãy vận dùng những tiếng nói của chúng con

Đức Hồng Y Blaise Cupich từ Hoa Kỳ nói rằng ngài sẽ cố hết sức để cho những người trẻ có tiếng nói vì đó là điều mà người trẻ yêu cầu các giám mục thực hiện. Đức Hồng y nói rằng những người trẻ tuổi đã nói về chiến tranh, nghèo đói, thất nghiệp, di cư, buôn bán vũ khí và các chính phủ, những chính phủ đã xoay chuyển sang từ chiến tranh để đối phó với các vấn đề một cách dễ dàng. ĐHY nói rằng những người trẻ đang yêu cầu các giám mục hãy cho họ có tiếng nói cao hơn để giải quyết những vấn đề này. Họ muốn các giám mục nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới bởi vì họ sợ rằng các quyết định đang được đưa ra đang đặt tương lai của họ và của các thế hệ tương lai gặp rủi ro.

Mọi người có quyền ở quê hương, nhà của mình

Cả Hồng y Cupich và John Ribat từ Papua New Guinea đều nói rằng mặc dù nhiều người chọn di cư, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mọi người có quyền ở nhà, quê hương và có quyền được phát triển cách thích hợp. Nhiều người không muốn xa khỏi nguồn gốc của họ - kể cả ngôn ngữ và truyền thống của họ.

Vị trí của Kinh Thánh

Đức Tổng Giám mục Peter Andrew Comensoli từ Úc nói rằng ông đã nhận thấy rằng các cuộc thảo luận trong Thượng Hội đồng - những người trong buổi họp hội đồng và trong các nhóm nhỏ - đã trình bày, mở rộng vấn đề trong vài tuần qua. ĐTGM nói rằng, mọi thứ trở nên sâu sắc hơn. Rất nhiều lời Kinh Thánh đã được các giám mục đưa vào, nói đến. Ngài nói rằng Thượng Hội Đồng muốn đưa Tin Mừng vào trong những thực tế của những người trẻ ngày nay.

Việc lạm dụng tình dục của giáo sĩ

Đức Tổng Giám Mục Comensoli nói rằng sự lạm dụng tình dục từ các giáo sĩ đã được nói đến ngay từ lúc bắt đầu của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Ngài nói rằng trong thời gian Thượng Hội Đồng đã có một sự thừa nhận về sự thất bại của Giáo Hội - đặt tên cho sự thất bại, nhận diện vấn đề, yêu cầu sự tha thứ và một nỗ lực phối hợp để hành động cho điều này. ĐTGM nói rằng mặc dù điều này đã xuất hiện tại Thượng Hội Đồng, nhưng trong cuộc họp vào Tháng Hai sắp tới sẽ được Đức Thánh Cha xem xét vấn đề này sâu sắc hơn nhiều so với những gì Thượng Hội Đồng đã có thể làm.

Đức Hồng y Cupich nói rằng những người trẻ tuổi đã nhiều thứ rõ ràng: họ muốn các giám mục tiếp cận với các nạn nhân và họ muốn trách nhiệm giải trình. Ngài nói rằng những người trẻ tuổi nói rằng không ai được miễn khỏi bị giám sát, muốn các giám mục minh bạch. ĐHY nói rằng các giám mục biết rằng điều này cần phải được giải quyết một cách thẳng thắn.

Đức Hồng y Cupich nói rằng ngài tin chắc rằng Đức Thánh Cha đã mời gọi một phiên họp tháng Hai để làm điều gì đó vì ĐTC là một con người của hành động. ĐHY nói rằng ngài cũng nhượng quyền hoặc thẩm quyền của mình để phục vụ cho điều tra nếu có bất kỳ cáo buộc chống lại ngài. ĐHY tin rằng mọi người, đặc biệt là người giáo dân, muốn Giáo hội có được quyền này và để cho Giáo hội thành công.

Cả Đức Hồng y Cupich và Tổng giám mục Comensoli nhắc lại rằng đồng tính luyến ái không phải là nguyên nhân của lạm dụng tình dục nơi giáo sĩ. Cả hai vị đều cho rằng sự nghiên cứu mang tính chuyên nghiệp ở Mỹ và Úc đã đi đến cùng một kết luận này.

Lìa bỏ Giáo Hội

Vấn đề xa rời, lìa bỏ giáo hội được các thính dự viên trẻ tuổi tại Thượng Hội đồng Giám mục trình bày. Họ nói thay mặt cho gia đình và bạn bè của họ, những người đã xa lánh hoặc rời bỏ Giáo Hội. Đức Tổng Giám mục Comensoli nói rằng Thượng Hội Đồng sẽ giải quyết vấn đề này một cách rộng rãi nhưng vấn đề này cần được đưa ra trong các các Hội nghị và Giáo phận. Ngài nói rằng Thượng Hội Đồng đã xem xét các câu hỏi rộng hơn về lý do tại sao những người trẻ đã rời bỏ Giáo Hội nhưng lúc này, vấn đề này cần phải được xem xét, tìm hiểu nhiều lý do cụ thể khác nhau ngay tại chính các địa phương. Đức Hồng y Ribat nói rằng đó là một vấn đề đau đớn đối với nhiều thanh niên và họ cảm thấy khó nói về điều này. Đó là bạn bè và gia đình của họ đã rời xa Giáo Hội. Ông nói rằng những người trẻ đã cởi mở về những gì đã khiến những người khác rời khỏi Giáo Hội.

Sự hấp dẫn đồng giới tính

Đức Hồng y Ribat nói rằng cách tiếp cận của Giáo hội là chào đón tất cả mọi người, không loại trừ bất cứ ai. Tất cả mọi người, đang hướng về Giáo hội như một nơi họ có thể gọi để được trở về nhà. ĐHY nói rằng giới trẻ đang giúp các giám mục hiểu rõ hơn về vấn đề hấp dẫn đồng giới tính.

Đức Hồng y Cupich nói rằng có một số can thiệp về hấp dẫn đồng giới tính. Ngài nói rằng trong tài liệu cuối cùng, Thượng Hội đồng Giám mục hy vọng sẽ có một cái gì đó bao gồm tất cả. Toàn bộ tài liệu phải có điều gì đó để nói với mọi người, chúng tôi muốn đảm bảo rằng tài liệu này bao gồm cho mọi người và tất cả mọi người đều cảm thấy rằng tài liệu dành cho họ, bao gồm cả những người trẻ tuổi xác nhận mình là người đồng tính. Đức Hồng Y đã kết luận,c ta không được quên rằng ân sủng của Thiên Chúa đi cùng với chúng ta, Đức Tổng Giám mục Comensoli nói rằng chúng ta đừng quên điều này, tất cả đều là tội nhân đều được Chúa tìm kiếm.

Biên dịch: NT. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/