$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Thượng Hội Đồng: LẮNG NGHE, HOÁN CẢI và VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 379 | Cật nhập lần cuối: 10/11/2018 10:15:48 AM | RSS

Đức Hồng Y Oswald Gracias – đến từ Ấn độ nói rằng: mặc dù có những bối cảnh và hoàn cảnh khác nhau của những người trẻ từ nhiều vùng miền trên thế giới nhưng những khát vọng cơ bản của họ đều giống nhau. Họ muốn được thực hiện cách nghiêm túc, được lắng nghe, được phép đóng góp và muốn chúng tôi tin tưởng họ.

Thượng Hội Đồng: LẮNG NGHE, HOÁN CẢI và VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮLắng nghe

Sr. Nathlie Becquart nói rằng “Lắng nghe là trọng tâm trong quá trình diễn ra Thượng Hội đồng.” Sr giải thích rằng, giai đoạn đầu tiên của Thượng Hội Đồng là lắng nghe tình cảnh xã hội của người trẻ, nhưng cũng lắng nghe hiện nay Thiên Chúa đang hoạt động thế nào. Đức Hồng Y Gracias nói rằng các giám mục bắt đầu lắng nghe trong phần chuẩn bị Thượng Hội đồng. Trong giai đoạn chuẩn bị này, Thượng Hội Đồng đã nhận hơn 100.000 câu trả lời từ bản câu hỏi được gửi đi.

Đức Hồng Y, người Canada, Gereal Cyperien La Croix đã giải thích, trong những nhóm nhỏ và trong Thượng Hội đồng, người trẻ đã chia sẻ ý tưởng như thế nào. Ngài nói rằng có rất nhiều trao đổi với nhau cách mạnh mẽ. Đức hồng y giải thích cách thức mới của việc lắng nghe là nghe trước, sau đó, là dừng lại, thinh lặng hữu ích, vì sự dừng lại trong thinh lặng này đã cho các tham dự viên thời gian để suy gẫm về những gì họ đã nghe.

ĐHY Gracias nói rằng ngài thực sự bị đánh động khi nghe những người trẻ chia sẻ, và có một lời mời gọi mạnh mẽ từ khắp nơi trên thế giới cho Giáo Hội để đảm bảo rằng mọi phụng vụ được cử hành tốt hơn. Ngài giải thích giai đoạn đầu tiên của Thượng Hội Đồng đã được tập trung vào nhiều dữ liệu xã hội học thế nào. Trong phần hai của giai đoạn, các ngài sẽ phân tích dữ liệu này và sau đó, ở phần ba, sẽ xem xét các trả lời và những chương trình mục vụ.

Hoán cải

Đức Hồng y Désiré Tsarahaxana, Madagancan nói rằng, mặc cho sự ồn ào trong Giáo Hội, những xáo động đã được Thượng Hội Đồng chỉ ra và không lảng tránh, người trẻ vẫn cam kết và hoạt động tích cực trong Giáo Hội. Giáo Hội tại Madagancan đã kêu mời tất cả mọi giáo dân, tín hữu đảm bảo rằng đời sống và đức tin không được phân rẽ, một lời mời gọi chân thực cho việc hoán cải nơi toàn thể Giáo Hội.

Đức Hồng Y Tsarahaxana giải thích sự nghèo đói cùng cực và việc làm dẫn đến sự tham những như thế nào. Những người trẻ đã bị ảnh hưởng bởi sự tham nhũng này- giống như một thứ hoại tử. Những người trẻ thường mua bằng cấp và cố gắng mua công ăn việc làm bởi vì họ tuyệt vọng. ĐHY nói rằng sự bất công thuận chiều với bất an và rằng nếu chúng ta đã không tách rời cuộc sống và đức tin, thì khi đó, chúng ta đã không tìm thấy chính mình trong tình cảnh hiện tại của sự nghèo đói cùng cực như thế đó.

ĐHY La Croix nhắc lại lời mời gọi cho việc hoán cải đối với tất cả những ai đã được rửa tội. Ngài nhận xét rằng một phần của lời mời gọi này là sự đảm bảo Giáo Hội đưa ra sự huấn luyện tốt hơn cho toàn thể dân của Thiên Chúa. ĐHY nói rằng điều này đặc biệt đúng với giáo sĩ và tu sĩ trong lãnh vực có sự ảnh hưởng và tình dục. ĐHY Gracias thêm rằng người trẻ muốn một Giáo Hội năng động- như các giám mục đã làm. Ngài nói, “Nếu có những lầm lỗi trong quá khứ, thì những lầm lỗi này phải được sửa sai.”

Phụ nữ

Vấn đề về phụ nữ trong Giáo Hội lại được bàn đến lần nữa. ĐHY Gracias nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô không muốn những thay đổi mang tính tô điểm nhưng là thay đổi về trách nhiệm và những vị trí của người phụ nữ trong Giáo Hội. Sr Becquart nói rằng Chị bị đánh động khi nhìn thấy đề tài về người phụ nữ xuất hiện cách mạnh mẽ từ người trẻ bởi vì họ sống trong một thế giới mà nơi đó, quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ đang thay đổi. Sr. cũng nói rằng vấn đề về phụ nữ được nhiều giám mục đưa ra và điều này đã làm cho sr tin rằng vấn đề về vai trò và trách nhiệm của người phụ nữ trong Giáo Hội đang được lắng nghe. Sr cũng nói rằng những tham dự viên của Thượng Hội Đồng đang cố gắng sống trong một Giáo Hội mang tính toàn thể bao gồm cả người nam và người nữ cùng bước đi chung với nhau.

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/