$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Cuộc họp Bảo vệ Trẻ Vị Thành niên- Sr Openibo : Giáo Hội cần cởi mở và sự minh bạch

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 353 | Cật nhập lần cuối: 2/24/2019 10:37:09 AM | RSS

Sr. Veronica, cũng là Bề trên Tổng quyền của Tu Hội Chúa Hài Đồng Giêsu, đã thuyết trình đề tài “Sự cởi mở đối với thế giới như là một kết quả của Sứ mạng Giáo Hội”.

Nhận xét về chủ đề, Sr Veronica nói rằng “ Việc lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ là một khủng hoảng đã làm giảm đi uy tín của Giáo Hội khi mà tính minh bạch phải là dấu hiệu của sứ mạng như là những người bước theo Chúa Giêsu Kitô”.

Khi đối mặt với khủng hoảng đáng lo ngại này, Giáo Hội phải làm mọi chuyện để “bảo vệ những người trẻ và những người dễ bị tổn thương của mình.” Sr Openibo nói rằng, trọng tâm vấn đề là không nên rơi vào “sự sợ hãi hay ô nhục nhưng hơn là vào sứ mạng của Giáo hội để phục vụ với sự liêm chính và công bằng”.

Sr đề nghị một chính sách “mạnh mẽ không khoan nhượng” về vấn đề lạm dụng tình dục

Bác bỏ phủ nhận lạm dụng tại Châu Phi và Châu Á.

Sr. Veronica, người đã sống tại Châu Âu nhiều năm và học ở Hoa Kỳ đã tiếp tục bác đi quan điểm của nhiều người ở Châu Phi và Châu Á khi cho rằng vấn đề lạm dụng tình dục chỉ xảy ra ở Châu Âu và những nước Phương Tây khác. Sr thừa nhận rằng đó là một vấn đề lớn ở Phương Tây nhưng việc lạm dụng tình dục cũng xảy ra ở những lục địa khác. Sr nói rằng mình đã làm việc ở Nigeria, quê hương của sr, trong lãnh vực giáo dục giới tính được 9 năm và đã nghe nhiều câu chuyện và đã tư vấn cho nhiều người, một khoảng thời gian mà Sr nhận ra những vấn đề nghiêm trọng thế nào mà hiện nay vẫn còn đó. Hầu hết những vụ lạm dụng xảy ra ngoài Giáo Hội nhưng Sr nhớ lại vào thời gian những năm đầu thập niên 90, một linh mục đã nói với Sr có nhiều vụ lạm dụng tình dục ở trong các tu viện và nhà huấn luyện và lúc đó, Sr Veronica là Chủ tịch của Hiệp Hội các Nữ tu Nigeria, vị linh mục đó đã yêu cầu Sr. phải làm cái gì đó để giải quyết vấn đề. Sr. Veronica cũng chia sẻ kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ của mình với một người đàn ông đang hấp hối, người đã bị một linh mục lạm dụng khi còn tuổi vị thành niên khi ông này đang theo học, và một cô bé 13 tuổi đã bị một linh mục lạm dụng, và sau 25 năm vị này đã không nhận ra cô.

Minh bạch trong việc giải quyết lạm dụng tình dục

Phần làm việc của ngày thứ Bảy tập trung vào chủ đề chung “Sự minh bạch”. Sr. Veronica nói rằng, câu hỏi ngày hôm nay là “làm thế nào để giải quyết việc lạm dụng tình dục nơi trẻ vị Thành niên một cách trực tiếp, minh bạch và can đảm hơn với tư cách là một Giáo Hội.”

Chúng ta không “che giấu những sự kiện như thế nhiều hơn nữa chỉ vì sợ sai lầm”. Tất cả những người phạm tội để cảm thấy có tội, bất kể tình trạng của họ, nên phải bị phạt như nhau vì sự lạm dụng trẻ vị thành niên và tìm cách chữa lành những nạn nhân.” Sr. Veronica nói thêm “Bước đầu tiên hướng đến sự minh bạch thực sự là thừa nhận hành vi sai trái và sau đó công bố những gì đã được thực hiện kể từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II chữa lành hoàn cảnh “.

Sr. cũng kêu gọi xây dựng những tiến trình hiệu quả và hiệu lực hơn trong việc bảo vệ Trẻ vị thành niên, bao gồm cả việc soạn thảo các chính sách và hướng dẫn trong mỗi giáo phận.

Sr nói phải xử lý tố hơn các trường hợp qua “ diện đối diện, minh bạch và can đảm đối thoại với cả hai, nạn nhân và người phạm tội, cũng như những nhóm điều tra”. Sr. nói tiếp, Giáo Hội phải chủ độ chống lại lạm dụng và không xem thường hay phớt lờ nó trong một vài nước tại Châu Á và Châu phi, những nơi đang tồn tại những vấn đề lớn lao về nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh, và bạo lực.

Con đường chiến lược phía trước

Sr. Veronica nói Giáo Hội nên tiếp tục lắng nghe các nạn nhân và giúp đỡ họ trong tiến trình chữa lành. Điều này trở thành chứng cớ cho việc các nạn nhân đã được lắng nghe và giúp đỡ chữa lành tâm lý và tinh thần”.

“Chúng ta có thể đào tạo đủ những người nhạy cảm và lòng từ bi để trao tặng dịch vụ này trong tất cả những quốc gia, bao gồm những nơi đang phải đấu tranh để đặt thức ăn trên bàn không?

Sr. nói, Giáo Hội phải tìm kiếm những cách thức để sử dụng truyền thông xã hội tốt hơn để “giáo dục con người về toàn bộ lãnh vực tình dục và những mối quan hệ”, bao gồm cả việc giải quyết vấn đề mại dâm và buôn người.

Sr. Veronica cũng kêu gọi một nền giáo dục rõ ràng và cân đối và huấn luyện về tình dục và những ranh giới trong các chủng viện và những nhà đào tạo huấn luyện, cũng như trong việc thường huấn các linh mục, tu sĩ và giám mục. Sr. Veronica lưu ý rằng, trong tất cả những sáng kiến này, giáo dân và tu sĩ có một vai trò để tham gia.

Sr nói mỗi đại diện có trách nhiệm để nói, truyền giảng về những tin vui cho người nghèo, người yếu thế, bảo vệ cách đặc biệt đến những đứa trẻ không được bảo vệ, tìm kiếm công bằng cho các nạn nhân bị lạm dụng, và tiến hành từng bước ngăn chặn lạm dục tái diễn.

Sr. Veronica kết luận bằng cách khen ngợi Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc lãnh đạo mà ĐTC đang xử trí vấn đề.

“Xin cám ơn Đức Thánh Cha Phanxicô đã tạo cơ hội này cho chúng con để kiểm tra và nhìn lại những nơi mà chúng con đã hành động cách lạ lỳ, không biết gì, bí mật và tự mãn. Con tin chúng ta sẽ thay đổi, với quyết tâm cao, cách tiếp cận toàn diện để trình báo về lạm dụng, hỗ trợ các nạn nhân, tìm đúng người để cố vấn và trên hết, trao ban cho các nạn nhân sự hỗ trợ, để làm những gì chúng ta có thể làm để bảo vệ trẻ vị thành niên, những người lớn bị tổn thương vì từ bất kỳ hình thức của sự lạm dụng nào”.

Sr. Openibo cũng đã cám ơn Đức Thánh Cha vì đã mời các bề trên của các hội dòng, tu hội nữ tham dự cuộc họp “Những phụ nữ có nhiều kinh nghiệm hữu ích để cung cấp trong lãnh vực này và đã từng làm nhiều thứ để hỗ trợ các nạn nhân- có những người phụ nữ cũng là những người tội phạm- và cũng hành động cách sáng tạo trong việc sử dụng sức mạnh và quyền riêng của họ”.

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va