$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 535 | Cật nhập lần cuối: 10/11/2020 10:50:24 AM | RSS

Trích, chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ

Nguồn: https://www.catholicnewsagency.com/

Với việc phong Chân Phước cho Carlo Acutis tại Assisi hôm Thứ Bảy 10/10/2020, Giáo Hội Công Giáo hiện nay có vị “Chân Phước” đầu tiên đã từng yêu thích Super Mario- trò chơi điện tử Mario và Pokémon, nhưng không nhiều bằng việc cậu thiếu niên đã yêu mến Sự Hiện Diện Thực của Chúa Giêsu nơi Thánh Thể.

Carlo đã viết về điều này khi Chân Phước lúc 7 tuổi “Luôn luôn kết hợp với Chúa Giêsu, đó là chương trình sống của tôi”.

Thiên tài vi tính trẻ tuổi người Ý, qua đời vì bệnh bạch cầu lúc 15 tuổi, đã dâng hiến những đau đớn của mình cho đức thánh cha và Giáo Hội, được phong Chân Phước vào ngày 10/10/20320 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô Assisi.

Sinh năm 1991, Acutis là người đầu tiên của thế hệ “millennnial”[1] được Giáo Hội Công Giáo phong Chân Phước. Cậu thiếu niên tuổi teen có năng khiếu lập trình vi tính chỉ còn một bước nữa là phong thánh.

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc LễTrong bài giảng Thánh Lễ Phong Chân Phước, Đức hồng Y Agostino Vallini nói rằng “Từ khi còn là một đứa trẻ…Carlo đã có cái nhìn hướng về Chúa Giêsu. Yêu mến Thánh Thể là nền tảng duy trì đời sống tương quan của vị Chân Phước với Thiên Chúa. Carlo thường nói “Thánh Thể là đường cao tốc lên trời.”

“Carlo đã cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ để giúp con người khám phá ra rằng Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, và đó là một điều tuyệt vời để ở bên Ngài để tận hưởng tình bạn hữu với Chúa và ân sủng của Ngài,” Đức Hồng Y Vanllini chia sẻ.

Trong Thánh Lễ Phong Chân Phước, cha mẹ của vị Chân Phước Acutis đã đi phía sau khi rước thánh tích trái tim của con trai mà sau đó được đặt gần bàn thờ. Lá thư của Đức Thánh Cha Phanxicô được đọc lên công bố ngày lễ kính vị Chân Phước Carlo Acutis sẽ được ấn định vào 12 tháng Mười hằng năm, kỷ niệm ngày qua đời của vị Chân Phước tại Milan năm 2006.

Có khoảng 3000 người đã đến tham dự Thánh lễ Phong Chân Phước của vị thiên tài máy tính trẻ tuổi Carlo, bao gồm cả những người quen biết Acutis và những người trẻ tuổi khác đang được truyền cảm hứng từ chứng nhân của Carlo.

Mattia Pastorelli, 28 tuổi, là một người bạn thời thơ ấu với Acutis, người đã gặp gỡ Carlo đầu tiên khi cả hai khoảng 5 tuổi. Pastorelli nhớ khi cùng nhau chơi trò chơi điện tử với nhau, có cả Halo và Carlo. Pastorelli nói với CAN hôm 10/10 rằng “Có một người bạn mà giờ đây trở thành một vị thánh là một cảm xúc rất lạ”. “Tôi biết Carlo thực sự khác biệt với những bạn bè khác, nhưng giờ thì tôi nhận ra Carlo đặc biệt như thế nào.” Pastorelli nói thêm “ Tôi đã xem Carlo khi anh ấy lập trình những website…Carlo thực sự là một thiên tài đáng kinh ngạc.”

Trong bài giảng của mình tại Vương cung Thánh Đường Thánh Phanxicô Assisi, Đức Hồng Y Cardinal Vallini đã ca ngợi Acutis như là một gương mẫu cho người trẻ trong việc họ có thể dùng công nghệ để phục vụ Tin mừng thế nào để “tiếp cận nhiều người bao nhiêu có thể và giúp họ biết vẻ đẹp của tình bạn với Chúa.”

Với Carlo, Chúa Giêsu là “sức mạnh của đời sống vị Chân Phước và là mục đích cho mọi việc Carlo làm,” Đức hồng y nói.

“Carlo tin rằng để yêu mọi người và làm điều tốt cho họ, thì bạn cần đến năng lượng từ Thiên Chúa. Trong tinh thần này, Carlo đã rất sùng kính Đức Mẹ”, đức hồng y thêm.

“Mong muốn nồng cháy của Carlo cũng là việc lôi cuốn nhiều người đến với Chúa Giê su, làm cho chính mình trở thành người loan báo Tin Mừng trên hết tất cả là bằng gương sống của mình.”

Ở vào độ tuổi trẻ, Acutis đã tự học thiết lập chương trình và tiếp tục tạo những trang web liệt kê ra những phép lạ Thánh Thể trên thế giới và các cuộc hiện ra của Đức Mẹ.

“Giáo Hội vui mừng, bởi vì nơi Vị Chân Phước rất trẻ tuổi này, lời của Chúa được ứng nghiệm “Ta đã chọn con và sai con ra đi và mang lại nhiều hoa trái.” Và Carlo “đã đi” và mang lại hoa trái của sự thánh thiện, cho thấy đó như là mục tiêu mà mọi người có thể đạt được, chứ không phải là cái gì đó trừu tượng và chỉ dành riêng cho một số người,” Đức Hồng Y nói.

“Carlo là một cậu bé bình thường, đơn giản, bộc trực, dễ mến…cậu bé yêu thiên nhiên và thú vật, chơi đá banh, có nhiều bạn bè cùng trang lứa, bị những công cụ truyền thông xã hội hiện đại lôi cuốn, hấp dẫn, đam mê công nghệ vi tính, tự học, tạo ra những trang web để chuyển tải, truyền đại Tin Mừng, các giá trị truyền thông và vẻ đẹp,”. Đức hồng y nói.

Tâm tình người dịch:

Từ khi biết đến tiến trình phong chân phước cho cậu thiếu niên Carlo Acutis- một cậu bé đã biết dùng kiến thức khoa học về máy tính, biết sử dụng công nghệ truyền thông mới như là một công cụ hữu ích cho việc loan báo Tin Mừng và những vẻ đẹp của tình bạn với Chúa, bản thân tôi bị lôi cuốn và đã dùng hình ảnh của Carlo để nói với các giáo lý viên trong những bài dạy của mình " Giáo lý viên sử dụng mạng xã hội để loan báo Tin Mừng.
Thât tuyệt vời nếu những người trẻ, các em thiếu niên học bắt chước Vị Chân Phước thế hệ Y – Milliennias – này, để đừng mải mê dành quá nhiều thời gian cho việc chơi game, đánh mất những thời gian quý giá và sức trẻ của mình để đóng góp cho Giáo Hội về khả năng nên thánh của mình trong đời sống thường nhật, chỉ bằng những hy sinh rất nhỏ.

Nghi thức Phong Chân Phước được cử hành trước khi bước vào phần Phụng vụ Lời Chúa của Thánh Lễ, một số hình ảnh được trình bày dưới đây, được chụp lại từ màn hình trực tuyến Thánh Lễ Phong Chân Phước của trang EWTN Vatican

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

Thánh Lễ phong Chân Phước cho người đầu tiên của thế hệ Milliennias: Carlo Acutis- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ


[1] Millennials hay còn gọi là thế hệ gen Y, là những người sinh ra trong những năm 80-99.