$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Giáo Hội “hân hoan vui mừng” với Năm Gia đình Amoris Laetitia

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 100 | Cật nhập lần cuối: 3/24/2021 3:10:13 PM | RSS

Giáo Hội “hân hoan vui mừng” với Năm Gia đình Amoris Laetitia

Các thành viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cùng với một cặp vợ chồng, trong cuộc họp báo đã giới thiệu Năm “Gia đình Amoris Laetitia”. Đây là năm đặc biệt kỷ niệm 5 năm Tông huấn Amoris laetitia của Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành. bắt đầu từ ngày 19 Tháng Ba năm 2021– Lễ Trọng Kính Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ Maria - đến 26 tháng 6 năm 2022

Tiến sĩ Gabriella Gambino, thư ký của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nói, “Năm ‘Gia đình Amoris Laetitia’ thực sự đã làm cho Giáo Hội hân hoan với niềm vui.”

Phát biểu tại cuộc họp báo chí giới thiệu những sáng kiến, Tiến sĩ Gambino, một người vợ và là người mẹ của năm người con, đã nói: Năm này “là một cơ hội để thúc đẩy việc mục vụ gia đình, tìm kiếm đổi mới các phương tiện và chiến lược, và có lẽ, thậm chí một vài mục tiêu của kế hoạch mục vụ.”

Bài thuyết trình của Tiến sĩ Gambino làm nổi bật những nỗ lực của Bộ trong việc cung cấp các hoạt động mục vụ cho các gia đình, các giáo xứ, các giáo phận, để hỗ trợ các mục vụ của họ.

Những sứ giả của Tin Mừng

Cũng có mặt trong buổi họp báo còn có Bộ Trưởng của Bộ, Đức Hồng Y Kevin Farrell. Ngài nhấn mạnh rằng “điều đó thuộc về sứ mạng của Giáo Hội, luôn luôn là sứ giả của tin vui, Tin Mừng.”

Nhắc lại những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngay từ đầu của Tông thư Amoris laetitia – Niềm vui của Tình Yêu – “loan báo Kitô giáo về gia đình đích thực là một tin vui,” Đức Hồng Y Kevin nói, “do vậy, việc dành trọn một năm mục vụ cho gia đình Kitô giáo, là trình bày kế hoạch của Thiên Chúa trên gia đình cho thế giới chính là nguồn gốc của niềm vui và hy vọng. Đó thực sự là tin mừng!”

Đức Hồng Y đã vạch ra ba khía cạnh cụ thể của việc đổi mới mục vụ mà Đức Thánh Cha kêu gọi: sự cộng tác nhiều hơn trong lãnh vực mục vụ này; sự thay đổi não trạng dần đi từ việc coi gia đình như đối tượng việc mục vụ, để tiến tới gia đình như một chủ thể thi hành mục vụ; và việc đào tạo các nhà huấn luyện, tức là những nhà huấn luyện trong tương lai.

Một chân trời hy vọng

Cuối cùng, cặp vợ chồng Valetina và Leonardo, đã bày tỏ niềm hy vọng của họ vào Năm “Gia đình Amoris Laetitia.” Hai vợ chồng nói rằng họ đang tìm kiếm, mong muốn “sống lại” trong mối liên hệ của họ thuộc về Giáo Hội “với một tinh thần đổi mới” trong một thời điểm được đặc trưng về sự khẩn cấp sức khỏe do Covid-19, nhưng cũng được ghi dấu bằng những triển vọng cụ thể để cải thiện tình hình.

“Chính trong chân trời hy vọng này” họ nói “chúng ta đón lấy lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để sống nội dung của Tông huấn Amoris laetitia – Niềm vui tình yêu- trong tất cả sự phong nhiêu của tông huấn.”

Valentina và Leonardo đã nói về kinh nghiệm hằng hằng về đời sống gia đình, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của “những cử chỉ và lời nói đơn sơ, …bắt nguồn từ những thái độ mở ra cách sâu xa, sự tôn trọng, kiên nhẫn, tin tưởng, chia sẻ và tha thứ.” Hai vợ chồng cũng lưu ý, tầm quan trọng, trong thời gian phải giãn cách xã hội, của việc tìm kiếm những cách thức sáng tạo để tiếp cận với những gia đình khác.

“Năm nay cũng là một thời gian tốt đẹp để ý thức về sứ mạng mang tính giáo hội của chúng ta,” họ nói, “để chúng ta hiến thân như là một gia đình, chứ không chỉ ở mức độ cá nhân”

Niềm hy vọng, họ nói, “là những gì chúng ta, các gia đình, có thể cảm thấy được cam kết đóng góp cho việc truyền giáo và để cho bản thân chúng ta được tham gia cách quảng đại trong việc loan báo Kitô giáo

Những sáng kiến của Bộ

Một số sáng kiến đang được Bộ thúc đẩy, được thông tin ở trong cuộc họp báo. Bắt đầu hôm Thứ hai, một video trong chuỗi 10 video sẽ được phát trên mạng xã hội, với các gia đình chia sẻ kinh nghiệm của họ, và Đức Giáo Hoàng trả lời những vấn đề mà họ nêu ra. Những video với mục đích như là hình thức của cuộc đối thoại.

Tiến sĩ Gambino nói “Bộ chúng tôi sẽ chuyên tâm vào việc phổ biến một số các công việc mục vụ dành cho các gia đình, giáo xứ, giáo phận”. Ngoài tài liệu do Bộ phổ biến, Tiến sĩ nói “hầu hết các nguồn lực sẽ đến từ các giáo phận, các phong trào, và hiệp hội gia đình, dưới sự thúc đẩy và trong một tinh thần hiệp thông đích thực, đang nỗ lực thực hiện tất cả những gì mà họ đã sẵn sàng, và đưa ra những sáng kiến mới.”

Dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2021-03/church-exults-with-joy-at-the-year-amoris-laetitia-family.html