$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

CẦU NGUYỆN VÀ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ TRONG NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI - 25-07-2021

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 208 | Cật nhập lần cuối: 7/24/2021 3:06:02 PM | RSS

Trích dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/

Video cầu nguyện

Hôm Thứ Sáu, Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống của Vatican đã phát đi video cầu nguyện cho Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ nhất, sẽ được diễn ra khắp thế giới vào ngày Chúa Nhật, 25/7/2021.

“Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì niềm an ủi từ sự hiện diện của Ngài.” Đó là những lời mở đầu của video cầu nguyện cho Ngày Thế GiớiÔng Bà và Người Cao Tuổi, mà Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống của Vatican đã phát đi vào hôm Thứ Sáu. Video cầu nguyện này được bắt đầu với lời cầu nguyện bằng tiếng Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và tiếp tục bằng tiếng Pháp, Anh, Bồ Đào Nha và Ý, là những lời cầu nguyện của 21 quý cụ ông bà và người cao tuổi ở khắp nơi trên toàn cầu, trong đó, có 4 cặp ông bà. Trong số các cụ cũng có một Giám mục nghỉ hưu, người Canada, hiện nay đã 101 tuổi, Đức Cha Lauren Noël, Dòng Đa Minh của Trois-Rivières, Québec.

Cử hành Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi

Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống của Vatican chịu trách nhiệm cử hành, tổ chức Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi.

CẦU NGUYỆN VÀ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ TRONG NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI - 25-07-2021Tại Rôma, Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi sẽ được cử hành bằng Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng (khoảng 3 giờ chiều Việt Nam) tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống nói rằng có khoảng 2000 người trong Giáo phận Rôma và những hiệp hội trong Giáo Phận sẽ đảm nhận những hoạt động mục vụ cho những người cao tuổi dự kiến sẽ tham dự Thánh Lễ. Hầu hết trong số họ sẽ được các con cháu của mình đi cùng để hỗ trợ. Trong số họ cũng có những người cao niên, lần đầu tiên, sẽ có thể ra khỏi nhà mà lâu nay họ phải bị cách ly hơn một năm qua, vì đại dịch Covid-19.

Vào cuối thánh lễ, những người trẻ có mặt tại đó sẽ dâng, tặng hoa cho các ông bà và những người cao niên với thông điệp của Đức Thánh Cha “Ta ở cùng con luôn mãi.”

Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống đang nhận các thông tin về nhiều sáng kiến cộng đồng đang được tổ chức tại các giáo phận và giáo xứ khắp nơi trên thế giới để thực hiện Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi này. Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống đã, đang mời gọi mọi người, đặc biệt những người trẻ, hãy đến thăm các ông bà của họ, và cả những người cao niên, là những người đang sống một mình, cô đơn trong cộng đồng của họ.

Đức Thánh Cha ban Ơn Toàn Xá

Đức Thánh Cha cũng ban cho các tín hữu có đủ điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá vào ngày 25/7, ngoài những điều kiện thông thường, sẽ còn bằng việc dành thời gian thích hợp để thăm viếng cách trực tiếp hoặc gián tiếp (có thể qua điện thoại, video…) những người già đang cần trợ giúp hoặc trong tình cảnh khó khăn (như người già bị đau bệnh, bị bỏ rơi, bị liệt, và những trường hợp tương tự khác).

Đức Thánh Cha cũng đã ban hành sứ điệp dành cho các ông bà và những người cao niên, trong đó, Ngài nhấn mạnh đến ơn gọi trong Thời Kỳ Thứ Ba là “bảo vệ nguồn cội, chuyển trao đức tin cho người trẻ và chăm sóc, quan tâm đến những người bé nhỏ.”

Hôm 31/1/2021, Đức Giáo Hoàng Phan xi cô đã thông báo về việc tổ chức Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi hằng năm, và ngày này sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật thứ tư của Tháng Bảy, gần kề ngày lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna, ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Chủ đề cho Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ nhất này do Đức Thánh Cha chọn là “Ta ở với con luôn mãi”. (Mt 28,20)

CẦU NGUYỆN VÀ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ TRONG NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI - 25-07-2021

Link đầy đủ: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-07/world-day-grandparents-elderly-pope-prayer-released-dicastery-la.html