$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu lại chương trình Tiếp kiến Chung hằng tuần. C/dịch Nt. T. Ngọc Lễ, O.P

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 352 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:16:30 AM | RSS

Kỳ nghỉ hè ngắn của Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc. Và vào ngày Thứ Tư hôm nay, 5/8, Đức Thánh Cha sẽ trở lại với Chương trình Tiếp kiến Chung, mà ngài đã dừng lại tháng 7 vừa qua. Buổi tiếp kiến chung lần cuối được diễn ra tại sảnh tiếp kiến Phaolo VI hôm 7/3. Những buổi Tiếp kiến Chung bắt đầu từ lúc 9g30 theo giờ Rô ma, và kéo dài khoảng 1 tiếng đ6o2ng hồ. Sau buổi Tiếp kiến Chung, Đức Thánh Cha Phanxicô thường có thói quen chào thăm một số các dân tộc.

Sau buổi Tiếp kiến chung lần cuối hôm 7/3, Vatican đã rời các khán giả từ Quảng Trường Thánh Phê rô đến thư viện Dinh Tông Tòa để tuân theo những qui định ngăn ngừa lây lan của đại dịch virus corona. Lần đầu tiên, 18/3, Vatican News bắt đầu thực hiện cung cấp một bản tường thuật bằng tiếng Anh về buổi tiếp kiến chung.

Đức Thánh Cha Phanxicô và các bài giáo lý của ngài

Khi Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa trở lại với buổi Tiếp kiến Chung, thì lần này sẽ là bài Giáo lý thứ 318 của ngài. Duy chỉ có một lần Đức Thánh Cha thực hiện Buổi tiếp kiến chung ở bên ngoài, khi Đức Thánh Cha đang thi hành chuyến tông du. Ngay khi vừa trở lại từ chuyến công du, Đức Thánh Cha luôn luôn tóm tắt lại hành trình của mình. Thỉnh thoảng, việc tóm tắt lại hành trình này được Đức Thánh Cha thực hiện vào ngày hôm sau khi Ngài trở lại.

Trong buổi Tiếp kiến Chung, Đức Thánh Cha sẽ có một bài Giáo lý về đức tin Ki tô giáo. Những bản tóm tắt ngắn về những bài giáo lý được chuyển dịch sang 7 ngôn ngữ : Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả rập và Ba Lan. Những bản tóm tắt dài được xuất bản trên Vatican News và bản đầy đủ về bài giáo lý có thể được tìm thấy trên cổng thông tin chính thức của Vatican . Buổi Tiếp kiến Chung có thể được xem trực tiếp với nhiều kênh ngôn ngữ khác nhau tại Vatican Media YouTube.

Cho đến nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xong 15 loạt bài Giáo lý. Chuỗi bài Giáo lý đầu tiên là về Kinh Tin Kính, một chủ đề mà ĐTC đã lấy từ Vị Tiền Nhiệm, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Những chủ đề tiếp theo gồm Các Bí tích, Những Quà tặng của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội, gia đình, lòng thương xót, niềm hy vọng Ki tô giáo, Bí tích Thánh Thể, Rửa tội, Thêm Sức, Mười điều răn, Kinh Lạy Cha, Sách Công vụ Tông đồ, các Mối Phúc. Chu kỳ gần đây là Đức Thánh Cha đã bắt đầu chuỗi bài Giáo lý với chủ đề Lời cầu nguyện Ki tô giáo.

Những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô

Thỉnh thoảng, vào cuối buổi Tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra những lời kêu gọi. Một vài lời kêu gọi đòi hòa bình tại một số khu vực bị tàn phá do bởi chiến tranh và khủng bố, những lời kêu gọi khác nhắc nhớ chúng ta về hoàn cảnh của một số Ki tô hữu bị đàn áp, một số lời kêu gọi khác dành cho đoàn kết Ki tô giáo với những nạn nhân của thảm họa thiên nhiên, hay kêu gọi chú ý đến những bi kịch như di cư, thất nghiệp hoặc nghèo đói. Trong buổi tiếp kiến chung trước kỳ nghỉ hè, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các nạn nhân trong trận động đất tại Mexico. Vào 10/6, Đức Thánh Cha đã nhân cơ hội trong buổi tiếp kiến chung để lên án bi kịch về lao động trẻ em.

Địa điểm của những buổi Tiếp kiến chung trong những năm qua.

Sảnh đường Phaolo VI –thường được sử dụng cho những buổi tiếp kiến chung. Khi hội Trường Tiếp kiến chung được khánh thành vào ngày 30/6/1971, Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã nói “Chúng ta khánh thành hội trường đẹp và rộng lớn này mà chúng ta đã muốn xây dựng trên tất cả vì hai lý do: giải phóng Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê rô khỏi sự quá tải bởi số người tham dự và để cho hội trường này trở nên nơi thích hợp cho những buổi tập trung đông người, với số lượng người đông đảo.” Năm 1963, Đức Giáo Hoàng Phaolo VI đã ủy thác việc xây dựng- mà sau này được biết đến là Sảnh đường Phaolo VI. Sảnh đường này có 6300 chỗ ngồi và hiện nay vẫn còn sử dụng cho những buổi tiếp kiến chung trong những khi thời tiết cực lạnh hoặc khi trời mưa. Năm 2007, các tấm nhiệt năng lượng mặt trời đã được lắp trên mái nhà của sảnh đường này.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/