$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô: Đề phòng những tính tò mò xấu trong thế giới ảo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 266 | Cật nhập lần cuối: 5/4/2018 9:52:31 AM | RSS

Trong bài giảng Thánh Lễ hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các Kitô hữu hãy cầu nguyện để được ơn có thể phân biệt đâu là sự tò mò tốt, cái nào thuộc về sự tò mò xấu, và cầu nguyện để mở tâm hồn mình cho Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta sự đảm bảo, chắc chắn trong cuộc sống.

Đức Thánh Cha đã mô tả sự tương tác giữa Đức Giêsu và các môn đệ trong bài Tin Mừng Ga 14, 21-26, như là một cuộc “đối thoại lành mạnh giữa sự tò mò và điều chắc chắn.”

Sự tò mò của trẻ em

Đức Thánh Cha lưu ý rằng, cuộc sống đầy dẫy những điều để tò mò, Ngài nhấn mạnh rằng có thể phân biệt được sự tò mò nào là tốt, cái nào là xấu. Đức Thánh Cha nói, tính tò mò của trẻ em là lành mạnh, bởi vì khi chúng dần lớn lên, chúng phát hiện ra có những điều chúng không hiểu, và vì thế chúng đi tìm một lời giải thích. Điều này phát triển tự do ý chí và cũng là một kiểu “tò mò mang tính chiêm niệm”, bởi vì chúng nhìn, chiêm ngắm, không hiểu và hỏi.”

Tin đồn, ngồi lê đôi mách- sự tò mò tồi tệ

Mặt khác, Đức Thánh Cha tố cáo tin đồn, ngồi lê đôi mách như là sự tò mò tồi tệ, xấu xa, là bởi vì nó tò mò tọc mạch vào đời sống của người khác, làm cho những người nghe, nói biết những điều lẽ ra họ không có quyền được biết. Loại tò mò xấu xa này “có mặt, song hành trong tất cả mọi cuộc sống của chúng ta , và Đức Thánh Cha cảnh báo, “ nó là một thứ cám dỗ mà chúng ta sẽ luôn luôn phải đối mặt”.

Những thứ tò mò xấu trên mạng

Không có cái gì đáng sợ cả, tuy nhiên chúng ta cần phải cẩn thận. Đức Thánh Cha nói rằng có rất nhiều thứ tò mò, ví dụ như, trong thế giới ảo, với mobile phones và những thứ khác…Ngài nói những đứa trẻ tò mò truy cập vào các trang mạng để xem và chúng thấy nhiều cái xấu nơi đó. “Không có kỷ luật trong sự tò mò đó”, Đức Thánh Cha cảnh báo và khẩn nài những người trưởng thành hãy giúp đỡ những người trẻ sống trong thế giới này, để những khát vọng muốn biết không trở nào một thứ tò mò vô bổ, cuối cùng thì biến chúng thành những tù nhân của sự tò mò tồi tệ, xấu xa này.

Chúa Thánh Thần mang đến sự chắc chắn

Ở khía cạnh khác, Đức Thánh Cha coi sự tò mò của các tông đồ trong Tin Mừng là sự tò mò lành mạnh bởi vì họ muốn biết những gì sẽ xảy ra và Đức Giêsu trả lời cho sự tò mò của các ông bằng việc trao ban một điều chắc chắn“không bao giờ lừa dối”, hứa ban Thánh Thần, Đấng sẽ dạy dỗ các tông đồ mọi sự và nhắc nhớ các ông mọi sự Ngài đã nói với các ông.

Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Thánh Thần mang đến sự chắc chắn cho đời sống của chúng ta, nhưng không giống như một bó của sự chứng thực. Trong cách thức mà chúng ta tiếp tục trong đời sống, và hãy khẩn nài xin Chúa Thánh Thần mở lòng chúng ta, và Thánh Thần ban cho chúng ta sự chắc chắn vào thời điểm đó, câu trả lời cho thời khắc đó. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Thánh Thần là Đấng đồng hành trong hành trình của người Kitô hữu.

Câu chuyện trao đổi giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, là “cuộc đối thoại giữa sự tò mò và sự chắc chắn của con người”, Đức Thánh Cha giải thích phần kết thúc trong Tin Mừng đã nói đến Chúa Thánh Thần, “Đấng đồng hành của việc nhớ lại” dẫn dắt đến “hạnh phúc cố định” không bị lay chuyển.

Và Đức Thánh Cha đã thúc giục các Kitô hữu hãy đi đến nơi có niềm vui đích thực nơi Chúa Thánh Thần, Đấng giúp họ không phạm phải sai lầm.

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP

Nguồn: https://www.vaticannews.va/