$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC Phanxicô: VẺ ĐẸP CỦA HÔN NHÂN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 181 | Cật nhập lần cuối: 10/9/2018 3:04:26 PM | RSS

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 7/10/2018, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đã khơi gợi cảm hứng từ bài Tin Mừng ngày Chúa Nhật khi trình thuật lại những lời của Chúa Giêsu về hôn nhân. ĐTC mô tả làm thế nào mà người Pharisiêu lại muốn thử Chúa Giêsu bằng cách đặt cho Ngài câu hỏi về việc người đàn ông có quyền rẫy vợ, vì luật Môsê cho phép làm điều đó. Chúa Giêsu trả lời bằng câu nói “Bởi vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều đó cho các ông.”Điều đó là để nói rằng, nó là một sự nhượng bộ, sự nhượng bộ nhằm để chặn lại, giảm thiểu những sai lầm nảy sinh ra từ sự ích kỷ của chúng ta, nhưng nó không phù hợp với ý định thưở ban đầu của Đấng Tạo hóa.” ĐTC Phanxicô nói tiếp rằng, Chúa Giê su nói với người Pharisiêu rằng “ trong chương trình khởi đầu của Đấng Tạo Hóa, không có người đàn ông cưới một người phụ nữ và, nếu những hôn nhân đó không đi tới điều tốt đẹp, anh ta từ bỏ người phụ nữ. Không. Thay vào đó là có một người đàn ông và người đàn bà được gọi mời để biết lẫn nhau, hoàn thiện lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong hôn nhân.”

Phẩm giá của Hôn nhân

ĐTC nói rằng, giáo huấn này của Chúa Giêsu rất rõ ràng, lời giảng dạy của Chúa Giêsu “bảo vệ phẩm giá của hôn nhân, như là một sự hiệp nhất trong tình yêu được ngụ ý trong sự trung thành. Cái làm cho các cặp đôi vợ chồng gìn giữ được sự hiệp nhất trong tình yêu chính là tình yêu của sự trao ban lẫn nhau được duy trì do bởi ân sủng của Đức Kitô. Nói cách khác, nếu sở thích cá nhân của các cặp đôi, sự thỏa mãn riêng của họ chiếm ưu thế, thì khi đó, sự hiệp nhất- kết hợp của cặp đôi không thể duy trì, tồn tại.” ĐTC tiếp tục nói rằng, đoạn Tin Mừng này nhắc nhở chúng ta, một cách rất thực tế rằng, người đàn ông và người đàn bà được kêu gọi để trải nghiệm, sống một tương quan dựa trên tình yêu”, mà kinh nghiệm này có thể tổn thương lẫn nhau, có thể dẫn đến những khủng khoảng vợ chồng . Đức Giêsu “không chấp nhận sự từ bỏ và bất cứ điều gì có thể dẫn đến việc làm chìm đắm một mối quan hệ. Đức Giêsu đã giáo huấn điều này để khẳng định kế hoạch của Thiên Chúa, một kế hoạch mà nơi đó sức mạnh và vẻ đẹp của những mối quan hệ của con người nổi bật.”

Sự đồng hành, gần gũi trong vai trò người mẹ của Giáo Hội đối với những khó khăn trong hôn nhân.

ĐTC chỉ ra rằng, Giáo Hội “cố gắng để làm cho những người đang sống trong những mối tương quan hôn nhân bị tan vỡ hay đang mệt mỏi của việc mang vác sự đổ vỡ cảm nhận được sự gần gũi trong tình mẫu tử của Giáo Hội đối với họ.”

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va