$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC Phanxicô : Gia đình một dấu chỉ rõ ràng của ước mơ của Thiên Chúa.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 283 | Cật nhập lần cuối: 8/30/2018 8:26:57 PM | RSS

Trong buổi tiếp kiến chung với các khán giả hôm thứ Tư 29/8/2018, ĐTC Phanxicô đã gửi đến mọi người một bài suy tư của Ngài về chuyến Tông du tại Ailen- Hội Nghị Gia đình Thế giới. ĐTC nói rằng “Sự hiện diện của tôi tại Ailen trên hết là nhằm củng cố các gia đình Kitô giáo trong sứ mệnh và ơn gọi của họ.

Ước mơ của Thiên Chúa đối với gia đình

ĐTC nói rằng, hàng ngàn các gia đình tham dự “là một dấu chỉ rõ ràng về vẻ đẹp của ước mơ của Thiên Chúa đối với toàn thể gia đình nhân loại.” Ước mơ đó “là sự hiệp nhất, hòa thuận và hòa bình trong các gia đình và trong thế giới”; và ĐTC nói rằng Thiên Chúa đang mời gọi các gia đình” tham gia vào ước mơ này, và làm cho thế giới trở thành một ngôi nhà, mà nơi đó, không ai bị cô đơn, không ai bị xem như thừa thãi, không ai bị loại trừ.”

Sau khi bày tỏ sự cám ơn của ĐTC đến với tất cả những ai đã làm nên sự kiện, ĐTC Phanxicô đã nói về những điểm sáng của Hội Nghị, bao gồm cả những lời chứng về tình yêu hôn nhân của các cặp đôi ở tất cả mọi độ tuổi. Ngài nói rằng “Những câu chuyện của các cặp đôi nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu hôn nhân là một quà tặng đặc biệt của Thiên Chúa, được vun trồng mỗi ngày trong “hội thánh tại gia” là gia đình.”

ĐTC Phanxicô cũng lên tiếng chống lại “nền văn hóa tạm thời”. Nhấn mạnh đến giá trị của sự giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình của những thế hệ khác biệt, ĐTC than thở rằng trong nền văn hóa “bỏ đi”, những người là ông, là bà thường bị “gạt sang một bên”. “ Các ông bà ngoại, nội là những người khôn ngoan, là ký ức của nhân loại, là ký ức, trí nhớ của các gia đình.” Và ĐTC khích lệ những cụ ông, cụ bà hãy truyền trao lại đức tin và kinh nghiệm của họ cho những đứa cháu của mình; và những người cháu, đến lượt của họ, hãy nói chuyện với ông bà của mình “để mang lấy câu chuyện của ông bà mình.”

Đương đầu với khủng hoảng lạm dụng, bạo hành

Mặc dù có niềm vui lớn đến từ cuộc hành trình từ Ailen, ĐTC Phanxicô thừa nhận “ nỗi buồn và sự cay đắng với sự đau khổ [tại Ailen] gây nên do bởi nhiều loại lạm dụng khác dung, thậm chí trong một vài phần tử của Giáo Hội,” và do bởi thực tế “rằng các vị có thẩm quyền trong giáo hội trong quá khứ đã không luôn luôn biết làm thế nào để đối đầu với những tội phạm này một cách đầy đủ.”ĐTC khuyên các Giám mục Ailen “trong những nỗ lực của mình hãy khắc phục những thất bại trong quá khứ với sự chân thành và can đảm, tin tưởng vào các lời hứa của Thiên Chúa và tin cậy vào đức tin sâu xa của người dân Ailen, để mở đầu cho sự làm mới lại trong Giáo Hội tại Ailen.”

Một kinh nghiệm mang tính ngôn sứ, an ủi.

Tổng kết trải nghiệm trong chuyến viếng thăm tại Ailen, ĐTC Phan xi cô đã nói” Hội Nghị Gia đình thế giới tại Dublin là một kinh nghiệm mang tính ngôn sứ, an ủi của rất nhiều gia đình đã cam kết trên con đường truyền giáo của đời sống hôn nhân và gia đình; các gia đình của những người môn đệ và những nhà truyền giáo, là men của sự tốt lành, của sự thánh thiện, của công lý và của hòa bình.”

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va