$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC Phanxicô: Phụ nữ- hãy là những người mang thông điệp của hòa bình và sự đổi mới

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 357 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:10:33 AM | RSS

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến Nhóm Tham Vấn Phụ Nữ của Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa vào dịp cuộc họp qua mạng “Phụ nữ đọc hiểu Đức Thánh Cha Phanxicô”

Các Bạn thân mến,

Tôi xin gửi đến các bạn lời chào nồng ấm, Nhóm Tham Vấn Phụ Nữ của Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa, nhân buổi hội thảo “Phụ nữ Đọc ĐTC Phanxicô: Phụ nữ- hãy là những người mang thông điệp của hòa bình và sự đổi mớiĐức Thánh Cha Phanxicô: Đọc, Suy tư, và Âm nhạc,” một chuỗi các cuộc họp, mà bây giờ, bắt đầu với chủ đề “Niềm vui Tin Mừng”- “Evangelii Gaudium”.

Ngày hôm nay các bạn đang họp nhau để làm nổi bật sự mới lạ mà các bạn đại diện trong Giáo triều Rôma. Lần đầu tiên, một Cơ Quan thuộc Hội đồng Giáo Hoàng có sự tham gia của một nhóm người nữ, bằng cách đưa họ trở thành những nhân vật chính trong sự phát triển những dự phóng và những phương thức về văn hóa, chứ không chỉ đơn giản là giải quyết các vấn đề của phụ nữ. Nhóm Tư Vấn của các bạn bao gồm những chị em đã tham gia vào trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, và phản ánh cái nhìn về văn hóa và tôn giáo của thế giới, tuy có khác biệt, nhưng đều hội tụ vào mục tiêu làm việc chung với nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau.

Với chương trình đọc hiểu này, các bạn đã chọn ba tác phẩm của tôi bao gồm: Tông huấn Niềm vui Tin Mừng ( Evangelii Gaudium), Thông điệp Chăm sóc Ngôi Nhà Chung (Laudato Sí) và Văn kiện về Tình Huynh đệ nhân loại vì Hòa Bình Thế giới và Chung Sống ( Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together ). Những tác phẩm này lần lượt dành cho các chủ đề về truyền giáo, sáng tạo và tình huynh đệ. Sự lựa chọn của các bạn thật có ý nghĩa, khi nó phản chiếu theo tinh thần của Nhóm Tư Vấn, cho thấy một sự đa dạng phong phú khi các bạn đang cố gắng tìm kiếm những lĩnh vực với sự hài hòa và tình bằng hữu trong đối thoại.

Cũng thật rất quan trọng khi mà Hội Nghị của các bạn đang được tổ chức dưới sự bảo trợ của người nữ vĩ đại, người phụ nữ được tuyên phong là Tiến sĩ Hội Thánh vào năm 2012: Thánh Hildegard Bingen. Giống như Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Hildegard đã sáng tác một bài thánh ca hài hòa mà trong đó Thánh nữ đã ca tụng, ca ngợi Thiên Chúa của trong tạo dựng. Hildegard đã liên kết kiến thức khoa học và tâm linh. Trong một ngàn năm, Thánh nữ đã dạy cho những người nam và người nữ một cách lỗi lạc qua các tác phẩm, các bình luận, và các tác phẩm nghệ thuật của chính Thánh nhân. Thánh nữ đã bẻ gãy những phong tục thời đại mà thánh nhân đang sống, những thói quen, tục lệ ngăn chặn phụ nữ được học hành, nghiên cứu và tiếp cận các thư viện. Thế nên, trong tư cách là viện trưởng của tu viện, Thánh nữ cũng đòi hỏi điều này cho các chị em trong tu viện của mình. Thánh nhân đã học hát và sáng tác nhạc, một lãnh vực mà đối với Thánh nữ, là công cụ để đến gần với Thiên Chúa hơn. Với Thánh Hildegard, âm nhạc không chỉ là một lãnh vực nghệ thuật hay môn khoa học, nhưng âm nhạc cũng là một phụng vụ.

Mục đích của các bạn trong lần gặp gỡ này là để tạo ra một cuộc đối thoại giữa trí tuệ và tâm linh, giữa sự hiệp nhất và đa dạng, giữa âm nhạc và phụng vụ, với một mục tiêu căn bản là tình bạn và sự tin tưởng mang tính phổ quát. Các bạn thực hiện điều này bằng tiếng nói của nữ giới, mong muốn giúp chữa lành một thế giới đang bị ốm yếu. Chương trình đọc của các bạn có thể cung cấp những hiểu biết cụ thể về chủ đề gặp gỡ xã hội và văn hóa và đóng góp cho hòa bình, vì người nữ có năng khiếu của việc đem lại một sự khôn ngoan có thể chữa lành, tha thứ, tái tạo và đổi mới.

Trong lịch sử cứu độ, có đó người nữ đã đón nhận Lời của Thiên Chúa. Trong đêm đen tăm tối, những người nữ đã giữ ngọn lửa đức tin sống động, chờ đợi, và sau đó, loan tin Đấng Sống Lại. Những người nữ tìm thấy sự trọn vẹn sâu xa, và niềm vui trong hai hoạt động chính yếu này: đón nhận và loan tin. Họ là những nhân vật chính của một Giáo Hội đi về phía trước, lắng nghe và quan tâm đến những nhu cầu của người khác, có khả năng thúc đẩy những tiến trình công bằng thực sự và mang lại sự ấm áp trong một ngôi nhà nơi những môi trường xã hội khác nhau, nơi mà họ tìm thấy chính bản thân họ. Lắng nghe, phản chiếu và yêu thương, đây là những yếu tố của niềm vui luôn được đổi mới và sẻ chia với những người khác qua cái nhìn của người nữ, chăm sóc công trình tạo dựng, hình thành một thế giới công bằng hơn, và làm nên một cuộc đối thoại tôn trọng và coi trọng những khác biệt.

Tôi khuyến khích các bạn, hãy là những người mang thông điệp của hòa bình và sự đổi mới. Trở thành một người hiện diện với sự khiêm tốn và can đảm, nghĩa là có thể hiểu và đón nhận sự mới mẻ và khơi dậy niềm hy vọng về một thế giới huynh đệ hơn. Tôi sẽ đồng hành cùng với bạn trong những suy tư và lời cầu nguyện của tôi trước Thiên Chúa, và tôi mong rằng, các bạn cũng làm như vậy dành cho tôi. Xin cảm ơn các bạn!

Rôma, Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, 1 Tháng Mười Năm 2020, Phụng vụ Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Franciscus

Chuyển ngữ: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201007_messaggio-consultafemminile-cultura.html