$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo phận Xuân Lộc

Thư Chung về NĂM KÍNH THÁNH GIUSE của Đức Giám Mục Giáo Phận

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 524 | Cật nhập lần cuối: 12/23/2020 1:43:52 PM | RSS

Thư Chung

về NĂM KÍNH THÁNH GIUSE

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh,

và Anh Chị Em Giáo hữu Giáo phận Xuân Lộc.

Anh chị em rất thân mến,

Ngày 08/12/2020 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư “Với con tim hiền phụ” nhân kỷ niệm 150 năm Chân phước Giáo hoàng Piô IX tôn nhận Thánh Giuse là Quan thầy Giáo Hội hoàn vũ. Với Tông thư này, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo Hội cử hành Năm kính Thánh Giuse, từ ngày 08/12/2020 đến ngày 08/12/2021. Cùng với Tông thư của Đức Thánh Cha, Tòa Ân Giải cũng ban bố Sắc lệnh về Ơn Toàn Xá cho Năm kính Thánh Giuse này.

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo phận Xuân Lộc chúng ta sẽ cử hành Năm kính Thánh Giuse theo chương trình sau đây:

a) Ngày Khai mạc

- Thứ Bảy, 26/12/2020: khai mạc cấp Giáo phận với Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse tại Nhà thờ Chính tòa.

- Chúa Nhật, 27/12/2020, lễ Thánh Gia: khai mạc tại Nhà thờ các Giáo xứ, Giáo họ và Cộng đoàn Dòng tu. Trước Thánh lễ khai mạc, nên tổ chức rước kiệu Thánh Giuse để ngày khai mạc được long trọng và giáo dân được thêm lòng sốt sắng.

b) Những việc lành để hưởng Ơn Toàn Xá

Cùng với những điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, Tòa Ân Giải đã đề ra những việc làm cụ thể để lãnh ơn Toàn xá trong Năm kính Thánh Giuse. Từ những việc làm đã được Tòa Ân Giải đề ra, Giáo phận chúng ta đặc biệt quan tâm thực hiện những việc lành sau đây:

- Đọc kinh kính Thánh Giuse trước hoặc sau Thánh lễ;

- Lắng nghe và suy gẫm một trích đoạn trong Tông thư “Với con tim hiền phụ” vào mỗi Chúa Nhật;

- Tham dự các Thánh lễ ngày thứ Tư kính Thánh Giuse, đặc biệt là hai Thánh lễ được dành riêng kính ngài theo lịch Phụng vụ: 19/3 và 01/5;

- Tham dự giờ kinh kính Thánh Giuse của Giáo xứ, Giáo họ, Cộng đoàn Dòng tu, gia đình trước tượng ảnh Thánh Cả tại Nhà thờ, Nhà nguyện hoặc Đài dâng kính Ngài;

- Thực thi những việc làm của lòng thương xót cho người thân trong gia đình, cho người nghèo, người đau khổ và người bất hạnh, cô đơn;

- Thực hiện Giờ kinh Gia đình.

Ban Phụng tự Giáo phận sẽ phổ biến tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ cho các Giáo xứ, Giáo họ, Cộng đoàn Dòng tu và các gia đình.

Kính thưa anh chị em,

Trong hoàn cảnh thế giới đang gặp khó khăn như hiện nay, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta tin tưởng kêu cầu Thánh Giuse gìn giữ chở che mỗi người, mỗi gia đình, Giáo xứ, Giáo Hội và thế giới. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta suy gẫm để noi gương Thánh Cả. Trong Tông thư “Với con tim hiền phụ”, Đức Thánh Cha đề cao nhiều nhân đức nơi Thánh Giuse mà trong Thư Chung này, tôi xin chọn ba điểm với ước mong toàn thể gia đình Giáo phận sẽ suy gẫm và noi theo:

- Hân hoan sống thánh ngay trong đời thường

“Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng cả những người sống ẩn dật hay trong bóng tối cũng có thể đóng một vai trò không thể sánh được trong lịch sử cứu độ.” (Với con tim hiền phụ, Mở đầu). Do đó, mọi người, chẳng hạn các nhân viên y tế, những người buôn bán, những người làm việc chuyên chở, các công nhân vệ sinh môi trường, những người làm cha, làm mẹ, tất cả có thể nên thánh ngay trong trách nhiệm đời sống hằng ngày của mình.

- Rộng mở tấm lòng nhân hậu và xót thương

Trong Tông thư, Đức Thánh Cha đã trích dẫn đoạn Tin mừng Thánh Matthêô nói về Thánh Giuse: “Bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.(Mt 1,19; x. Với con tim hiền phụ, số 3). Nơi Thánh Giuse, “công chính” có nghĩa là “nhân hậu và xót thương”. Chính nhờ lòng nhân hậu và xót thương, Thánh Giuse đã tránh gây đau thương cho Đức Mẹ, gìn giữ gia đình bình an, nhất là để Thiên Chúa can thiệp và giải quyết vấn đề. Nếu chúng ta biết noi gương Thánh Giuse, chúng ta sẽ làm cho gia đình chúng ta trở nên “Mái ấm của lòng Chúa thương xót”.

- Tâm trí hướng về Thiên Chúa và vâng phục thánh ý Ngài

Một nhân đức sáng ngời nơi Thánh Giuse là luôn sẵn lòng vâng phục thánh ý Thiên Chúa, cho dù có phải gặp nhiều khó khăn. Thái độ này đã được Thánh Matthêô ghi lại như sau: “Khi Giuse vừa thức giấc, ông đã làm theo lời sứ thần Chúa truyền” (Mt 1,24; x. Mt 2,14-15.21). Trong mọi trường hợp, Thánh Giuse đã nghe và nhận ra tiếng Chúa trong giấc mơ (x. Mt 1,20-22; Mt 2,13). Điều này chứng tỏ lòng trí Thánh Giuse luôn hướng về Thiên Chúa với tấm lòng vâng phục và an bình. Nhờ vậy, Thiên Chúa đã thực hiện được chương trình cứu độ của Ngài cho nhân loại.

Để kết thúc Thư Chung này, xin anh chị em hãy cùng tôi dâng lên Thánh Giuse lời cầu mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong phần cuối của Tông thư “Với con tim hiền phụ”:

Lạy Thánh Giuse diễm phúc,

xin hãy tỏ ra ngài là Cha của chúng con

và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời.

Xin chuyển cầu cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và sự can đảm,

và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

Thân mến chào Anh Chị Em.

Giuse Đinh Đức Đạo

Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

Nguồn:VP TGM