$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 517 | Cật nhập lần cuối: 11/13/2018 9:38:50 AM | RSS

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Chúa Nhật, 11/11/2018, gần 3500 Huynh Trưởng, Thiếu nhi Thánh Thể các cấp từ Ấu, Thiếu, Nghĩa, Hiệp đã đến Giáo xứ Thái Hòa để mừng Đại Lễ Bổn mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc.

Đây là dịp mừng Bổn Mạng đầu tiên của Liên Đoàn sau khi có quyết định quyết định áp dụng việc Huấn luyện Giáo lý viên - Huynh Trưởng và Thiếu Nhi theo Nội Quy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận. Đồng thời Đức Cha đã chọn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm bổn mạng của Thiếu Nhi toàn Giáo Phận Xuân Lộc.

Vì đây là dịp đầu tiên tổ chức quy tụ hàng nghìn các em Thiếu Nhi Thánh Thể Xuân Lộc, nên bầu khí vui tươi, nhộn nhịp nhưng cũng rất trật tự theo phương pháp hàng đội TNTT đã làm nóng lên khung cảnh của Đại Lễ và tô điểm thêm nét đẹp với rất nhiều ý nghĩa của ngày Đại Lễ Mừng Bổn Mạng đặc biệt này.

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân LộcTừ 7 giờ sáng, các xe chở các Thiếu Nhi các Xứ đoàn từ trong Giáo Phận đã bắt đầu dừng chân tại Giáo xứ Thái Hòa. Phần tiếp đón các Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi diễn ra rất thân tình và đúng với tinh thần TNTT, trật tự mang tinh thần hy sinh, hiệp nhất rất cao.

8g00: Các đoàn đến đã tập trung tại Lễ Đài để cùng nhau ca vũ, hát và chơi nhằm kết thân, giao lưu nhanh giữa các xứ đoàn. Những băng reo, cử điệu, ca múa luôn làm nóng bầu khí sinh hoạt, tạo sức hút cho chương trình, đã làm cho các em Thiếu Nhi, từ ngành Ấu đến Hiệp sĩ luôn luôn ở trong trạng thái năng động, phấn khởi.

Bài hát “ Liên Đoàn Xuân Lộc Hành khúc” ( Tác giả: Trưởng Giuse Trần Hòa) được hát đi hát lại như hun thêm ngọn lửa trong lòng các Trưởng cũng như các Thiếu Nhi tâm tình ước nguyện sống theo gương các Thánh Tử đạo, với Cầu nguyện- Hy sinh- Rước Lễ- làm việc tông đồ, cũng như đi loan báo Tin Mừng.

9g30: Đón tiếp Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ Tá Giáo phận đến với Liên Đoàn Giáo phận.

Phần khai mạc Ngày Đại Hội Bổn mạng bằng việc thánh hóa ngày Đại Hội do Đức Cha Gioan cử hành. Sau đó là Nghi thức Chào Cờ của Liên Đoàn trong trang nghiêm, uy hùng với tiếng hát rất giòn giã của gần 3500 tâm hồn con cái Chúa trong Liên đoàn TNTT Xuân Lộc.

Sau chào cờ, Trưởng Giuse Trần Văn Hòa, Phó Ban Trị Sự Đoàn TNTT Xuân Lộc, đã thay mặt tất cả các Trưởng, Thiếu nhi để chào mừng Đức Cha và giới thiệu với ngài thành phần tham dự ngày Lễ Bổn Mạng. Trong những lời ngắn gọn, Trưởng Giuse Hòa cũng đã bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức Cha Chánh Giáo phận, vì sự quan tâm ưu tư của Ngài đối với Thiếu Nhi, nên đã quyết định thành lập Liên Đoàn TNTT Xuân Lộc, và nhờ đó, mới có ngày vui hôm nay. Trưởng Giuse cũng giới thiệu với Đức Cha Gioan con số tham dự ngày Đại Hội: 365 em Ấu Nhi, 590 em Thiếu Nhi, 1090 em thuộc ngành Nghĩa sĩ, 750 em ngành Hiệp sĩ và gần 500 anh chị Huynh trưởng, đại diện cho 100.000 thiếu nhi Giáo phận đã làm nên những bông hoa rực rỡ kính dâng lên các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong ngày Đại Hội này.

Đáp lại lời chào mừng của Trưởng Giuse, của tất cả thiếu nhi, Đức Cha huấn từ bằng một cách nhẹ nhàng đầy ý nghĩa, khi mời các thiếu nhi cùng nghe, cùng hát lại bài “Liên Đoàn Xuân Lộc Hành khúc” để thấy những tâm tình của tất cả TNTT Xuân Lộc được diễn tả qua những ca từ này. Ngài cũng thật dí dỏm để đi luôn một bài quyền trung cấp nói lên sự hiệp nhất khiến các thiếu nhi “mắt to mắt dẹt” thưởng thức và vỗ tay reo hò.

10g15: Thánh Lễ mừng Bổn Mạng Liên Đoàn do Đức Cha Gioan chủ tế cùng với Cha Giuse Đỗ Đức Trí, Đặc Trách Huấn Giáo và là Tuyên Úy TNTT của Giáo phận, Cha Giuse Quốc Thuần- Phó Ban, cùng quí Cha quản hạt, quí Cha Đặc Trách -Tuyên Úy TNTT của một số Giáo Hạt.

Với lời mời gọi trước khi bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Gioan đã nhắn gửi các Thiêu Nhi hãy trân quí và biết ơn sự quan tâm của Đức Cha Giáo phận, đặc biệt là của Cha Đặc Trách, Cha Phó Đặc Trách, quí Cha Tuyên úy…và được tiếp nối đến quí Trưởng, Huynh Trưởng…đến các thiếu nhi. Đồng thời, Đức Cha nhấn đến ngày họp mặt hôm nay mang tính gia đình trong muôn vẻ đẹp ( Hiệp sĩ: những cận vệ của Vua Giêsu; Nghĩa sĩ: dám chết vì Chúa; Thiếu : những thiếu nhi đang rất trẻ, rất đẹp trong tâm hồn và Ấu nhi: các thiên thần). Và như vậy, Đức Cha Phụ Tá mời gọi các thiếu nhi hãy dâng tâm tình sốt sắng, tạ ơn Thiên Chúa trong Thánh lễ mừng Bổn Mạng Liên Đoàn.

Để xoáy vào chủ đề “Vui Sống Đức Tin” của ngày Đại Hội, trong bài giảng, Đức Cha Gioan đã chọn lựa một vài gương sống tuyệt vời của một vài vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhằm để cho thiếu nhi nhận ra gương vui sống đức tin của các Thánh nhân. Chính nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô đã chết và phục sinh, các Thánh Tử Đạo đã vui sống đức tin, khi lý giải về niềm vui khi bước qua cái chết, là các ngài được sống, được sống với Đức Kitô Phục Sinh, và nhờ đó các Thánh đã hiên ngang làm chứng cho đức tin. Kết bài giảng, Đức Cha xin mọi người cùng hiệp ý khẩn nài các Thánh Tử Đạo Việt Nam bầu cử cho tất cả thiếu nhi để em gặp được Đức Giêsu Kitô Phục sinh, và nhờ đó các thiếu nhi có niềm vui trong lòng và sống đức tin.

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân LộcSau bài giảng là Nghi thức tuyên hứa Huynh Trưởng cấp II và II, và phong nhậm Huấn luyện viên cấp I cho các Trưởng đã hội đủ điều kiện chiếu theo quyết định của Cha Đặc Trách Ban Huấn Giáo và cũng là Tuyên Úy TNTT Liên Đoàn Xuân Lộc.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, trong huấn từ, Đức Cha Gioan đã khen ngợi tất cả thiếu nhi đã tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng, và Ngài mong các em về kể lại cho cha mẹ, bạn bè nghe niềm vui này, tâm tình tình. Một lần nữa, Đức Cha lại cầu chúc cho các thiếu nhi được niềm vui đầy ắp tâm hồn, niềm vui của những người gặp được Chúa Giê su, cũng như mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các em.

12g00: Bữa trưa ngon miệng dành cho các em, các trưởng từ tấm lòng, bàn tay yêu thương của nhiều hội đoàn phục vụ của Giáo xứ Thái Hòa, nhất là các bà mẹ giới Hiền Mẫu. Không chỉ có bữa ăn ngon, nhiều xứ đoàn của các hạt cũng đã góp phần văn nghệ khiến các thiếu nhi vừa ăn ngon lại vừa vui thích nữa là khác.

13g30: Workshop cho 4 nhóm với đề tài được xoay quanh chủ đề “Vui sống Đức Tin”: các em Ấu : Sr Maria Nguyễn Thị Hoa; các em Thiếu: Cha Giuse Phạm Quốc Thuần; các em Nghĩa sĩ: cha Giuse Đỗ Đức Trí, riêng các em Hiệp sĩ có một chủ đề thiết thực giúp các em vui sống đức tin cụ thể khi sử dụng mạng xã hội do Sr. Teresa Ngọc Lễ, O.P đảm trách “ Hiệp sĩ Thánh Thể dùng Facebook để yêu thương, xây dựng xã hội tốt hơn và để nói về Chúa.”

15g00: Sau Workshop, các nhóm trở lại lễ đài để cùng Chầu Thánh Thể trước khi ra về. Tâm tình dâng lên Chúa Thánh Thể của các em thiếu nhi trong ngày mừng Bổn mạng thật dễ thương, đã đưa các em trở về một niềm vui nội tâm, sau những gì các em nhận được trong ngày Họp mặt rất tuyệt vời lần đầu tiên của Liên Đoàn TNTT này.

16g00: Phần Chia tay ra về trong sự quyến luyến nhưng cũng rất vui tươi, hứa hẹn nhiều tâm hồn thiếu nhi sẽ luôn cùng hát vang và vui sống đức tin của mình.

Tin bài: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Ảnh: Trưởng Nguyễn Ánh

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân LộcĐại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc

Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Liên Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của TNTT Giáo Phận Xuân Lộc