$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Tập Viện

SỨ VỤ HỌC HÀNH

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 280 | Cật nhập lần cuối: 2/17/2023 8:25:57 AM | RSS

SỨ VỤ HỌC HÀNH

SỨ VỤ HỌC HÀNH

Đời sống của người tu sĩ Đa minh được đặt trên nền tảng 4 cột trụ: Cầu nguyện, Cộng đoàn, Học hành và Sứ vụ tông đồ. Do đó, Học hành là một yếu tố quan trọng và được Cha Thánh Đa Minh lưu tâm cách riêng. Thật thế, Ngài đã gắn việc học vào tôn chỉ của Dòng nhằm mục đích chung là Thánh hóa bản thân và Mưu phần rỗi các linh hồn.

Khi học về phần Sứ vụ Học hành và Đào tạo, con được gợi hứng về sứ mạng cao cả của việc học hành. Nhờ việc học, con tìm về chính Chúa, Đấng là Chân-Thiện-_Mỹ và nguồn mọi sự tốt lành. Không ít lần con nghĩ rằng, học hành chỉ đơn thuần là dùi mài kinh sử, thu thập kiến thức, nên xem ra rất nhàn hạ. Nhưng dần dần con đã nhận ra rằng, việc học đòi hỏi sự kiên trì và thực sự là một đòi hỏi đầy cam go, nói cách khác, là sự khổ chế. Điều khó khăn đối với con là làm sao để kết hợp hài hoà việc học với đời sống chiêm niệm và hoạt động phục vụ chân lý.

Qua 2 tháng thực tập sứ vụ tại giáo xứ, con càng nhận thấy sứ mạng học hành lại quan trọng và cấp thiết đối với bản thân con như thế nào. Vì thực, một khi ngưng học hỏi là con sẽ bị bỏ lại phía sau, sứ vụ của con sẽ bị ảnh hưởng, không chỉ về công việc phục vụ mà cả trong đời sống tâm linh. Nhờ học hành, giúp con nuôi dưỡng đời sống tâm linh và tinh thần, trau dồi kiến thức và kỹ năng và còn cho con được bén rễ sâu đời mình vào Chúa Kitô.

Ơn gọi thánh hiến liên kết chúng ta với Đức Ki tô và sứ mạng cứu độ của Người trên trần gian”. Nơi cộng đoàn con sống là một giáo xứ nhỏ, giáo dân thiếu thốn cả về đời sống vật chất lẫn đời sống thiêng liêng. Thoạt đầu, con có chút bỡ ngỡ và khó khăn nhưng dần dần con học cách thích nghi và được lớn lên ngay tại môi trường sứ vụ này.

Con thấy gương sáng của Quý Dì là một chứng tá rất sống động. Với sự quảng đại chia sẻ những gì cộng đoàn có, không ngại đường gian khó nơi rừng thiêng nước độc, mỗi sáng Chúa Nhật Dì Nhất và Quý Dì đến thăm viếng các gia đình nghèo, kể cả các gia đình lương dân, mang theo những lời động viên và trao tận tay những món quà đượm tình thân ái.

Trong tinh thần là môn đệ Chúa Kitô sống đặc sủng của Hội Dòng là truyền giáo và giáo dục - mỗi tuần con được tham gia vào chương trình dạy giáo lý tại giáo xứ gieo hạt giống đức tin cho các em thiếu nhi, và hằng ngày con được cộng tác với cộng đoàn trong sứ vụ dạy học cho các em mầm non.

Con nhớ tới lời nói của Thánh Giáo Hoàng Phaolo II: “Con tìm gì?” Con không tìm danh vọng địa vị cao sang, sự nhàn hạ của đời tu, tư lợi cho bản thân nhưng con tìm Chúa là nguồn sống đích thực đời con. Mặc dù công việc của con đảm nhận rất nhỏ bé, đơn sơ nhưng con làm với tinh thần vui tươi của người môn đệ.

Khi học về chủ đề Đào tạo, con càng cảm nhận sâu xa hơn sự quan tâm của Bề Trên và Quý Dì dành cho chúng con, những thụ huấn sinh nhỏ bé của Hội dòng. Mỗi giai đoạn trải qua, con được theo sát Chúa Kitô hơn lớn lên và trưởng thành về đời sống nhân bản, tâm linh, trí thức và tông đồ dưới sự hướng dẫn tận tình và nhất là tình yêu thương của Quý Dì.

Con cám ơn Bề Trên và Quý Dì luôn đồng hành với con, con chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Cha Thánh ban ơn cần thiết cho Bề Trên và Quý Dì.

Là một thụ huấn sinh, con cố gắng sống sứ vụ Học hành theo tinh thần Cha Thánh, học hỏi không ngừng trong cầu nguyện, trong mọi hoàn cảnh, trong sách vở, trong thực tế, và trong những sứ vụ được giao. Nhờ đó, con có thể nghe được Lời Chúa, được lớn lên trong đời sống tâm linh, và có thêm khả năng thi hành sứ vụ cách hiệu quả hơn.

Maria Trần Thị Xuân

(Tập sinh năm 2)