$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 7

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 275 | Cật nhập lần cuối: 6/30/2023 3:21:57 PM | RSS

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 7

Chị Anê Ngô Thị Đến sinh ngày 23/04/1930 tại Tân Quán, Bình Định.

Năm 1957, đáp lại tiếng Chúa, chị xin thử luyện nếp sống tu trì và được chấp nhận Tuyên Khấn Lần Đầu vào ngày 30. 4. 1960 tại Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Kể từ đó, chị thực thi sứ vụ qua các công tác như: phụ tá Giám tập; Phục vụ tại bệnh viện Hùng Vương - Sài Gòn; Quản lý cộng đoàn thánh Catarina; Phục vụ tại tiểu chủng viện Xuân Lộc; Tổng quản lý của Hội Dòng; Phụ tá Bề Trên Tu viện thánh Catarina; và Phục vụ tại cộng đoàn Đức mẹ Mân Côi, Ngọc Đồng.

Năm 1993, do sức khỏe giảm sút, chị an dưỡng tại nhà hưu dưỡng của Hội dòng. Các bác sĩ phát hiện chị bị ung thư tế bào gan. Một năm sau, vào ngày 20. 7. 1994, chị một lần nữa đáp lại tiếng Chúa, lên đường về quê trời vĩnh cửu, sau một cuộc đời trung thành với đời tu trì và tận tụy với bổn phận được trao.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 7

Chị Cecilia Đinh Thị Phan sinh ngày 24. 02. 1936 tại Thanh Hương, Bùi Chu.

Năm 1948, chị bắt đầu nếp sống tu trì trong nhà Phước Đa Minh Bùi Chu.

Sau khi di cư vào miền Nam, vào năm 1957, chị xin thử luyện nếp sống tu trì tại Trung tâm huấn luyện Nữ tu Đa Minh nay là Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm. Được thoả lòng ước mong theo Chúa, chị nhập Tập viện năm 1958, tuyên khấn lần đầu ngày 30. 4. 1959, và Khấn trọn đời ngày 30. 4. 1965.

Từ năm 1959, chị làm Bề trên các cộng đoàn: Quang Trung; Vô nhiễm - Gò Vấp; Mông Triệu - Phú Nhuận; Giám đốc lưu xá Khiết Tâm; Giám đốc lưu xá Catarina, Thánh Tâm.

Từ 1968 – 1985, chị Phụ tá Bề trên Tổng quyền;

Từ 1979-1985, chị đảm nhận trách vụ Giám sư Học viện Thánh Tâm;

Từ 1985-1997, chị được chị em tín nhiệm bầu làm Bề trên Tổng quyền Hội dòng với 2 nhiệm khoá;

Từ 1997-2000, một lần nữa chị góp phần vào việc huấn luyện qua trách vụ Giám sư Tập viện.

Từ tháng 8. 2000: do căn bệnh viêm gan siêu vi C, chị nghỉ bệnh tại nhà hưu dưỡng của Hội dòng.

Vào ngày 20. 7. 2006, Chị hân hoan cất bước đi gặp Đấng Phu quân mà chị suốt đời tìm kiếm, yêu mến, và phụng thờ trong sự yêu mến, kính trọng, và lưu luyến của mọi chị em trong Hội dòng.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 7

Chị Maria Hoàng Dung sinh ngày 31/10/1936, tại Hạ Lý, Quảng Ninh thuộc Giáo phận Hải Phòng. Chị là con cả trong gia đình có 9 người con. Năm 1954 gia đình chị đã di cư vào miền Nam và định cư tại Sài Gòn.

Chị có người Cô là Sr.Anna Hoàng Thị Công - thuộc Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm và đã qua đời năm 2001. Ngoài ra chị còn có Cha Chú Đa Minh Hoàng Công Độ - thuộc Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Hai vị này đã cho chị đọc các sách về Cha Thánh Đa Minh và các Thánh Dòng, qua đó Chị được cuốn hút muốn sống theo gương đạo đức của các ngài, hiến thân phụng sự Chúa và các linh hồn trong ơn gọi thánh hiến. Vì thế Chị đã xin gia nhập Đệ tử viện Dòng Đa Minh Thánh tâm vào tháng 8 năm 1959. Ngày 29/4/1965 Chị được nhập Tập viện và Chị khấn dòng vào ngày 30/4/1967.

Trong đời sống ơn gọi, điều khiến Chị thấy hạnh phúc nhất đó là được sống đời cộng đoàn; vì Chị em cùng sống hòa thuận, nâng đỡ nhau bằng tình yêu của Chúa, cùng vượt qua những khó khăn và giữ gìn ơn gọi cho nhau.

Sau khi khấn dòng, chị được Bề trên sai đi thi hành sứ vụ tại Tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1976, chị được chỉ định làm Phụ trách Tu viện trong 2 năm. Từ năm 1993 – 1995, chị phục vụ tại Tu viện Mẹ Mông Triệu. Năm 1995, chị được bổ nhiệm vào Tu viện Thánh Catarina. Chị được trao công tác đi thăm bệnh nhân, các gia đình nghèo trong khu xóm. Do chị mắc nhiều thứ bệnh, từ năm 2011 Chị nghỉ dưỡng tại Nhà An dưỡng của Hội dòng.

Chị bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, thần kinh cơ yếu nên chị đi lại rất khó khăn nhưng chị cố gắng để có thể tham dự các giờ chung. Từ ngày 23/6/2018, chị có những dấu hiệu đau đớn, trở bệnh nặng hơn.

Thời khắc của Chúa đến, vào lúc 19g50, ngày 22 tháng 7 năm 2018, Chị đã lên đường về Nhà Cha trong bình an, hoàn tất 82 năm trên hành trình dương thế, và 51 năm trong đời thánh hiến, để trở về bên Thiên Chúa hằng sống mà suốt đời chị yêu mến và nhiệt tâm phụng thờ.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 7

Chị Maria Trần Thị Tình sinh ngày 12/ 6/ 1979 tại Hà Tĩnh. Chị là con thứ 8 trong gia đình có 11 anh chị em. Tuổi thiếu niên của chị Maria đã gắn liền với những sinh hoạt trong môi trường xứ đạo: chị đã tham gia ca đoàn thiếu nhi, giáo lý viên, và hăng say tham gia những sinh hoạt trong giáo xứ cùng quý cha Dòng Đa Minh và quý Dì Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm đang phục vụ tại giáo xứ Hòa Thuận. Trong môi trường xứ đạo, chị là giáo lý viên nhiệt tình nên mầm Ơn gọi tu trì Thiên Chúa gieo vào tâm hồn chị cũng lớn dần theo năm tháng. Ngày 10 tháng 8 năm 1997, chị xin gia nhập Thỉnh viện Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Chị được gia nhập Tập viện vào ngày 28/4/2005, Khấn lần nhất ngày 03/8/2007 và ngày 03/8/2013 chị được tuyên khấn trọn đời.

Sau khi tuyên khấn, Chị được Bề trên Tổng quyền cắt cử vào sứ vụ giáo dục trẻ khiếm thính tại Tu xá thánh Martino. Là nữ tu trẻ vui tươi, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn trong ứng xử, chị được các em học sinh và phụ huynh quý mến. Chị nhiệt tình trong sứ vụ và chăm chỉ cập nhật chuyên môn với tình yêu thương dành các em khuyết tật.

Tháng 8 năm 2017, chị phát hiện bị u nang tử cung và phải phẫu thuật, với kết quả xét nghiệm là bướu lành. Khoảng 1 năm sau kết quả xét nghiệm cho biết chị bị ung thư giai đoạn cuối. Ngày 10/3/2019, chị về nhà An dưỡng của Hội dòng, chị được chăm sóc và tiếp tục điều trị bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ.

Mặc dầu rất đau đớn do bệnh ung thư nhất là vào giai đoạn cuối, nhưng khi quý Bề trên và chị em vào thăm chị thì mọi người cùng cảm nhận nét mặt chị rất vui tươi, bình an, ánh mắt rạng sáng với tâm tình vui tươi và biết ơn Hội dòng. Trong cơn đau bệnh, chị luôn cầm chắc tượng Chúa chịu nạn và tràng hạt Mân Côi để xin Chúa và Mẹ thêm sức mạnh giúp chị chịu đựng được cơn đau và không làm cho Chúa buồn.

Như một vận động viên sớm về tới đích, vào lúc 01g00 rạng sáng ngày 22/7/2019, Chị Maria Tình đã cùng với Thánh Maria Madalena được Chúa Phục sinh đón gặp. Chị Maria đã được hoàn toàn thuộc trọn về Chúa khi Chị mới qua tuổi đời 40, và 20 năm sống đời tu cùng 12 năm khấn dòng.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 7

Chị Rosa Nguyễn Thị Tin sinh ngày 01. 01.1906 tại Bồng Tiên, Thái Bình.

Năm 1926, chị bắt đầu nếp sống tu trì tại nhà Phước Ngọc Đồng.

Sau khi di cư vào miền Nam, chị tiếp tục theo đuổi ơn gọi tu trì qua việc xin thử luyện nếp sống tu trì tại Trung tâm huấn luyện Nữ tu Đa Minh. Chị được nhập tập viện năm 1959 và khấn lần đầu ngày 29. 4. 1960.

Trong biến cố chinh chiến năm 1975, chị cùng một số chị em rời quê hương đến định cư tại Hoa Kỳ. Chị là một trong số 7 chị em tiên khởi xây dựng Tỉnh Dòng Đức Maria Vô Nhiễm, Houston, Hoa Kỳ.

Sau cuộc đời đơn sơ phó thác, tận tụy hy sinh với lòng yêu mến, chị Rosa đã nhẹ bước trở về Nhà Cha vào đúng năm chị mừng Kim Khánh Khấn dòng, 29. 7. 2010.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 7

Chị Maria Đinh Thị Nhị sinh năm 1925 tại Liên thượng, Bùi Chu.

Năm 14 tuổi, chị bắt đầu nếp sống tu trì trong nhà phước Đa Minh Bùi Chu. Khi các nhà Phước được cải tổ, chị được tuyên khấn vào năm 1953 tại Hội Dòng Đa Minh Bùi Chu.

Sau di cư vào miền Nam, chị Maria là một trong số 6 chị Đa Minh Bùi Chu được cắt cử đến giúp Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm khi vừa mới cải tổ năm 1955. Sau đó, chị xin chuyển sang Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm và khấn lần đầu ngày 30. 4. 1961.

Từ năm 1955, chị phục vụ trong chức vụ quản lý tại Tu viện Catarina, Thánh Tâm; sau đó, chị phục vụ tại Bệnh viện Thánh tâm; Học viện Alberto Phú Nhuận; Tòa Giám Mục Xuân Lộc và quản lý tại lưu xá Catarina Hố Nai.

Năm 1978, chị về nghỉ hưu tại cộng đoàn Catarina Thánh Tâm. Tinh thần hy sinh phục vụ, sự gắn bó với Hội dòng và tình yêu thương với chị em là sức mạnh thiêng liêng nâng đỡ chị khi tuổi già sức yếu.

Ngày 28. 7. 1992, Chị nhập viện Bệnh viện Thống nhất vì suy tim và chị đã thanh thản an nghỉ trong Chúa ngày 31. 7. 1992.