$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 2

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 196 | Cật nhập lần cuối: 1/30/2023 9:46:16 PM | RSS

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 2Chị Anna Nguyễn Thị Ga (1914-2013) sinh ngày 14/07/1914 tại Kẻ Sặt, Hải Dương.

Năm 1932, chị dâng mình cho Chúa tại Nhà phước Đa Minh tại Yên Trì, Quảng Yên.

Sau khi di cư vào miền Nam, chị tiếp tục nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Chị gia nhập Tập viện ngày 29/04/1962, tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1963, và tuyên khấn trọn đời ngày 30/04/1973.

Sau khi khấn Dòng, từ năm 1973-1975 chị được sai đi phục vụ tại Đại Chủng viện Phước Tỉnh và Toà Giám mục Long Khánh, trong trách vụ quản lý. Trong khoảng thời gian này, chị cũng làm Đại diện Cộng đoàn ở Chân Phước Khang, Long Khánh.

Năm 1975, chị phục vụ Hội dòng qua công việc Tổng Quản lý và sau đó vào tháng 04 năm 1975, chị cùng với một số chị em rời Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ. Những bước đầu trên đất khách quê người, chị đã cố gắng đem hết khả năng, sức lực để góp phần xây dựng Tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm tại Houston.

Chị có lòng mến yêu Chúa Giêsu Thánh Thể và năng đến kín múc nguồn lực nơi Thánh Thể để sống dấn thân phục vụ.

Năm 2000, chị đón nhận sự già yếu cũng như bệnh tật một cách vui tươi và can đảm. Chị cũng noi gương Mẹ Maria luôn dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và ca ngợi.

Ngày 04/02/2013, chị đã được an nghỉ bên Thiên Chúa sau 99 năm trên hành trình dương thế và 50 năm tận tuỵ phục vụ và tín trung trong đời thánh hiến.

*

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 2

Chị Maria Đoàn Thị Thịnh (1926-1999) sinh năm 1926 tại Kim Động, Hưng Yên.

Năm 1944, chị bắt đầu nếp sống tu trì trong Nhà phước Đa Minh tại Thân Thượng, Thái Bình.

Năm 1954, chị di cư vào miềm Nam và tiếp tục thử luyện nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Chị được nhập Tập viện năm 1959, tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1960, và tuyên khấn trọn đời năm 1969.

Sau khi tuyên khấn, từ năm 1960-1985, chị phục vụ tại các cộng đoàn Đa Minh Hà Nội; Mân Côi, Ngọc Đồng; Ôn Cung, Long Khánh; Ngũ Phúc và Phúc Hải. Chị làm Bề trên cộng đoàn Đức Mẹ Lộ Đức, Phúc Hải, trong hai nhiệm khoá từ năm 1985-1991.

Năm 1991, chị dưỡng bệnh tại Tu viện Catarina, Thánh Tâm.

Mặc dù căn bệnh tai biến mạch máu não khiến chị mất trí nhớ và nói lắp bắp, nhưng ai cũng phải ngạc nhiên vì chị có thể đọc kinh rõ ràng như người mạnh khỏe bình thường.

Ngày 10/02/1999, sau 9 năm đau bệnh, chị đã hoàn tất lễ dâng cuộc đời trong tình thương quan phòng của Chúa với 39 năm trong đời thánh hiến và 73 năm trên hành trình dương thế.

*

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 2Chị Maria Nguyễn Thị Tê (1911-2006) sinh ngày 15/06/1911 tại Dông Phú, Trung Đồng.

Năm 1928, chị bắt đầu nếp sống tu trì trong Nhà phước Đa Minh tại Trung Đồng, Thái Bình.

Năm 1954, chị di cư vào miền Nam và xin thử luyện nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Chị được gia nhập Tập viện năm 1957, tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1958, và tuyên khấn trọn đời năm 1964.

Sau khi tuyên khấn, chị đã được quý Bề trên sai đi phục vụ tại các cộng đoàn: Long Phước; Hà Nội, Hố Nai từ năm 1958-1961. Chị được bổ nhiệm làm Bề trên tại cộng đoàn Nam Hưng, Nghĩa Hoà, nhiệm khoá năm 1961-1964, và làm Bề trên cộng đoàn Mân Côi, Ngọc Đồng, từ năm 1973-1979. Hết nhiệm kỳ, chị vẫn tiếp tục chia sẻ đời sống và sứ vụ với chị em trong cộng đoàn cho đến năm 1991.

Với tâm nguyện “sống hiền lành và vâng phục, yêu mến và tuân giữ luật Dòng, và với những tài khéo léo về nữ công, chị đã chu toàn các trách vụ được Hội dòng uỷ thác với tinh thần trách nhiệm.

Cuối tháng 12/1991, chị về nghỉ bệnh tại Nhà Hưu dưỡng của Hội dòng. Những ngày tháng nghỉ hưu, chị phải chịu đựng nhiều thử thách của bệnh tật và những cơn cám dỗ thiêng liêng. Mặc dù yếu mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, chị vẫn cố gắng tham dự các giờ phụng vụ chung với cộng đoàn. Thời gian cuối đời, chị cũng trở nên thanh thản và bình an hơn.

Ngày 12/02/2006, chị đã thưa lời “xin vâng” cuối cùng để giã từ trần thế đi về nhà Cha trên trời, kết thúc 95 năm trên hành trình dương thế và 48 năm trong đời sống thánh hiến.

*

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 2Chị Têrêxa Đinh Thị Lan (1945-2008) sinh ngày 15/05/1945 tại Thượng Phúc, Thái Bình.

Sau khi di cư vào miền Nam, năm 1958 chị gia nhập Đệ tử Đa Minh Thánh Tâm. Chị được nhập Tập viện năm 1964, tuyên khấn lần đầu vào ngày 30/04/1965, và khấn trọn đời ngày 30/04/1971.

Sau khi khấn Dòng, từ năm 1965-1994 chị được sai đi thực thi sứ vụ tại các cộng đoàn: Tu viện Đức mẹ Vô Nhiễm, Gò Vấp; Tu xá Đức Mẹ Thăm Viếng, Bảo Toàn; Tu viện Thánh Catarina, Thánh Tâm; Tu viện Đức Mẹ Mông Triệu, Phú Nhuận; và Tu viện Đức Mẹ Mân Côi, Ngọc Đồng. Năm 2003-2006 chị phục vụ tại Tu xá Thánh Rosa Lima, Phước Tỉnh, với trách vụ quản lý.

Châm ngôn sống của Chị là dấn thân và phó thác, cùng với ước nguyện sống hiền lành, khiêm tốn và vâng phục. Chị đã sống khiêm tốn, vâng phục, và tận tuỵ phục vụ.

Năm 2006, bác sĩ phát hiện chị có khối u trong phổi, chị về Tu viện Thánh Catarina để được điều trị bệnh. Tuy phải chịu đựng nhiều đau đớn, chị sẵn sàng phó thác và vâng theo thánh ý Chúa.

Ngày 14/02/2008, chị đã hoàn tất lễ dâng cuộc đời trong tình thương quan phòng của Chúa với 43 năm trong đời thánh hiến và 63 năm trên hành trình dương thế.

*

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 2Chị Têrêxa Nguyễn Thị Kim Quy (1924-2000)sinh ngày 21/11/1924 tại Thọ Cách, Thái Bình.

Năm 1944, chị bắt đầu thử luyện nếp sống tu trì trong Nhà phước Đa Minh tại Cao Mộc, Thái Bình.

Năm 1954, chị di cư vào miền Nam và tiếp tục nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Chị được gia nhập Tập viện năm 1956, tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1957, và tuyên khấn trọn đời ngày 30/04/1963.

Sau khi khấn Dòng, từ năm 1963-1989 chị được quý Bề trên sai đi thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn: Vinh Sơn, Sài Gòn; Martino, Hưng Long. Trong khoảng thời gian này, chị cũng lãnh trách nhiệm làm Đại diện Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn, Sài Gòn, từ năm 1961 đến năm 1970; và làm Bề trên Tu xá Thánh Martino, Hưng Long, từ năm 1975 đến năm 1989.

Từ năm 1989 đến năm 1993, chị tiếp tục chia sẻ đời sống và sứ vụ với chị em tại Tu xá Thánh Martino, Hưng Long. Năm 1993, chị có dấu hiệu bị giảm trí nhớ, và chị đã về dưỡng bệnh tại Nhà Hưu dưỡng của Hội dòng. Ít lâu sau chị có khối u ở ngực, mặc dù khối u làm chị đau đớn nhưng chị vẫn sống vui tươi và đơn sơ như một trẻ thơ.

Ngày 20/02/2000, chị đã hoàn tất lễ dâng cuộc đời với 76 năm lữ hành trần thế và 43 năm trong đời sống thánh hiến.

*

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 2

Chị Margarita Nguyễn Thị Vâng (1924-2015) sinh ngày 17/06/1924 tại Liễu Đề, Bùi Chu.

Năm 1939, chị bắt đầu nếp sống tu trì trong Nhà phước Đa Minh tại Ngọc Đồng, Thái Bình.

Năm 1954, chị di cư vào miền Nam và tiếp tục nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Chị được gia nhập Tập viện Đa Minh Thánh Tâm vào năm 1964, và khấn lần đầu ngày 30/04/1965.

Sau khi khấn Dòng, chị được sai đi thực thi sứ vụ tại Tu xá Thánh Rosa Lima, Phước Tỉnh. Năm 1975, chị cùng một số chị em rời Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ và góp phần quan trọng trong việc xây dựng Tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm, Houston.

Tại Hoa Kỳ, từ năm 1977-1984, chị thực thi sứ vụ giáo dục trong cộng đoàn Allen Parkway, nơi có nhiều gia đình Việt Nam mới định cư tại Mỹ. Từ năm 1984-2002, chị phụ trách cộng đoàn nhà đệ tử ở Milwaukee, cũng như hai cộng đoàn tại Port Arthur và Palacios, Texas. Ở tất cả những nơi chị thi hành sứ vụ, chị luôn sống hài hoà và phục vụ trong vui tươi, đặc biệt chị rất yêu quý các trẻ em đã được gởi đến cho chị.

Năm 2002, sức khoẻ của chị bắt đầu suy yếu, chị đón nhận bệnh tật một cách bình an với niềm tin tưởng, phó thác vào tình thương quan phòng của Chúa.

Ngày 21/02/2015, Chúa đã đón chị về an nghỉ bên Ngài trên Nước Hằng Sống, kết thúc những chuỗi ngày đầy ân sủng với 90 năm tuổi đời và 76 năm sống đời thánh hiến.

*

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 2Chị Têrêxa Avila Nguyễn Thị Thảo (1930-2021) sinh ngày 14/04/1930 tại Bái Thượng, Thanh Hóa.

Sau khi di cư vào miền Nam năm 1954, ngày 24/03/1956, chị xin vào tìm hiểu đời sống ơn gọi tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Chị là một trong nhóm Đệ tử đầu tiên của Hội dòng. Trải qua 2 năm ở Đệ tử viện, chị được nhập Tập viện ngày 29/04/1958, tuyên Khấn lần nhất vào ngày 30/04/1959, và Khấn trọn đời ngày 30/04/1965.

Sau khi khấn Dòng, từ năm 1960-1979 chị được quý Bề trên sai đi thực thi sứ vụ tại: Tu viện Đức Mẹ Mông Triệu, Phú Nhuận; Tu xá Thánh Rosa Lima, Phước Tỉnh, và Tu viện Catarina, Thánh Tâm. Trong khoảng thời gian này, chị làm Bề trên Tu viện Đức Mẹ Mông Triệu, Phú Nhuận từ năm 1966-1968; làm quản lý tại Tu xá Thánh Rosa Lima, Phước Tỉnh từ năm 1968-1970. Sau đó chị được thuyên chuyển về Tu viện Thánh Catarina, Thánh Tâm.

Với châm ngôn sống: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi,” chị luôn quan tâm và tìm nhiều phương cách để chia sẻ, giúp đỡ những gia đình nghèo khổ mà chị có dịp tiếp xúc.

Năm 2017, khi không thể tự lo các sinh hoạt thường ngày của bản thân, chị được nghỉ ngơi tại Nhà An dưỡng của Hội dòng.

Ngày 24/02/2021, sau những năm tháng mòn mỏi mong chờ giờ Chúa đến, chị đã được Chúa cho nhẹ nhàng giã từ trần gian để lên đường về Nhà Cha. Chị đã sống trọn vẹn 62 năm khấn dòng và 91 năm lữ hành trần thế.

*

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 2Chị Gioanna Nguyễn Thị Nhiệm (1918-1982) sinh năm 1918 tại Dũng Quyết, Bắc Ninh.

Chị bắt đầu nếp sống tu trì trong Nhà phước Đa Minh tại Đạo Ngạn, Bùi Ninh. Sau đó, chị gia nhập Tập viện Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm năm 1956, và được khấn lần đầu ngày 30/04/1957.

Sau khi khấn Dòng, từ năm 1957-1968 chị phục vụ trong vai trò là Đại diện Cộng đoàn Phước Tỉnh, Bề trên Tu viện Thánh Tâm Hố Nai, và Đại diện tại cộng đoàn Gò Vấp. Tuy chị giữ kỷ luật cặn kẽ nhưng lại dí dỏm vui tươi, nên chị được mọi người kính nể và yêu mến.

Năm 1969, chị bị bệnh Parkinson. Bệnh của chị mỗi ngày một nặng thêm, nhưng chị vẫn nhẫn nại chịu đựng cách vui tươi.

Ngày 25/02/1982, chị được Chúa gọi về yên nghỉ bên Chúa, hưởng thọ 80 tuổi và 25 năm sống đời thánh hiến.

*

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 2Chị Maria Trần Thị Ánh Thiều (1934-2017), còn có tên gọi là Maria Trần Thị Ngoãn, sinh ngày 02/11/1940 tại Đức Ninh, Hưng Yên.

Năm 1954, gia đình chị di cư vào miền Nam và định cư ở giáo xứ Vân Đồn, Lạc An. Năm 1958 chị đã xin gia nhập Đệ tử viện Dòng Đa Minh. Chị được nhập Tập viện ngày 29/04/1962, tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1963, và khấn trọn đời ngày 30/04/1969.

Chị luôn ước ao sống trọn vẹn cho Chúa và chị cảm thấy hạnh phúc khi được sống đời tu trì.

Sau khi khấn Dòng, từ năm 1963-1975, chị phục vụ tại giáo xứ Nghĩa Hòa, Nam Hòa; Tu viện Đức Mẹ Mân Côi, Ngọc Đồng; Tu viện Đức Mẹ Mông Triệu; Tu xá Thánh Giuse, Tân Sa Châu; Tu xá Đức Mẹ Thăm Viếng, Bảo Toàn; và Tu viện Đức Mẹ Lộ Đức, Phúc Hải. Từ năm 1975-1981, chị làm phụ trách cộng đoàn Thánh Giuse, Tân Sa Châu.

Năm 2007, chị phục vụ và nghỉ dưỡng tại Tu viện Thánh Catarina, Thánh Tâm.

Tháng 05/2016, chị bị bệnh ung thư phổi. Chị được điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa phổi bệnh viện Ung bướu và bệnh viện Thánh Tâm. Trong những ngày cuối trên giường bệnh, chị hoàn toàn phó thác, và sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa.

Ngày 26/02/2017, chị đã an bình trở về nhà Cha trên Trời, kết thúc 73 năm lữ hành trần thế và 54 năm sống đời thánh hiến.