$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 11

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 281 | Cật nhập lần cuối: 10/13/2022 3:32:54 PM | RSS

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 11

Chị Têrêxa Phạm Thị Bạch Tuyết sinh ngày 03/10/1949 tại Hải Phòng.

Năm 1963, Chị gia nhập Thỉnh viện Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Năm 1970 chị gia nhập Tập viện, tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1972, và tuyên khấn trọn đời ngày 30/04/1979.

Sau khi tuyên khấn, từ năm 1972 – 1981 chị được quý Bề trên sai đi thi hành sứ vụ dạy học tại các trường của Hội Dòng: trường Chân Lý, Hố Nai; trường Khiết Tâm, Gò vấp; Năm 1982-1988 chị được bổ nhiệm làm Đại diện Cộng đoàn Chúa Hiển Linh, Long Tâm; năm 1988-1991 chị học Thần học tại Tu viện thánh Catarina Thánh Tâm.

Từ năm 1991-1994, chị đảm nhận chức vụ Tổng Thư ký Hội dòng.

Từ năm 1995-1999, chị được Hội dòng cử đi học Cao học Thần học tại trường Đại học Santo Tomas, Manila, Philippines. Năm 1999 chị tốt nghiệp và trở về Việt Nam, chị đảm nhiệm chức vụ Bề trên Tu viện Đức Mẹ Mông Triệu trong một nhiệm khoá năm 1999-2001. Từ năm 2001-2005, chị làm Phụ tá BTTQ, và Giám đốc Học viện Liên Dòng thánh Tôma.

Từ tháng 6/2005-6/2013, chị làm Bề trên Tổng quyền trong 2 nhiệm khóa và làm Chủ tịch Liên hiệp Dòng nữ Đa Minh Việt Nam. Trong thời gian này, tiếp nối công việc của các vị Bề trên Tổng quyền tiền nhiệm, chị tiếp tục phát triển biên cương sứ vụ của Hội Dòng và chăm lo cho đời sống thánh hiến, tri thức và tông đồ của chị em, tạo điều kiện cho chị em thi hành tốt sứ vụ giáo dục của Hội dòng. Với Liên hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam, trong vai trò Giám đốc Học viện Liên dòng và Chủ tịch Liên hiệp, Chị hết lòng với việc chung, luôn đề cao tinh thần hợp tác, nhằm xây dựng Liên hiệp ngày một thăng tiến.

Sau khi hết nhiệm kỳ Bề trên Tổng quyền, từ tháng 6/2013, chị được phép tu nghiệp một năm tại Học viện Mục vụ Á Châu, Manila Philippines. Tuy nhiên chỉ bốn tháng sau đó, chị đã cảm thấy có những dấu hiệu khác thường về sức khỏe và xin trở về Việt Nam để khám và chữa bệnh. Các xét nghiệm y khoa cho thấy, chị đang mắc chứng bệnh ung thư trong giai đoạn di căn.

Sau gần một năm chữa trị, với 3 lần phẩu thuật và 9 lần vào hóa chất. Ngày 8/11/2014 chị đã buông tay trước mọi tạo vật trần thế, để nắm tay Đấng tạo thành, đi vào Vương quốc của Ngài, sau 65 lữ hành trần thế và 42 năm trong đời thánh hiến.

Nhìn lại cuộc đời cựu Bề trên Têrêxa, chúng ta cảm nhận muôn hồng ân và tình thương Thiên Chúa dành cho Hội Dòng. Thiên Chúa đã dùng chị như dụng cụ hữu hiệu để thực hiện những chương trình của Ngài cho Hội dòng được thăng tiến và phát triển theo đúng ý Chúa.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 11

Chị Lucia Hoàng Thị Thưởng sinh ngày 19/4/1931 tại Hội Am, Kiến An thuộc Giáo phận Hải Phòng.

Năm 1961 chị xin gia nhập Đệ tử Đa Minh. Chị được gia nhập Tập viện năm 1965, tuyên Khấn lần nhất vào ngày 30/4/1966, và Khấn trọn đời năm 1972.

Sau khi khấn lần nhất, từ năm 1966- 1974 chị được Bề trên sai đi thực thi sứ vụ tại Cộng đoàn ở Lạc Lâm; Tam Hà, Thủ Đức; Tu viện Mẹ Mân Côi ở Ngọc Đồng, Tu viện Mẹ Mông Triệu ở Phú Nhuận. Năm 1999, chị được trở về Tu viện Nhà Mẹ để cùng chị em sống đời tu và tham gia các công việc thường ngày trong Tu viện.

Với châm ngôn sống “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi”, chị đã hiện diện cách âm thầm trong Hội dòng và cần mẫn trung thành với các công việc được trao phó.

Vào năm 2006, chị đi khám bệnh và được biết bị nhiễm siêu vi C, từ đó chị được Hội dòng tạo điều kiện để định kỳ theo dõi và điều trị bệnh. Từ đầu năm 2018 Chị đã trải qua 4 lần vô hóa chất điều trị ung thư. Sau lần đi tái khám lần cuối, chị trở về và sức khỏe yếu dần, chị xin gặp cha giải tội, xin gặp Bề trên Tổng quyền để xin lỗi Chúa và mong được quý Bề trên và chị em yêu thương, tha thứ các thiếu sót của chị trong 52 năm sống đời tu. Tình thương yêu và sự chăm sóc của quý Bề trên và chị em trong Hội dòng là nguồn lực để chị bình an đón nhận những đau đớn của bệnh ung thư.

Lúc 18g45 ngày 14 tháng 11 năm 2018, hiệp cùng lời kinh cầu nguyện của quý Bề trên và chị em, chị Lucia Thưởng dần dần êm nhẹ nhắm mắt ngủ yên trong Chúa. Sau hành trình đời người với 87 năm và 52 năm sống đời tu trong Hội dòng.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 11

Chị Maria Đỗ Thị Sợi sinh ngày 07/10/1936 tại Nhân Nghĩa, Hải Dương.

Chị gia nhập Đệ tử viện Dòng Đa Minh Thánh Tâm ngày 28/12/1959. Chị được tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1964 và tuyên khấn trọn đời ngày 30/04/1972.

Sau khi tuyên khấn, chị được quý Bề trên sai đi thi hành sứ vụ tại Tu sở Rosa Lima - Phước Tỉnh; Tu viện Đức Mẹ Mông Triệu - Phú Nhuận; Tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm - Gò Vấp; Tu viện thánh Catarina - Thánh Tâm.

Trong suốt hành trình đời tu, Chị nỗ lực sống vâng lời và tận tụy, hy sinh cộng tác với chị em phục vụ trong tâm tình cảm tạ và ca ngợi tình thương của Chúa, chu toàn các bổn phận được Bề trên trao phó. Chị đặc biệt sùng kính Mẹ Maria, chính nhờ Mẹ và cùng với Mẹ, chị đă can đảm bước trọn hành tŕình dâng hiến.

Từ tháng 12/2009, chị nghỉ hưu tại Tu viện Thánh Catarina. Chị nhẫn nại đón nhận bệnh tật và hoàn tất hiến lễ cuộc đời vào ngày 17/11/2010, sau 75 năm là con Chúa và 46 năm là nữ tu trong đời Thánh hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 11

Chị Maria Lê Thị Mai Dung sinh ngày 01/08/1928 tại Xuân Phong, Bình Định.

Chị xin vào thử luyện nếp sống tu trì trong Đệ tử viện Dòng Đa Minh Thánh Tâm ngày 20/03/1960. Chị được gia nhập Tập viện năm 1965, tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1966 và khấn trọn đời ngày 30/04/1972.

Sau khi tuyên khấn, từ năm 1972-1981 chị đã được Hội dòng sai đi phục vụ tại: Bệnh viện Hùng Vương, Chợ Lớn; Tu xá thánh Rosa Lima, Phước Tỉnh; Năm 1982 chị được bổ nhiệm vào Tu viện thánh Catarina, Thánh Tâm.

Với bệnh tim và thường xuyên bị cao huyết áp, chị đă nghỉ hưu tại nhà an dưỡng của Hội Ḍòng từ tháng 10 năm 2010. Ngày 03.9.2013, chị ngă bệnh liệt gường. Cùng với Đức Kitô chịu sát tế trên bàn thờ Thập Giá, vào những ngày cuối đời, chị đă âm thầm chấp nhận những hy sinh, đau đớn do bệnh tai biến và bệnh viêm phổi phát sinh.

Ngày 17/11/ 2012, chị êm ái trút hơi thở cuối cùng, thanh thản cập bến Vương quốc vĩnh cửu sau 84 năm dương thế và 46 năm sống đời thánh hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 11

Chị Têrêxa Nguyễn Thị Phượng sinh ngày 03/05/1945 tại Nam Lỗ, Thái Bình.

Chị được gia nhập tập viện năm 1963, và được tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1964.

Sau khi khấn lần nhất ngày 30.4.1964, Chị được quý Bề Trên sai đi thi hành sứ vụ tại: Tu viện đức Mẹ Mông Triệu, Tu xá thánh Rosa Lima - Phước Tỉnh; Tu Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Gò vấp.

Trong suốt hành trình đời tu, Chị luôn sống hiền lành, chăm chỉ và luôn sẵn sàng thương giúp chị em.

Sáng Chúa Nhật 21.11.1971, do chị uống thuốc giun, vì sự nhầm lẫn nên đã uống quá liều lượng, chị bị sốc thuốc, bất tỉnh, các chị em đã đem chị tới bệnh viện cấp cứu ngay. Nhưng dù sức mạnh của y dược, lòng thương xót săn sóc của chị em, sự tận tình của các bác sĩ cũng không thể chữa trị được cho chị.

Sau khi chịu đủ các phép Bí Tích cách thiêng liêng, chị đã trút hơi thở cuối cùng. Chị đã nhanh bước lên đường về quê hương vĩnh cửu vào ngày 26/11/1971 khi mới 26 tuổi đời, và 7 năm trong đời dâng hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 11

Chị Rosa Nguyễn Thị Soi sinh ngày 2.7.1912 tại Đại Đồng, Bùi Chu, trong một gia đình đạo hạnh.

Năm 1938, chị bắt đầu nếp sống tu trì trong nhà Phước Đa Minh Thân Thượng.

Năm 1954, sau khi di cư vào miền Nam chị tiếp tục giai đoạn thử luyện nếp sống tu trì tại Trung Tâm Huấn Luyện Nữ Tu Đa Minh nay là trụ sở dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Năm 1957, chị được gia nhập Tập viện và tuyên khấn lần đầu ngày 30.4.1958.

Sau khi tuyên khấn, từ năm 1954 chị được quý Bề trên sai đi thực thi sứ vụ tại: bệnh viện Thánh Tâm, Hố Nai, Tu xá Thánh Rosa Lima - Phước Tỉnh.

Năm 1975, chị cùng một số chị em rời quê hương đến định cư tại Hoa Kỳ, chị là một trong những cột trụ xây dựng Tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm, Houston, Hoa Kỳ.

Chị có lòng yêu mến Đức Mẹ và siêng năng lần chuỗi Mân côi. Chọn cho mình Châm ngôn sống là “Hôm nay mình còn làm được gì thì hãy làm”, nên trong hoàn cảnh, chị luôn sống chan hoà với chị em và đem hết khả năng để xây dựng cộng đoàn.

Năm 1995, khi sức khỏe yếu đi, chị vui vẻ đón nhận bệnh tật cách can đảm. Chúa đã thấy rõ lòng trung thành và yêu mến của người nữ tì khiêm cung, nên đã đến đón chị về hưởng hạnh phúc Nước trời vào ngày 28.11.2002, sau 90 năm trên hành trình dương thế và 44 năm trong đời sống Thánh hiến.