$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 1

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 198 | Cật nhập lần cuối: 12/30/2022 8:39:07 PM | RSS

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 1

Chị Imelda Lê Thị Hoa sinh ngày 23/06/1932 tại Quần Phương, Nam Định.

Năm 1957, chị xin được thử luyện nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Sau 3 năm tìm hiểu và thử luyện, chị được gia nhập Tập viện năm 1960, tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1961, và tuyên khấn trọn đời ngày 30/04/1967.

Sau khi tuyên khấn, từ năm 1961-1967 chị được quý Bề trên sai đi thực thi sứ vụ tại các cộng đoàn ở Xuân Lộc và Sài Gòn. Từ năm 1967-2006, chị phục vụ tại Tu viện Thánh Catarina, Thánh Tâm.

Chị sùng mộ thánh Imelda, vị thánh đặc biệt yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể mà chị chọn làm bổn mạng. Vì thế, một trong những ước nguyện trong cuộc đời là chị luôn có được tâm hồn trong sạch, ngay thẳng, và lòng mến Bí tích Thánh Thể cách thiết tha. Trong đời sống chung, chị siêng năng, cần mẫn với những công việc khiêm tốn, đều đặn, và “không tên” trong cộng đoàn.

Từ năm 2006, chị nghỉ hưu tại Nhà Hưu dưỡng của Hội dòng. Từ tháng 09/2014, sức khoẻ chị suy yếu và cần sự giúp đỡ của chị em, chị thường nói: “Thương em đi Chúa sẽ thương chị, và chị luôn biểu lộ một tâm hồn đơn sơ tín thác vào Chúa và đón nhận sự chăm sóc của Hội dòng với lòng biết ơn.

Ngày 17/01/2015, chị đã thanh thản lên đường về nhà Cha, kết thúc 83 năm lữ hành trần thế và 44 năm sống đời thánh hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 1

Chị Maria Lê Thị Phương sinh năm 1922 tại Thọ Cách, Vĩnh Ninh.

Năm 1937, chị bắt đầu thử luyện nếp sống tu trì trong Nhà phước Đa Minh tại Cao Mộc, Thái Bình. Năm 1954, chị di cư vào miền Nam và tiếp tục nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Năm 1961, chị được gia nhập Tập viện và tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1962.

Sau khi tuyên khấn, chị được quý Bề trên sai đi phục vụ tại các cộng đoàn: Thái Xuân, Long Khánh; Ôn Cung; Ngũ Phúc; Tây Ninh; và Tu xá Đức Maria Vô Nhiễm, Gò Vấp. Chị làm Bề trên Tu xá Đức Maria Vô Nhiễm, Gò Vấp, trong một nhiệm khoá từ năm 1978-1981. Sau đó, chị được Bề trên bổ nhiệm vào Tu viện Thánh Catarina, Thánh Tâm.

Trong đời sống tu trì, chị siêng năng Chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân côi, và cần cù lao động, phục vụ trong tinh thần vui tươi.

Ngày 20/01/1995, trên đường đi chữa mắt từ Long Khánh trở về Tu viện, chị bị tai nạn giao thông. Chị đã được về yên nghỉ bên Chúa, kết thúc 73 năm trên hành trình dương thế và 33 năm trong đời thánh hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 1

Chị Maria Nguyễn Thị Tân Hương sinh năm 1930 tại Vĩnh Minh, Kim Xuyên, Bình Định.

Năm 1957, chị đã đến xin cha Bề trên Giuse Hoàng Mạnh Hiền cho chị được thử luyện nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Năm 1960, chị được gia nhập Tập viện, và tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1961.

Sau khi tuyên khấn, từ năm 1961-1996, chị được quý Bề trên sai đi phục vụ tại Tu viện Đức Mẹ Mông Triệu, Phú Nhuận, và làm việc tại bệnh viện Hùng Vương, Chợ Lớn. Sau đó, chị được thuyên chuyển đến phục vụ tại Toà Giám mục Xuân Lộc, và bệnh viện Thống Nhất, Đồng Nai, trong vai trò quản lý. Từ sau năm 1996, chị cùng với một số chị em phục vụ “nồi cháo tình thương” tại Tu viện Thánh Catarina, Thánh Tâm.

Suốt hành trình đời tu, chị luôn thể hiện nét đoan trang kín đáo, vì ấn tượng ban đầu đã thu hút chị vào đời tu khi chị nhìn thấy các chị tập sinh đoan trang thánh thiện. Chị tận tuỵ phục vụ tha nhân qua những công việc được trao phó. Chị chia sẻ: Điều hạnh phúc nhất đối với chị trong đời tu là được kết hợp với Chúa và cảm nếm tình thương an ủi của Chúa.”

Ngày 20/01/2014, chị đã hoàn tất hy lễ cuộc đời trong tình yêu của Chúa và tình thương mến của chị em sau 84 năm trên hành trình dương thế, và 53 năm trong đời sống thánh hiến.

Ngày 21 tháng 01

ĐỨC CHA PHÊRÔ PHẠM NGỌC CHI (1988)

Khởi xướng việc cải tổ các Nhà phước Đa Minh

thành Hội dòng

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 1

Chị Maria Đinh Thị Hương Huệ sinh ngày 27/04/1936 tại Phú Nhai, Bùi Chu.

Năm 1948, chị đã xin vào sống nếp sống tu trì với các chị Nhà phước Đa Minh Phú Nhai, Bùi Chu.

Năm 1954, chị di cư vào Nam và tiếp tục thử luyện nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Chị được gia nhập Tập viện năm 1965, tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1966, và tuyên khấn trọn đời ngày 30/04/1972.

Từ năm 1973-1975, chị được Hội dòng cử đi học Đại học Khoa học, Sài Gòn. Sau đó, chị được sai đi phục vụ tại: Tu xá Thánh Rosa Lima, Phước Tỉnh; Tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Gò Vấp; Tu viện Thánh Catarina, Thánh Tâm; Tu viện Đức Mẹ Lộ Đức, Phúc Hải; và Tu sở Đức Mẹ Truyền Tin, Hòa Xuân.

Theo gương các thánh và lòng yêu mến ơn gọi tu trì, suốt hành trình đời tu chị luôn tâm niệm: “Hãy luôn kính sợ Chúa vì kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Hãy luôn biết cố gắng tận dụng thời gian Chúa ban để không phải hối tiếc. Chị luôn sống hiền lành và khiêm tốn.

Năm 2015, chị bị ung thư máu ở giai đoạn cuối. Dù căn bệnh làm chị mệt mỏi và đau đớn nhưng chị không kêu than và hằng tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Hằng ngày, trên giường bệnh, chị vẫn cố gắng hiệp thông với chị em trong Thánh lễ và sốt sắng ruớc lễ.

Ngày 22/01/2016, chị nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, thanh thản giã từ trần gian và mọi đớn đau của bệnh tật. Cuộc đời chị được khép lại với 80 năm trên hành trình dương thế, và 50 năm tín trung trong đời dâng hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 1

Chị Margarita Nguyễn Thị Mùi sinh ngày 16/10/1926 tại Lực Điền, Hưng Yên.

Năm 1941, chị bắt đầu thử luyện nếp sống tu trì tại Nhà phước Đa Minh tại Ngọc Đồng, Thái Bình. Sau khi di cư vào miền Nam, vào năm 1956 chị tiếp tục nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Chị được nhập Tập viện năm 1959, và tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1960.

Sau khi tuyên khấn, chị được sai đi phục vụ tại các cộng đoàn ở Kontum, Ôn Cung, và Ngũ Phúc.

Từ năm 1966-1973, chị đảm trách chức vụ Bề trên và Quản lý nhà trường tại Nghĩa Hòa; và làm Phụ tá Bề trên Tu viện Thánh Catarina Thánh Tâm từ năm 1973-1979.

Với đức tính hiền hòa, cần cù đảm đang, tận tụy hy sinh, chị không quản ngại lao nhọc và luôn chu toàn bổn phận được trao với tinh thần trách nhiệm.

Từ ngày 25/07/1994, chị bị mắc căn bệnh lao não. Với tâm tình yêu mến Hội dòng, chị đã đón nhận bệnh tật như một lễ vật dâng lên Chúa đề cầu nguyện cho Hội dòng.

Ngày 23/01/1995, Chúa nhân hiền đã đến đón chị về với Ngài. Cuộc đời chị được khép lại với hành trình 79 năm dương thế và 35 năm tín trung trong đời thánh hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 1

Chị Rosa Hoàng Thị Cúc sinh ngày 25/03/1925 tại Duyên Lãng, Thái Bình. Năm 1939, chị đã thử luyện nếp sống tu trì tại Nhà phước Đa Minh, Ngọc Đồng, Thái Bình.

Trong biến cố di cư năm 1954, chị đã cùng với chị em Nhà phước di cư vào miền Nam. Vào tháng 10 năm 1955, chị là một trong số các Đệ tử đầu tiên gia nhập Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Sau 3 năm thử luyện, ngày 29/04/1959, chị được gia nhập Tập viện. Chị tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1960 và khấn trọn đời ngày 30/04/1966.

Sau khi khấn dòng, từ năm 1960-1998 chị được sai đi thi hành sứ vụ tại các Cộng đoàn: Tu viện Đức Mẹ Mân Côi, Ngọc Đồng; Tu viện Đa Minh, Hà Nội; Cô nhi viện Ngũ Phúc và Tu viện Chúa Thánh Linh, Phúc Hải (nay là Tu viện Mẹ Lộ Đức). Năm 1998, chị về nghỉ hưu tại Nhà An dưỡng của Hội dòng.

Chị tâm niệm rằng: “Đi tu để học cho biết Chúa và mến Chúa, cùng muốn cho nhiều người biết Chúa và phụng thờ Chúa.”

Trong đời sống tu trì, chị luôn sống giản dị, điều độ. Điểm nổi bật nơi chị là một nữ tu say mê cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, trung thành tuân giữ kỷ luật, và nhẹ nhàng trong cư xử.

Chị có sức khỏe dẻo dai, không bị bệnh nan trị. Chị chỉ gặp khó khăn trong việc đi lại sau khi chị bị té gãy xương chậu.

Ngày 26 tháng 01 năm 2019, như lá khô rụng về cội, chị đã êm nhẹ rời cõi tạm để về yên nghỉ bên Chúa sau hành trình 94 tuổi đời, và 59 năm sống đời thánh hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 1

Chị Têrêxa Đinh Thị Mai sinh ngày 20/04/1940 tại làng Thức Hóa, Giao Thủy, Bùi Chu.

Năm 1954, chị di cư vào miền Nam và thử luyện nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm.

Chị được nhập Tập viện năm 1962, và tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1963.

Sau khi tuyên khấn, từ năm 1963-1975, chị đã được Hội dòng sai đi phục vụ tại các cộng đoàn: Phan Rang, Tân Phú, Tu viện Đức Mẹ Vô nhiễm, Gò Vấp; Tu xá Thánh Rosa Lima, Phước Tỉnh. Sau năm 1975, chị cùng một số chị em rời quê hương đến định cư tại Hoa Kỳ, chị là một trong số những chị em tiên khởi xây dựng Tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm. Trong đời sống phục vụ, chị được mọi người biết đến là một nữ tu có đời sống giản dị, vui vẻ và thẳng thắn.

Năm 1993, chị trở về Việt Nam thăm quê hương sau hơn 29 năm. Gần 5 tháng ở quê nhà, chị phải nằm bệnh viện Chợ Rẫy do bệnh xơ gan tái phát. Ngày 30/06/1993, chị trở lại Hoa Kỳ, các bác sĩ cho biết căn bệnh của chị đã đến giai đoạn không thể điều trị được. Chị xin vâng thánh ý Chúa.

Ngày 28/01/1994, chị đã trút hơi thở cuối cùng sau 54 năm trên hành trình dương thế, và 31 năm trong đời thánh hiến, để an nghỉ bên Thiên Chúa hằng sống, Đấng mà suốt đời chị yêu mến và nhiệt tâm phụng thờ. Chị hoàn thành ước mơ trọn đời là tu sĩ để tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa và phục vụ phần rỗi các linh hồn.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ QUA ĐỜI - Tháng 1

Chị Maria Đoàn Thị Huệ sinh ngày 06/10/1945 tại Cựu Điện, Hải Dương.

Năm 1954, chị bắt đầu nếp sống tu trì trong Nhà phước Đa Minh tại Nam Am, Hải Dương, Giáo phận Hải Phòng. Sau đó, theo đoàn người di cư vào miền Nam, chị tiếp tục sống nếp sống tu trì tại Trung tâm Huấn luyện Nữ tu Đa Minh, nay là Trụ sở Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Chị tuyên khấn lần nhất ngày 30/04/1963.

Năm 1965, chị được cử đi du học tại Phi Luật Tân. Năm 1968, chị hồi hương và dạy học tại trường Chân lý của Hội dòng. Từ năm 1972-1975, chị được bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc Đệ tử viện Đa Minh Thánh Tâm. Trong mọi công việc, chị luôn tận tụy và hy sinh. Trong tương quan với chị em, chị luôn vui vẻ hòa nhã, dễ cảm thông với những chị em đau ốm trong cộng đoàn.

Tháng 06/1982, chị phát hiện bị ung thư ngực và chị đã trải qua 2 lần phẫu thuật đau đớn, nhưng lúc nào chị cũng vui vẻ, nhẫn nại. Những ngày tháng cuối đời, chị thường tự ví mình như bông huệ nhỏ trong tay Thánh Giuse, sẵn sàng để Thánh Giuse hái dâng cho Chúa Hài nhi lúc nào tùy ý.

Ngày 31/01/1984, sau 18 tháng chịu bệnh, chị đã an bình trở về nhà Cha. Cuộc đời chị được khép lại với hành trình 39 năm trên dương thế, và 21 năm tín trung trong đời thánh hiến.