$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI - Tháng 5

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 304 | Cật nhập lần cuối: 5/31/2023 8:42:18 AM | RSS

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI - Tháng 5

Chị Anê Nguyễn Thị Hoa sinh ngày 20/01/1942 tại Bồ Trang, Thái Bình. Dù là con út, nhưng năm 13 tuổi, chị đã đáp tiếng Chúa kêu mời, dời gia đình để gia nhập nhà Phước Thái Bình. Sau khi di cư vào miền Nam, vào ngày 30/10/1955, chị xin gia nhập Đệ tử viện tại Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Ngày 30/04/1961, chị được tuyên khấn lần đầu.

Sau khi tuyên khấn, chị thực thi sứ vụ giáo dục và mục vụ tông đồ tại các giáo xứ: Lạc Lâm - Đơn Dương; Chân phước Khang- Thủ Đức và cộng đoàn Vô Nhiễm - Gò vấp. Từ 1972 -1977, chị được trao trách nhiệm phụ tá Giám Tập trong 3 năm. Sau đó, chị làm Bề Trên cộng đoàn Chi Lăng - Ban Mê Thuột, và phục vụ tại Phước Tỉnh. Năm 1978, chị làm Phụ tá Bề trên Tu viện Catarina, và năm 1988 chị làm Bề trên Tu viện Catarina. Năm 1991, chị làm Bề Trên cộng đoàn Martinô, nhưng chị bị mắc căn bệnh nhũn não. Chị đã xin từ chức và trở về cộng đoàn Catarina để khám và điều trị bệnh.

Chị là người rất nhiệt tâm trong sứ vụ tông đồ. Những ngày trên giường bệnh chị luôn mong ước bệnh mau bình phục để có thể đi dạy giáo lý. Nhưng ý Chúa muốn chị được an nghỉ. Năm 1994, chị bị liệt toàn thân và sau những ngày chịu bệnh, ngày 7 tháng 5, chị đã êm ái ra đi về với Chúa sau 52 năm trên hành trình dương thế và 33 năm trong đời thánh hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI - Tháng 5

Cha Giuse Hoàng Mạnh Hiền sinh ngày 04/12/1907 tại Phú Nhai, Xuân Thủy, Hà Nam Ninh. Năm 21 tuổi, cha gia nhập Dòng Đa Minh và tuyên khấn tạm ngày 08/12/1935. Ngày 16/07/1939, cha được thụ phong Linh mục tại Bỉ. Năm 1947, cha trở về Việt Nam, làm giáo sư Chủng viện Thánh Alberto cũ, Nam Định.

Từ năm 1951, theo yêu cầu của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, OP, cha bắt đầu cuộc cải tổ Nhà Phước Bùi Chu. Năm 1955, cha tiếp tục việc cải tổ các Nhà Phước di cư tại Trung Tâm huấn luyện Nữ tu Đa Minh, Hố Nai, Biên Hòa. Suốt 7 năm, cha tận tâm tận lực lo đặt nền móng cho Hội dòng mới, cả về phương diện tinh thần lẫn vật chất.

Năm 1962, Cha Giuse vâng lời đi nhận chức Bề Trên Tu viện thánh Albertô, Phú Nhuận, Sài Gòn, nhưng cha vẫn cố vấn cho Ban Quản Trị Hội dòng về nhiều vấn đề. Sau năm 1975, Cha trở lại giáo xứ Thánh Tâm, tiếp tục làm Hiệu Trưởng trường Thánh Tâm.

Năm 1981, theo yêu cầu của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Lãng, Giám mục Giáo phận Xuân lộc, cha lo việc cải tổ Tu hội Nazareth thành Hội dòng Nữ tì Chúa Giêsu Linh Mục, có lời khấn công khai theo giáo luật. Tháng 4 năm 1986, Cha được đặt làm Chánh xứ Thánh Tâm, nhưng chỉ 1 năm sau, tháng 5/1987, cha bị liệt nửa người bên phải. Sau đó, vì không vận động và bị nằm yên một chỗ, cha bị lở loét thân mình, dù rất đau đớn, nhưng cha luôn can đảm chịu đựng không hề kêu la, ta thán. Mọi người chứng kiến đều khâm phục sự can đảm vâng theo ý Chúa của ngài.

Hồi 17 giờ ngày 08/05/1991, sau cuộc đời “trở nên mọi sự cho mọi người”, cha đã êm ái trút hơi thở cuối cùng tại Nhà xứ Thánh Tâm. Chiều ngày 12/05/1991, Cha Giuse đã được an táng cách trọng thể tại nghĩa trang Phục sinh của Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm trước sự thương nhớ ngậm ngùi của chị em Đa Minh Thánh Tâm và tất cả những người được cha Giuse hướng dẫn và chăm sóc linh hồn.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI - Tháng 5

Chị Maria Trịnh Thị Giọn sinh ngày 10/10/1938 tại Xá Thị, Thái Bình. Từ tuổi nhỏ, chị đã ao ước được dâng mình cho Chúa. Ước mơ của chị đã từng bước trở thành hiện thực khi chị được gia nhập Tập viện Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm, Hố Nai vào ngày 29/04/1964, tuyên khấn lần đầu năm 1966, và tuyên khấn trọn đời năm 1972.

Sau khi tuyên khấn, từ năm 1966 - 2008, chị được bổ nhiệm đến phục vụ tại Tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Gò Vấp; Trong thời gian này, vào năm 1969 chị bị bệnh lao phổi và được chữa trị tại bệnh viện Hồng Bàng. Sau khi vượt thắng căn bệnh, chị phục vụ tại: Tu xá Đức Mẹ Thăm Viếng, Bảo toàn; Tu viện thánh Catarina, Thánh Tâm; Tu viện Đức Mẹ Lộ Đức, Phúc Hải; Tu xá thánh Martino, Hưng Long. Năm 2009 chị phục vụ và nghỉ dưỡng tại Tu viện thánh Catarina, Thánh Tâm.

Chị luôn sống khiêm nhường, chu toàn những công việc âm thầm, nhỏ bé cách cẩn thận và chu đáo. Chị luôn vui vẻ, nhẹ nhàng và sẵn sàng giúp đỡ chị em khi có thể.

Ngày 06/02/2017, bệnh phổi khi xưa của chị tái phát. Chị đã bình thản đón nhận và phó thác cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa qua sự chăm sóc của quý Bề trên và chị em. Vào những giờ phút cuối đời, chị vẫn vui vẻ tạ ơn Chúa, cám ơn mọi người. Ngày 11/5, vào lúc 20g45 chị Maria đã an bình ra đi như con thơ phó thác trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa là Cha. Kết thúc hành trình 79 năm tại thế và 51 năm trung thành trong ơn gọi thánh hiến tu trì.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI - Tháng 5

Chị Maria Võ Thị Hồng Ân sinh ngày 26/12/1926 tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 17 tuổi chị gia nhập đạo công giáo. Năm 1960, chị xin gia nhập Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, chị được gia nhập Tập viện năm 1961, tuyên khấn lần đầu năm 1962 và khấn trọn đời năm 1968.

Cuộc đời hoạt động của chị luôn gắn bó với sứ vụ giáo dục của Hội dòng. Chị được Bề trên cắt cử dạy học tại các trường: Thánh Tâm, Gò Vấp, Tam Hà, Ngũ Phúc, Phúc Hải, Ngọc Đồng. Học trò của chị một số đã trở thành linh mục, tu sĩ và nhiều người khác đã thành đạt trong cuộc sống.

Từ năm 1999, mặc dù đã nghỉ hưu, chị vẫn trung thành với việc giữ kỷ luật dòng, tham gia các sinh hoạt chung của cộng đoàn. Chị luôn hướng về sứ vụ của Hội dòng bằng lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm. Ngày 04/05/2016, chị trở bệnh nặng. Sáng ngày 05/05, giữa những lời cầu nguyện sốt sáng của chị em, chị đã được lãnh nhận Bí tích xức dầu và ơn Đại xá năm thánh Lòng thương xót. Ngày 16/05/2016, vào lúc 9g30, chị thanh thản trở về nhà Cha sau 90 năm trên hành trình dương thế và 54 năm trong đời thánh hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI - Tháng 5

Chị Catarina Nguyễn Thị Phan sinh năm 1909 tại Quĩ Nhất, Bùi Chu. Năm 14 tuổi, chị đã tận hiến cho Chúa tại nhà Phước Bùi Chu. Sau năm 1954, chị gia nhập Dòng Đa Minh Thánh Tâm và ngày 30/04/1959 chị được tuyên khấn lần đầu.

Sau khi tuyên khấn, chị đã giữ chức vụ Tổng Quản lý Dòng suốt 14 năm và luôn là người rất khôn ngoan, quán xuyến và có lòng chung. Trong giai đoạn Hội dòng còn non trẻ và thiếu thốn mọi mặt, chị đã hết lòng lo nhu cầu hàng ngày của chị em cũng như phát triển các cơ sở vật chất của Dòng. Chị sống tinh thần khó nghèo rất triệt để và luôn làm mọi việc với tinh thần xây dựng công ích chung. Từ năm 1973 đến năm 1979, Chị giữ chức Tổng cố vấn kiêm Bề trên Tu xá Mông Triệu, Sài Gòn.

Ngày 17/05/1987, chị đã được Chúa đón về quê hương vĩnh cửu trong bình an, sau 87 năm trên hành trình dương thế và 28 năm tận tuỵ phục vụ và trung thành trong đời thánh hiến.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI - Tháng 5

Chị Têrêxa Cecilia Đỗ Thanh Hương sinh tại Châu Thành, Bến Tre ngày 20/04/1975. Ngày 27/07/1993 chị gia nhập Đệ tử Tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm tại Houston. Chị được tuyên khấn lần đầu ngày 04/07/1998, và khấn trọn ngày 03/07/2003.

Từ năm 2005, chị dạy giáo lý tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các Cộng Đoàn Việt Nam khác ở Houston. Năm 2007, chị đảm nhiệm chức vụ trưởng ban Giáo Lý (DRE). Chị rất yêu thích sứ vụ được trao và dồn nhiều thời gian, công sức vào chương trình Giáo Lý của Giáo Xứ vì lòng yêu mến giới trẻ. Chị vẫn thường cảm nhận rằng các em là tương lai của Giáo Hội và xã hội.

Những ai đã từng tiếp xúc với chị đều nhìn thấy nơi chị sự niềm nở vui tươi, đặc biệt là tinh thần năng động, tràn đầy sức sống. Chị có lòng yêu mến và nhiệt thành trong sứ vụ tông đồ.

Ngày 22/05/2011, trên đường đi đến Giáo xứ để giúp tĩnh tâm cho các em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm sức, chị đã bị tai nạn giao thông. Chiều 23/05/2011 chị được Thiên Chúa toàn năng đón về trời. Từ nay chị mãi mãi thuộc về Thiên Chúa như lòng chị mong ước.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI - Tháng 5

Chị Anna Hoàng Thị Công sinh năm 1911 tại Xuân Ninh, Móng Cái. Ngay từ thiếu thời, chị đã nghe được tiếng Chúa mời gọi và dâng mình cho Chúa trong nhà Phước Liễu Dinh, Yên Trì. Chị gia nhập Tập viện Đa Minh Thánh Tâm, Hố Nai và khấn lần nhất ngày 30/04/1957, khấn trọn đời năm 1963.

Sau khi tuyên khấn, chị phục vụ tại cộng đoàn thuộc giáo xứ Lạc Lâm. Năm 1973 trở đi, chị phục vụ tại tu viện Catarina, Hố nai. Khi già yếu chị ở tại nhà hưu dưỡng của Hội Dòng. Là người hiền lành, đơn sơ, ít nói, chịu khó, chị làm việc cách âm thầm lặng lẽ, chu toàn bổn phận như một nữ tỳ khiêm tốn.

Sau 5 năm liệt giường, sức khỏe yếu dần, chị đã hoàn tất 90 năm trên hành trình dương thế với 54 năm trong đời thánh hiến, để về cùng Cha trên trời vào ngày 25/05/2001.

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI - Tháng 5

Nữ tu Têrêxa Cao Thị Thanh Huyền (Kim Minh) sinh ngày 05/11/1944, tại Nhân Nghĩa, Hải Dương.

Năm 1959: Chị gia nhập Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm

Ngày 30/04/1972: Tuyên khấn trọn đời tại Trụ sở Trung ương

Từ năm 1964-1969: Giáo viên Trường Tiểu học Chân Phước Liêm, Gò Vấp

Từ năm 1969-1972: Giám thị Nội trú tại Tu viện Thánh Catarina, Thánh Tâm

Từ năm 1972-1975: Đại diện Cộng đoàn tại Đà Lạt

Từ năm 1975-1988: Bề trên và phục vụ tại Tu viện Mẹ Vô Nhiễm, Gò Vấp

Từ năm1989-2010: Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Khiết Tâm tại Tu viện Mẹ Lộ Đức, Giáo xứ Phúc Hải

Từ năm 2010-2015: Phụ trách Mái Ấm Hài Đồng, Giáo xứ Hà Nội

Từ năm 2015-2022: Bề trên Tu xá Thánh Martino, Giáo xứ Thanh Bình

Từ năm 2022-2023: Phục vụ tại Tu sở Thánh Vinh Sơn Pherie, Giáo xứ Long Tâm

Ngày 25 tháng 5 năm 2023: Lúc 16g20, Nữ tu Terexa đã an nghỉ trong Chúa tại nhà An dưỡng Hội dòng, với 79 năm làm con Chúa trên dương thế và 59 năm làm người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm.