$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

TIỂU SỬ QUÝ CHỊ ĐÃ QUA ĐỜI - THÁNG 3

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 346 | Cật nhập lần cuối: 2/28/2023 4:03:10 PM | RSS

Chị Maria Nguyễn Thị Mầu sinh ngày 10/11/1955 tại Hưng Hoá, Phú Thọ.

Năm 1954 chị di cư vào miền Nam và năm 1957, chị gia nhập Đệ tử viện Đa Minh Thánh Tâm. Chị được gia nhập Tập viện năm 1961 và tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1962.

Sau khi tuyên khấn, chị được quý Bề trên sai đi thực thi sứ vụ truyền giáo và giáo dục tại các cộng đoàn của Hội dòng.

Năm 1982, sau thời gian lao động tại Cộng đoàn Thăm viếng, Bảo toàn (từ năm 1975) chị trở về Tu viện Catarina, phụ trách việc làm tràng hạt.

Năm 1997, bệnh cao huyết áp và bệnh tim của chị trở nên nặng hơn. Mặc dù căn bệnh làm cho chị mệt mỏi và bước đi nặng nề, khó nhọc, nhưng chị vẫn luôn cố gắng hiện diện cùng chị em trong các giờ phụng vụ chung.

Ngày 13/03/1997, chị đã êm ái ra đi trở về nhà Cha kết thúc 62 năm lữ hành trần thế và 35 năm sống đời Thánh hiến.

Chị Madalena Nguyễn Thị Mát sinh ngày 15/08/1915 tại giáo xứ Giáo Lạc, Bùi Chu.

Năm 1928, chị bắt đầu nếp sống tu trì trong nhà phước Đa Minh Trung Lao. Năm 1951, Dòng Đa Minh Bùi Chu được cải tổ. Chị đã được tuyên khấn lần vào năm 1952 với tên Thánh là Agapes.

Năm 1954 cùng với các chị em Hội dòng Đa Minh Bùi chu, chị di cư vào Nam. Khi các Đấng Bản quyền quyết định cải tổ các Nhà Phước thuộc các giáo phận di cư Bắc ninh, Hải phòng, Thái bình, Chị Agapes được chỉ định làm Giáo Tập khóa tập đầu tiên 1956-1957 tại Trung tâm Huấn luyện nữ tu Đa Minh, Hố nai. Ngày 21-01-1958, Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm được thiết lập, chị đã xin tháo lời khấn khỏi Hội dòng Đa Minh Bùi Chu để nhập Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm và được tuyên khấn ngày 30/04/1960 với tên thánh mới là Madalena.

Từ năm 1960 đến năm 1975, chị Madalena đảm nhận chức vụ: Giám đốc đệ tử viện, Tổng Cố vấn, Bề Trên Tu viện Catarina tại Thánh Tâm.

Cuối tháng 4 năm 1975 chị Madalena đã cùng một số chị em rời Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ và xây dựng Tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm tại Houston, Texas như là Bề trên tiên khởi. Dù trong bất cứ cương vị nào, chị luôn là mẫu gương sáng về lòng đạo đức, tình nhân ái, yêu thương chị em và nhiệt tâm xây dựng Hội dòng.

Ngày 13/03/1997 Chúa đã đưa chị Madalena về yên nghỉ bên Chúa sau 82 năm trên hành trình dương thế và 37 năm trong đời sống Thánh hiến.

Chị Maria Helen Nguyễn Thị Ninh, cũng được gọi là Nguyễn Thị Vóc, sinh ngày 01/01/1919 tại Quần Phương, Nam Định, Bùi Chu.

Ngày 20/12/1940, chị bắt đầu nếp sống tu trì trong nhà phước Thân Thượng, Thái bình. Năm 1959 chị gia nhập Tập viện Đa Minh Thánh Tâm và được tuyên khấn lần đầu ngày 30/04/1960.

Sau khi tuyên khấn, chị Helena được sai đi thực thi sứ vụ tại các cộng đoàn của Hội dòng. Chị đã đảm nhận những trách vụ và những công việc khác nhau: chị làm Đại diện cộng đoàn tại Phan Rang và Đà Lạt cũng như phục vụ tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc một thời gian trước năm 1975.

Sau năm 1975, chị cùng với một số chị em định cư trên đất nước Hoa Kỳ. Chị đã đem hết tài lực để cùng chị em chung tay xây dựng Tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm trong giai đoạn khó khăn ban đầu.

Năm 2005 chị về hưu dưỡng tại Tu viện Thánh Catarina ở Houston. Với tấm lòng yêu thương chị em và yêu mến Hội dòng, chị luôn thao thức trong việc nối kết chị em giữa Tỉnh Dòng và Mẹ Hội dòng tại Việt Nam.

Năm 2015, sức khỏe chị ngày càng yếu dần. Ngày 21/03/2015 chị nhẹ nhàng ra đi trở về nhà Cha sau hành trình dương thế 96 năm và 55 năm trong đời thánh hiến.

Chị Maria Nguyễn Thị Lan sinh năm 1890 tại An Lập, Thái Bình.

Khi còn niên thiếu chị đã dâng mình cho Chúa tại nhà Phước Thân thượng, Thái bình. Sau khi các Nhà Phước Đa Minh di cư được cải tổ tại Hố nai, chị Maria được lãnh áo dòng Đa Minh lớp tiên khởi năm 1956 và ngày 30/04/1957 chị được khấn lần đầu.

Sau khi khấn, chị được chỉ định phu trách nhà khách Tu viện Nhà Mẹ, đồng thời cũng làm phụ tá Bề trên Tu viện ba năm. Chị Maria luôn biểu lộ là một tu sĩ tận tụy phục vụ trong sự khiêm nhường, thương người và hòa nhã.

Trong thời gian đau bệnh, chị luôn thầm thĩ cầu nguyện bằng kinh Mân côi và chị ao ước được chết vào ngày lễ Đức Mẹ. Mẹ Maria đã cầu bầu cùng Chúa cho chị được về nhà Cha như lòng chị hằng mong ước. Tối ngày 24/03/1970, chị êm ái ra đi về với Chúa áp ngày lễ Truyền tin.

Chị Maria Lương Ngọc Diễm Trang sinh ngày 03/08/1974 tại Việt Nam.

Năm 1982 chị theo gia đình định cư tại Houston, Texas, Hoa kỳ.

Năm 1993, chị xin vào tu tại Tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm tại Houston. Năm 1995, chị được gia nhập Tập viện. Chị khấn lần đầu năm 1997, và khấn trọn đời năm 2002 tại Tỉnh dòng.

Chị phục vụ tại các cộng đoàn: Holy Rosary (Houston), Đức Mẹ Lộ Đức (Houston) và Nữ vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Port Arthur), và cộng đoàn Đức Mẹ Fatima.

Chị có tinh thần vui tươi, hồn nhiên và cởi mở. Chị có lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu bi. Lời cầu nguyện của chị thường nhắc đến: “Xin Mẹ giúp con kiên nhẫn để Chúa hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự nơi con”.

Năm 2002, sau khi phẫu thuật chị mới biết bị ung thư phổi, lúc đó chị mới 28 tuổi! Dầu vậy, chị đã can đảm đón nhận bệnh tật theo thánh ý Chúa. Trong thời gian đau bệnh, chị không cầu xin cho chị hết bệnh nhưng xin Chúa cho chị nhận ra ý Chúa và biết chấp nhận.

Ngày 28/03/2003, chị Maria êm ái đi vào cõi vĩnh hằng, nơi Thiên Chúa đang chờ chị khi chị 29 tuổi.