$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

… ĐỂ KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 301 | Cật nhập lần cuối: 12/1/2022 1:36:57 PM | RSS

… ĐỂ KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, thời kỳ “đóng băng” vì dịch Covid-19 đã qua, các sinh hoạt công cộng như dịch vụ y tế, giáo dục đang trở lại hoạt động từ đầu năm nay, nhưng các ngành nghề sản xuất, những tiệm buôn bán xem chừng vẫn “uể oải”… Song song với tình trạng các doanh nghiệp “thiếu đơn hàng xuất khẩu”; công nhân “thiếu việc làm”; việc buôn bán “chậm nhịp” cùng với nguồn cung nhiên liệu xăng dầu “khan hiếm”, không đáp ứng được nhu cầu cũng góp phần dẫn đến tình trạng lạm phát, giá cả hàng hóa “leo thang”, cuộc sống người lao động phải chật vật xoay sở với mức lương eo hẹp.

Vào trung tuần tháng 10, Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) đưa ra định hướng: "Không để ai bị bỏ lại phía sau. Sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người" - là Chủ đề Ngày Lương thực Thế giới năm nay (16/10/2022).

Đáp lại chủ đề mà Tổ chức FAO đưa ra nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập, trong thông điệp gởi đến Tổ chức này, Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh: “Để thành công trong việc xóa nạn đói đòi hỏi những hành động yêu thương và liên đới”. Đức Thánh Cha còn xác định cần phải đưa "phạm trù tình yêu" vào ngôn ngữ hợp tác quốc tế.

Trong hoàn cảnh thiếu việc làm, người lao động không có thu nhập đủ để chi phí đời sống cho gia đình thì định hướng “Sản xuất tốt hơn – Không để ai bị bỏ lại phía sau” là thách thức chưa có lời giải đáp. Tại khu vực các tỉnh thành thuộc khu tam giác kinh tế trọng điểm phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai và Sài Gòn, nhiều cơ sở sản xuất bị “thiếu đơn hàng”, công nhân bị giảm giờ làm hoặc tạm ngưng hợp đồng lao động, nên họ phải tìm việc làm khác theo thời vụ để mong có thu nhập trang trải chi phí đời sống. Cuối năm nay nhiều công ty còn sắp xếp cho công nhân nghỉ Tết dài hạn trong thời gian công ty chưa có đơn hàng sản xuất.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế sản xuất, chương trình cung ứng việc làm cho người lao động là bài toán nan giải trong tầm mức chính sách kinh tế xã hội. Ví dụ, việc người lao động thiếu việc làm kéo theo mức thu nhập eo hẹp đã phát sinh nhiều vấn đề trong đời sống, nhất là đối với những trường hợp di dân. Một cách cụ thể, khi bị ngưng hợp đồng, hàng ngàn lao động nhập cư trở về quê sinh sống dẫn đến tình trạng các dãy phòng trọ thiếu người thuê, sinh hoạt mua bán tại các khu chợ di dân cũng trở nên đìu hiu, vì vắng khách.

Khi đối diện với tình trạng kinh tế sản xuất ảm đạm như vậy, một số Giáo xứ có sáng kiến tổ chức chương trình “mua hàng giải cứu” vào những ngày cuối tuần nhằm giúp các gia đình tín hữu ở vùng nông thôn có thể bán nông sản như rau, củ quả, trái cây v.v… Được gợi hứng từ tấm lòng yêu thương, liên đới, và tương trợ giữa các Giáo xứ, chương trình “mua hàng giải cứu” tuy không mang tầm mức vĩ mô – giải quyết việc làm cho người lao động, nhưng đã góp phần tìm “đầu ra” cho nông sản, “chặn đứng” nguy cơ một số gia đình rơi vào cảnh cùng cực vì nông sản làm ra, không có chỗ tiêu thụ nên không có kinh phí cho việc sản xuất cũng như trang trải nhu cầu đời sống thường nhật. Hơn nữa việc “mua hàng giải cứu” còn mang ý nghĩa nhắc nhở giáo dân sống tinh thần bác ái và liên đới với anh chị em mình qua những hành động cụ thể.

Ước mong trong tình yêu thương hiệp hành, mỗi người sẽ tìm ra cách thế để hiệp thông với anh chị em bị rơi vào cảnh cơ cực bằng việc chia sẻ cách thiết thực và hữu hiệu nhất.

“Nguyện xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em.

Nguyện xin Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em.

Nguyện xin Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em”. (Ds 6, 24-26)

Tham khảo:

  1. https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2022-10/dtc-phanxico-su-diep-ngay-luong-thuc-the-gioi-nam-2022.html
  2. https://www.fao.org/world-food-day/about/en
  3. https://tienphong.vn/vi-sao-13000-lao-dong-o-binh-duong-bi-tam-hoan-hop-dong-post1474975.tpo
  4. https://tienphong.vn/hang-loat-doanh-nghiep-thieu-don-hang-cong-nhan-chat-vat-vi-giam-thu-nhap-post1470715.tpo
  5. https://tienphong.vn/doanh-nghiep-thieu-don-hang-cong-nhan-dieu-dung-post1459319.tpo
  6. https://kinhtedothi.vn/nhieu-lao-dong-mat-viec-roi-thu-phu-cong-nghiep-binh-duong-ve-que.html
  7. https://vietnamfinance.vn/doanh-nghiep-khat-don-hang-xuat-khau-cuoi-nam-20180504224277751.htm
  8. https://www.vietnamplus.vn/nhieu-doanh-nghiep-o-dong-nai-cho-nguoi-lao-dong-nghi-tet-dai-ngay/827967.vnp

Nt. Emmanuel Hồng Yến, OP