$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Ngày 7 tháng 10 - ĐỨC MẸ MÂN CÔI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 288 | Cật nhập lần cuối: 10/2/2023 3:54:09 PM | RSS

Ngày 7 tháng 10

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Ngày 7 tháng 10 - ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Không ai biết chính xác Kinh Mân Côi đã được các Kitô hữu sử dụng để cầu nguyện từ khi nào, chỉ biết rằng, các tín hữu Công giáo đã thực hành cách cầu nguyện này ngay từ hồi rất xa xưa. Có truyền thống cho rằng, vào khoảng năm 1208, Thánh Đaminh đã được đích thân Đức Mẹ hiện ra chỉ cho cách cầu nguyện này.

Lịch sử của ngày lễ Mân liên quan tới việc tôn vinh chiến thắng của hải quân châu Âu vào thế kỷ XVI chống lại sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha Piô V, xuất thân từ Dòng Đaminh, cho rằng chiến thắng này là nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, là Đấng đã được cầu khẩn vào ngày trận chiến xảy ra, qua chiến dịch cầu nguyện bằng cách lần chuỗi Mân Côi trên khắp Châu Âu. Vào ngày 7/ 10/ 1571 quân đội Kitô giáo đã chiến thắng ngoài sự mong đợi tại vịnh Lepanto. Đức Piô V đã tuyên bố ngày mồng 07 tháng 10, là ngày Tưởng Nhớ Đức Trinh Nữ Toàn Thắng.

Trong cuộc cải tổ Phụng Vụ do Đức Phaolô VI thực hiện, Đại Lễ này được đổi tên thành Đại Lễ Đức Mẹ Mân Côi, và được cử hành vào ngày 07/ 10 hoặc vào ngày Chúa Nhật gần ngày 07/ 10 nhất. Kể từ đó, Ngày Lễ này mang một ý nghĩa mới đó là tôn vinh Đức Maria, người đã cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng Chiến Thắng tội lỗi và tử thần.

Cho tới trước thế kỷ XXI, Kinh Mân Côi bao gồm 15 mầu nhiệm, được chia làm ba nhóm: Mầu nhiệm năm Sự vui, Mầu nhiệm năm Sự thương, Mầu nhiệm năm Sự mừng. Năm 2002, Đức Gioan Phaolô II công bố thêm năm mầu nhiệm mới, đó là Mầu nhiệm năm Sự sáng. Như vậy, Kinh Mân Côi ngày nay có 20 Mầu nhiệm.

Trong thời hiện đại, các Đức Giáo Hoàng đã liên tiếp thúc giục các tín hữu lần hạt Mân Côi. Đây là một lời cầu nguyện được soi dẫn theo Kinh Thánh, tập trung vào việc suy gẫm các mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô trong sự liên kết với Đức Maria, Đấng đã kết hợp chặt chẽ với Con của Mẹ trong hoạt động cứu chuộc của Người.

Mừng lễ Mẹ Mân Côi, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi với tâm tình yêu mến và tín thác vào tình thương của Chúa. Ngoài ra, chúng ta cũng biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi, thực tâm ăn năn sám hối để xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ như lời Mẹ đã nhắn nhủ trong sứ điệp Fatima: “Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, ăn năn sám hối, cải thiện đời sống và siêng năng lần hạt Mân Côi”.

 Nt. Têrêsa Thuỳ Hương tóm lược