$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 644 | Cật nhập lần cuối: 1/16/2020 9:52:15 PM | RSS

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba nămSáng thứ bảy ngày 11/01/2020, Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma hân hoan cử hành trọng thể lễ kính thánh Tôma Aquinô – Bổn mạng của Học viện, và nghi thức trao bằng Tốt Nghiệp cho các sinh viên ra trường, niên khóa 2016 - 2019. Thánh Lễ được cử hành tại Nguyện Đường Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng. Bầu khí thánh thiêng thêm phần long trọng khi vị chủ tế và giảng huấn là Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Viện trưởng Học Viện Công Giáo Việt Nam. Cùng đồng tế trong Thánh lễ có cha Bề Trên Tu viện Kỳ Đồng – chánh xứ Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cha Bề Trên Giám tỉnh – Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và quý cha Giáo sư. Hiệp dâng Thánh Lễ còn có sự hiện diện của quý Bề Trên, quý Dì giáo của Liên hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam và các Hội Dòng có sinh viên đang theo học tại Học viện, cùng 85 sinh viên tốt nghiệp và đông đảo gần 400 sinh viên và quý khách.

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba nămTrong bài giảng huấn, Đức Cha Giuse nhấn mạnh đến vai trò của người tu sĩ là muối là ánh sáng cho xã hội hôm nay. Thật vậy, muối là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của mọi gia đình. Các món ăn có hấp dẫn mấy mà không có gia vị thì cũng không ngon miệng được. Đức Cha nói: người tu sĩ trong tương quan với Chúa, phải nên mặn mà như muối, để khi đến với tha nhân, họ chiếu tỏa ánh sáng của Chúa cho mọi người mà họ gặp gỡ; như vậy, người tu sĩ là người làm chứng cho Chúa là ánh sáng nhờ thấm nhuần tương quan với Chúa. Ngày nay, nếu tu sĩ không trở nên muối, nên men của tình yêu thì vô ích! Bên cạnh đó, ngài nhắc nhở các sinh viên để học cho giỏi đã là khó; nhưng dễ hơn việc sống với một tình yêu mà tình yêu đích thực là chính trái tim của Chúa. Thật, nhà khoa học chưa hẳn là nhà khôn ngoan. Nhà khoa học giỏi nhờ lý trí, còn nhà khôn ngoan nhờ ý chí soi sáng cho lý trí. Người tu sĩ cần có cái tâm, có khả năng đụng chạm đến cái tâm của con người. Nếu chỉ học các môn Thánh khoa thì mới biết Chúa nhưng để cảm được trái tim của Chúa thì phải sống với Chúa như câu nói nổi tiếng về thánh Đa Minh: “Nói với Chúa, nói về Chúa”. Nếu người tu sĩ chỉ thao thao bất tuyệt nói về Chúa mà không nói với Chúa thì vô ích! Bởi, Đức Kitô là ánh sáng thật và người tu sĩ là người làm chứng cho ánh sáng ấy, để “ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui” (ĐTC Phanxicô); và ở đâu có niềm vui, ở đó có Đức Kitô.

Sau Thánh Lễ, 85 sinh viên ra trường được lãnh bằng tốt nghiệp. Sau ba năm nỗ lực học hành trau dồi kiến thức thánh khoa với lòng kính mến Chúa, tri ân Mẹ Hội Dòng, quý giáo sư cùng quý ân nhân, từng sinh viên được xướng danh tiến lên nhận bằng Tốt nghiệp trong bầu khí thật trang trọng như thành quả của sự miệt mài đèn sách, giờ sinh hoa kết quả. Trong số 85 sinh viên ra trường có 12 chị em của Học Viện Thánh Catarina Ricci. Phần công bố kết quả học tập thật hồi hộp khi dì Giám học xướng tên chị đạt giải ba là người chị em thuộc Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng, giải hai thuộc chị em Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, và giải nhất cũng là Đa Minh Thánh Tâm.

Chị đạt giải nhất đã đại diện các chị em ra trường nói lên tâm trình tri ân đến quý Bề trên, quý dì Giáo, quý Giáo sư cũng như lời cầu chúc và chào tạm biệt các chị em sinh viên đang học. Sau huấn từ của dì Chủ tịch Liên hiệp dành cho các sinh viên, lễ Tốt nghiệp khép lại với nghi thức sai do cha Bề trên chánh xứ chủ tọa giúp các sinh viên tốt nghiệp thêm xác tín và can đảm trên bước đường sứ vụ hầu những kiến thức đã lãnh hội được nơi mái trường Liên Dòng thánh Tôma là hành trang cho sứ vụ mang Chúa đến cho mọi người.

Tạ ơn Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài với biết bao hồng ân Ngài đã tặng ban cho chúng con qua Mẹ Hội Dòng. Tạ ơn Chúa vì một năm sắp kết thúc trong ân sủng và tình yêu quan phòng của Ngài đã tuôn đổ trào tràn trên chúng con. Tạ ơn Chúa vì ơn thánh luôn đồng hành cùng với các sinh viên trong suốt thời gian vừa qua. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Cha thánh Đa Minh, thánh Tôma Aquino, thánh Catarina Ricci hằng bầu cử, ban ơn và đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của đời sống thánh hiến và sứ vụ.

Học viện Thánh Catarina Ricci

(Ảnh: anh Tín – Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba nămHọc Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm

Học Viện Năm IV tốt nghiệp chương trình thần học ba năm