$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 575 | Cật nhập lần cuối: 1/18/2021 10:42:12 AM | RSS

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đỉnh cao trong ngày Truyền Thống 17/1/2021 sáng Chúa Nhật, là Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám Mục Giáo phận Sài Gòn cử hành, sau khi chị em đã tham dự các chương trình buổi sáng bao gồm Tưởng nhớ Tiền Nhân; Ca diễn nhìn lại lịch sử hình thành Hội Dòng; và Tâm tình của Bề Trên Tổng quyền dành cho chị em. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ với Đức Cha Giuse có Cha Quản Hạt Hố Nai, Cha Bề Trên Tu viện Martino và Cha Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm.

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội DòngNgoài ý lễ Tạ Ơn vì hồng ân Thiên Chúa ban dư đầy trên Hội Dòng từ ngày khai sinh cho đến hôm nay với 63 năm hành trình, đây cũng là Thánh Lễ của Tất niên, để tạ ơn Thiên Chúa vì những gì Hội Dòng đã làm được như Chúa muốn. Đồng thời, Đức Tổng Giuse cũng mời chị em hướng ý cầu nguyện cho Cố Giám Mục Phaolo Maria Nguyễn Minh Nhật – Giáo phận Xuân Lộc- trong ngày giỗ lần thứ 14 của Ngài. Và lời tạ ơn cũng dâng lên Thiên Chúa khi Giáo phận Xuân Lộc có Tân Giám Mục Chánh Tòa là Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân mà Hội Thánh vừa bổ nhiệm. Trong tất cả tâm tình đó, mọi chị em trong Hội Dòng đã sốt sắng hiệp ý dâng Thánh Lễ đặc biệt trong ngày Truyền Thống này.

Mở đầu bài giảng, Đức Tổng Giuse đã viện dẫn đến khái niệm và tầm quan trọng của “tọa độ” trong các công trình, đặc biệt đối với những công trình khoa học phóng phi thuyền lên vũ trụ …Ngài nói rằng, người ta cần phải tính toán tọa độ thật chính xác trong khi vận hành cỗ máy, để khi phóng lên vũ trụ và đáp xuống mặt đất, những phi thuyền này đem đến một thành công, và an toàn. “Mừng kỷ niệm 63 năm, dù con số ấy không tròn trịa, không đẹp như 25, 50, 75 năm, nhưng con số 63 năm đó mời gọi chúng ta nhìn lại, xác định lại tọa độ, bước đi của toàn Hội dòng và của mỗi người.”

Tính “chuyển động” trong hành trình ơn gọi của Hội dòng và của mỗi người

Tiếp đến, dựa vào các bài đọc trong Phụng vụ Chúa Nhật II Thường Niên B, Đức Tổng Giuse đã nói rằng, quả thật rất trùng hợp và ý nghĩa trong dịp mừng và nhìn lại hành trình ơn gọi của Hội Dòng và của mọi người trong hành trình đời tu theo ơn gọi Đa Minh này. Với các bài đọc, đặc biệt từ Tin Mừng Gioan, hình ảnh của người môn đệ được Gioan Tẩy Giả giới thiệu và đi theo Đức Giêsu, Đức Tổng Giuse đã nhấn mạnh đến các ý tưởng chính như một hành trình của ơn gọi: đi theo, gặp gỡ, ở lại với Chúa, được biến đổi và ra đi giới thiệu, chia sẻ niềm vui có Chúa cho người khác. Đó là những gì mà trong Tin Mừng Gioan đã kể lại hành trình ơn gọi của các môn đệ đầu tiên- Anrê và Philipphê. “Qua những câu chuyện về ơn gọi của các môn đệ, cho thấy cốt lõi hành trình ơn gọi của mỗi người chúng ta: gặp, ở lại với Chúa, được Chúa biến đổi, ra đi giới thiệu Chúa. Để rồi, chúng ta cũng nhìn thấy lịch sử của Hội Dòng và của mỗi người chúng ta mang tính chuyển động.”

Đức Cha nói rằng tính chuyển động trong ơn gọi thật cần thiết trong hành trình căn bản mà các môn đệ của Chúa đã sống và Hội Dòng, mỗi người cũng đang sống và tiếp tục sống: ở lại với Chúa, sau đó ra đi, lại trở về ở lại với Chúa, rồi lại ra đi, lại trở về ở với Chúa…

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội DòngỞ lại với Chúa: điều cần thiết và quan trọng nhất để làm nên ơn gọi đời tu

Đức Cha nói rằng, bài Tin Mừng Gioan 1, 35-42 cho mỗi người điều căn bản của đời sống người môn đệ: ở lại với Chúa, để được Chúa biến đổi. “Khi ở với Chúa, chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa nói, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, và rồi đi tới đáp trả, gắn bó với Chúa, được biến đổi và sẽ ra đi.” Vì thế, Đức Cha nhấn mạnh rằng “Cần phải ở lại với Chúa lâu giờ, nếu muốn có sự biến đổi.” Như Đức Cha giải thích, nhiều khi những khủng hoảng có đó trong Giáo Hội, chính là vì đôi khi quá chú trọng đến những hoạt động mà lãng quên việc ở lại với Chúa.

Bên cạnh đó, Đức Tổng Giuse cũng nói đến tình trạng thiếu ơn gọi tại nhiều hội dòng trên thế giới. Có nhiều lý do dẫn đến sự thiếu hụt hay có thể gọi là khủng hoảng ơn gọi nếu hội dòng đó chỉ chú trọng đến những hoạt động, sinh hoạt bên ngoài, mà thiếu đi chiều kích chiêm niệm, ở lại với Chúa. Với những dòng tu còn thi hành sống đời tu cách nghiêm túc, chuyên chăm trong việc tìm kiếm ở lại với Chúa, giữ đời sống cầu nguyện, thì hội dòng đó vẫn thu hút được những người khác tìm đến đời sống tu trì.

Ở lại với Chúa: mới có thể nói về Chúa, xác định hướng đi của Hội Dòng và của mỗi người.

“Tại sao chúng ta nhiều khi thất bại trong truyền giáo?”, Đức Tổng Giuse đặt câu hỏi, “là vì chúng ta không ở lại với Chúa. Vì thế, chúng ta cần phải ở lại với Chúa.” Có ở lại, mới nghe tiếng Chúa và đáp trả.

“Chúng ta cần phải ở lại với Chúa để nghe tiếng Chúa nói với Hội Dòng và mỗi người chúng ta…lúc đó chúng ta mới có thể phân định, xác định được hướng đi của Hội dòng, xác định được hướng đi trong đời sống của chúng ta.”

Và ngài thêm rằng, “Khi ở lại với Chúa, chúng ta có thêm sức sống của Chúa, như các tông đồ đã ở lại với Chúa, chúng ta được đầy Chúa, và như vậy, chúng ta sẽ ra đi tiếp tục nói về Chúa cho những người khác.”

Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giuse đã dâng lên ước nguyện “cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn chị em trong chặng đường sắp tới.”

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội DòngTrước khi nhận lãnh phép lành cuối lễ từ Đức Tổng Giuse, Bề trên Tổng Quyền đã thay mặt toàn thể chị em trong Hội Dòng để dâng lên Đức Cha lời tri ân vì tất cả tình thương mà ngài đã dành cho Hội Dòng và chị em. Lời tri ân dâng lên Đức Tổng Giuse, không chỉ trên tương quan cá nhân nhưng còn lời tri ân đến Tổng Giáo phận Sài Gòn dành cho Hội Dòng, cụ thể qua Đấng Bản Quyền của Giáo phận Sài Gòn- Cố Giám Mục, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền- khi ký sắc lệnh thành lập Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, Thánh hiệu Catarina Siena vào ngày 21/1/1958.

Tạ ơn Chúa vì Thánh Lễ được dâng mà qua đó, mọi chị em trong Hội Dòng lãnh nhận được nguồn dưỡng nuôi hành trình ơn gọi Đa Minh nhờ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, nguồn sức mạnh viên mãn đưa Hội Dòng đi trên con đường và thánh ý của Thiên Chúa theo linh đạo Đa Minh.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng

Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 63 Năm Thành lập Hội Dòng