$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 413 | Cật nhập lần cuối: 4/21/2018 7:50:24 AM | RSS

Trong tâm tình yêu thương, vì Hội dòng đã cùng chia sẻ sứ vụ tại Giáo phận Long Xuyên, chiều ngày Thứ Ba 10/4/-2018 Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám Mục Phó Giáo Phận Long Xuyên và Cha Giuse Hoàng Văn Luyện, Đặc Trách Tu Sĩ Giáo Phận Long Xuyên đã đến thăm và gặp gỡ Bề trên Tổng quyền, chị Tổng Phụ Tá, chị Bề trên Tu viện Catarina, quý chị Tổng Cố vấn, và quý chị đau bệnh, già yếu tại nhà Hưu Dưỡng, cùng nhiều chị em trong Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm. Chuyến viếng thăm này là dịp gặp gỡ đặc biệt giữa Đức Cha Giuse với Hội Dòng trong năm đặc biệt mừng 60 Năm Thành Lập của Hội Dòng.

Trong cuộc gặp gỡ chiều tối hôm đó, Đức Cha Phó cùng với cha Giuse đã gặp gỡ, nói chuyện thân tình và chúc lành cho quý chị nhà An dưỡng, cũng như có cuộc trao đổi trò chuyện với Bề trên Tổng quyền, Hội Đồng Tổng Cố vấn, chị Bề Trên Tu viện Catarina về những hoạt động mục vụ mà Hội Dòng đã đóng góp cho Giáo phận Long Xuyên, cũng như những đường hướng mới của Giáo phận Long Xuyên và Hội Dòng. Cũng trong buổi chiều này, Đức Cha Giuse đã tham quan phòng Truyền Thống của Hội Dòng, và cảm thấy thích thú về cách trình bày cả về nghệ thuật lẫn nội dung từ những gì Ngài xem thấy.

17g30: Đức Cha Phó đã dâng lễ cùng với Cha Giuse tại Nguyện Đường Hội Dòng với ý lễ cầu nguyện cho Hội Dòng mừng 60 năm thành lập, và cũng cho Giáo phận Long Xuyên trong cột mốc 58 năm thành lập.

Dựa vào Tin mừng phụng vụ trong ngày, Đức Cha Giuse đã đề cập đến sự tự do của Nicođemô trong hành trình đi tìm gặp Chúa. Hành trình đó của Nicođemô cũng là hành trình của mỗi cá nhân, của Hội Dòng, và của Giáo phận. Hành trình đó luôn mang theo tình yêu, chân lý, để rồi sau đó, sẽ có sự trao ban, cho đi tình yêu và chân lý.

Đặc biệt, trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã tri ân Hội dòng vì sự hiện diện của Hội dòng, qua chị em, tại Giáo Phận Long Xuyên, cụ thể là cộng đoàn Thánh Têrêsa tại Giáo xứ Bình Sơn. Ngài cho biết them ý nguyện: ước mong sao Hội dòng có thêm nhiều cộng đoàn, nhiều chị em khác nữa sẽ đến hiện diện và cộng tác với Giáo phận Long Xuyên để tình yêu và chân lý của Chúa được lan rộng.

Đồng thời, Đức Cha cũng đưa ra ba điều mà Giáo Phận Long Xuyên và Hội Dòng sẽ cùng hướng tới.

  • Là một gia đình: nơi đó Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu là gương mẫu và Chúa Thánh Thần là nhà đào tạo. Còn tất cả mọi người, Giám mục, Linh Mục, Tu sĩ, Giáo dân, cùng là những người con, là anh em cùng thi hành thánh ý của Thiên Chúa sao cho sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa mỗi ngày được rõ nét và cụ thể hơn trong thế giới hôm nay.
  • Con người chính là đối tượng để phục vụ: vì thế cả Giáo phận Long Xuyên lẫn Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm đã, đang và luôn hướng về con người, là đối tượng để phục vụ về cả tinh thần cũng như dân trí trong một sắc thái của xã hội đầy thách đố.
  • Luôn sống Mầu Nhiệm của Chúa Kitô cách cụ thể trong vai trò môn đệ của Đức Kitô Phục Sinh: nơi từng người được sai đến, qua cách phục vụ trong các tương quan, tâm linh, đời sống, với mẫu gương phục vụ của Chúa Giêsu, nhất là hiện diện để minh chúng Chúa đã Phục Sinh.

Sau cùng là lời tạ ơn Thiên Chúa trong hành trình 60 năm của Hội Dòng và sự liên kết mục vụ của Giáo Phận với Hội Dòng. Ngoài ra Ngài cũng phó thác Hội Dòng cho Chúa Phục Sinh để tương quan của Giáo Phận và Hội Dòng đem lại ơn cứu độ cho anh em và toàn nhân loại.

18g30: Đức Cha Phó và cha Giuse đã dùng bữa cơm tối thân tình với Bề trên Tổng quyền, cùng quí chị em tại phòng ăn Tu viện Catarina. Trước bữa ăn, một chút văn nghệ nho nhỏ Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâmcủa các em Thỉnh sinh đã làm cho Đức Cha Phó, và cha Giuse cảm thấy sự gần gũi, thân tình giữa Hội Dòng và các ngài. Cũng trong dịp này, các chị em xuất thân từ Giáo phận Long Xuyên đã có cơ hội chụp hình chung với Đức Cha của Giáo phận mình.

19g30: Đức Cha đã gặp gỡ nhiều thành phần chị em của Hội Dòng, từ các em đệ tử đến các chị lớn tuổi tại hội trường của Hội Dòng.

Trong buổi gặp gỡ này, Đức Cha Giuse đã kể về hành trình hình thành Giáo Phận Long Xuyên. Đặc biệt Ngài gợi nhớ đến việc truyền giáo bằng giáo dục của Giáo Phận khi nhìn lên logo của Hội Dòng.

Việc truyền giáo bằng giáo dục của Giáo Phận được khởi đi từ Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ. Do dân trí thấp nên Ngài đã mở những trường mầm non và trung học, bên cạnh đó là mở những giáo xứ và giáo họ mới trong giáo phận có kèm theo trường học. Nhưng điều này đã bị ngăn trở từ năm 1975- 2003. Sự ngăn trở khó khan này được phần nào gỡ nút khi Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần làm Giám Mục Giáo phận. Với kế hoạch lồng ghép truyền giáo và giáo dục, Đức Cha Bùi Tuần đã gửi nhiều cha đến các điểm truyền giáo, giáo điểm để mở lớp học tình thương và các lưu xá.

Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh TâmNgoài ra Đức Cha Giuse cũng đề cập đến sự hiện diện và đóng góp rất lớn của Hội Dòng khi Hội Dòng đã thành lập cộng đoàn Thánh Têrexa, Binh Sơn. Vì từ mô hình giáo dục mà Hội Dòng đã thi hành, từ rất sớm đã đem lại hiệu quả rất nhiều trong việc truyền giáo bằng giáo dục cho đến ngày hôm nay.

Sau cùng Ngài cũng đề cập đến các đường hướng của giáo phận:

  • Sự hiện diện và trách nhiệm truyền giáo của các anh em Kitô hữu trong xã hội.
  • Đồng hành chung với các anh chị em tu sĩ, linh mục.
  • Đẩy mạnh mở rộng các giáo điểm truyền giáo.
  • Đẩy mạnh công tác giáo dục và bác ái xã hội.

Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ của Đức Cha, Bề Trên Tổng Quyền Maria Madalena Phạm Thị Huy đã đại diện chị em dâng lời tri ân Đức Cha vì chuyến thăm viếng đặc biệt này với Hội Dòng nhân dịp 60 năm thành lập. Bên cạnh đó là những tâm tình liên kết Hội Dòng với Giáo Phận Long Xuyên.

Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã, đang và sẽ ban cho chúng con.

Tin: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P và Nt. Rosa Hải Tú, O.P

Hình ảnh: Nt. Rosa Hải Tú, O.P

Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Đức Cha Phó Giáo phận Long Xuyên thăm viếng, gặp gỡ Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm