$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 338 | Cật nhập lần cuối: 4/21/2018 10:57:05 PM | RSS

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

Diễn đàn 60 năm lần thứ hai của Hội Dòng được tổ chức vào sáng ngày thứ Bảy 14/4/2018 với khách mời đặc biệt là Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt.

7g30: Sau phần đón tiếp rất trịnh trọng của Bề trên Tổng quyền cùng quý chị em, Đức Cha Antôn đã cùng với Hội Dòng dâng Thánh Lễ để khởi đầu cho ngày họp mặt của Diễn đàn 60 năm- lần II. Trong Thánh lễ này, mọi chị em đều ý thức để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì hồng ân 60 năm của Hội Dòng, đồng thời cũng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho Hội Dòng mỗi ngày được phát triển trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Từ bài đọc sách Công vụ 6,1-7, cũng như Phụng vụ Giáo Hội đang trong Mùa Phục Sinh, trong bài giảng, Đức Cha đã nhấn đến vai trò chứng nhân và sống đức tin của các Tông đồ sau khi Chúa sống lại và về trời. Ngài nói rằng, tất cả những chứng cứ xác thực và mạnh mẽ nhất khiến chúng ta có động lực và làm nóng đức tin của mình, chính là chứng cứ sống đức tin của các Tông đồ thời Giáo Hội sơ khai. Chính sự rất xác quyết về niềm tin Chúa sống lại, các Tông đồ đã mạnh mẽ ra đi rao giảng về Đức Kitô chết và Phục sinh, mời gọi mọi người tin theo Ngài. Kết quả của chứng cứ đức tin mạnh mẽ ấy là biết bao nhiêu người trở lại, tin vào Đức Giêsu Kitô.

Từ ý tưởng trên, chắc hẳn, mỗi chị em Đa Minh Thánh Tâm cũng đang được mời gọi nhìn lại cách sống đức tin của mình trong ơn gọi tu trì: liệu chăng đời tu của tôi đã trở nên lời chứng mạnh mẽ để thu hút người khác tin rằng Đức Kitô đã Phục Sinh, và đưa họ đến con đường của người môn đệ Chúa trong Giáo Hội của Ngài hay chưa, hay tôi vẫn còn mãi ì ạch trong kiểu cách sống đời tu nửa chăng hay chớ ...

8g30: Chương trình Diễn đàn 60 năm lần này bắt đầu bằng phần kể lại lịch sử Hội dòng với Đức Cha và cùng kể lại cho nhau nghe lịch sử hồng ân của Hội Dòng qua những giai đoạn: Thành lập- Xây dựng, thích nghi- và Phát triển dưới hình thức nghệ thuật do chị em trong Hội Dòng thể hiện.

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

Dù đã biết đến phần nào lịch sử Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm, nhưng lần này, Đức Cha Antôn chắc hẳn đã mãn nhãn vì được nghe kể về lịch sử kỹ hơn với những chi tiết thật ý nghĩa và quan trọng bằng một hình thức “kể chuyện” hấp dẫn khác do sự dàn dựng công phu của chị em trong Hội Dòng.

Khi chị em trong Hội Dòng cùng hát và cử điệu bài Hội Dòng Ca, Đức Cha Antôn đã rất hoà nhịp với chị em để làm theo các cử điệu bài hát, cho thấy sự giản dị và hoà đồng của ngài.

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾNSau đó, không chỉ trong vai trò khách mời đặc biệt, nhưng Đức Cha Antôn còn đóng một vai trò khác nữa như vị giáo sư khi giúp chị em nhìn lại Tiến trình canh tân đời tu từ Công đồng Vaticanô II.

Với đề tài này, Đức Cha Antôn đã đi từ bối cảnh trước và sau Công Đồng Vatican II, trong cái nhìn thần học và Giáo huấn của Giáo Hội về đời tu. Đặc biệt, Đức Cha đã ôn lại Tông huấn Đời sống Thánh hiến, cũng như khai triển sơ lược Những khái niệm về đời sống thánh hiến trong Thánh Kinh, Đời sống thánh hiến qua các văn kiện của Giáo Hội.

Để từ những kiến thức thần học, giáo huấn của Giáo Hội về đời tu, Đức Cha đã mời gọi mỗi cá nhân chị em cần suy tư về một số câu hỏi như căn tính của đời tu là gì, những khó khăn và thách đố của đời tu hôm nay…

Dù không có nhiều thời gian, nhưng trong dịp Diễn đàn 60 năm lần II này, mỗi chị em trong Hội Dòng lại có một cơ hội để nhìn lại căn tính đời tu không mang tính chung chung, nhưng cụ thể hoá nơi từng ơn gọi đời tu của chị em. Để nhờ đó, 60 năm cũng là một bước dừng để chị em nhìn lại, xét duyệt bản thân nhận ra những gì mình đã sống, hay chưa sống tròn đầy để làm nổi rõ căn tính, giá trị đời tu của người tu sĩ nói chung và của người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm nói riêng. Có như vậy, tự bản thân mỗi chị em sẽ biết mình phải làm gì để sống xứng đáng với hồng ân ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban cho chính mình, để thánh hoá bản than và đóng góp cách đặc biệt vào chương trình của Thiên Chúa, của Giáo Hội vì phần rỗi các linh hồn.

Trước khi kết thúc chương trình, Bề trên Tổng quyền Maria Madalena Phạm Thị Huy đã thay mặt chị em để cám ơn Đức Cha Antôn vì tình thương đã đến để chúc mừng Hội Dòng nhân dịp 60 Năm. Đồng thời, Bề trên cũng cám ơn Đức Cha vì đã nhận lời mời để không chỉ trở thành vị khách đặc biệt của chị em, nhưng còn là “cha giáo” để giúp chị em ôn lại một số kiến thức nền tảng liên quan đến đời thánh hiến. Nhờ vậy, chị em có cơ hội cật vấn, và đưa ra những chỉnh sửa cho lối sống ơn gọi cá nhân của mình.

11g00: Bữa cơm trưa giản dị, vui tươi trong tình gia đình giữa Đức Cha và các chị em trong Hội Dòng.

Chương trình Diễn đàn 60 năm lần thứ hai đã kết thúc sau giờ cơm trưa, chị em các cộng đoàn lại ríu rít cười nói, chia tay nhau nhưng không quên hẹn hò gặp lại trong buổi Diễn đàn 60 năm- lần III sẽ được tổ chức vào ngày 14/5/2018.

Tin: Nt. T. Ngọc Lễ, OP

Hình ảnh: Nt. T. Avial Kim Trang, OP

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

DIỄN ĐÀN 60 năm – Lần 2: NHẮC NHỚ CĂN TÍNH- GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN