$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

Giữa đại dịch Covid-19: Để việc tham dự, hiệp thông với Thánh Lễ trực tuyến tại gia đình được sốt sắng,

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1282 | Cật nhập lần cuối: 3/26/2020 1:04:26 PM | RSS

Giữa đại dịch Covid-19: Để việc tham dự, hiệp thông với Thánh Lễ trực tuyến tại gia đình được sốt sắng,

Như kinh nghiệm giảng dạy trong các lớp học cầu nguyện với Lời Chúa, để một giờ cầu nguyện được sốt sắng và có kết quả, người học cầu nguyện cần phải chuẩn bị cho mình những yếu tố bên ngoài và cả những tâm tình bên trong. Vì thế, với tình cảnh giữa đại dịch Covid-19, chúng ta sẽ phải tham dự, hiệp thông với những Thánh Lễ qua phương tiện truyền thông. Vậy làm thế nào để những lần tham dự hiệp thông Thánh Lễ này được sốt sắng?

Theo ý kiến cá nhân, xin đề nghị chuẩn bị những yếu tố sau:

  1. Không gian:
  • Chọn một không gian thích hợp, riêng tư;
  • Sắp xếp, đặt ti-vi hoặc màn hình trình chiếu dưới bàn thờ, nếu có thể; hoặc nơi nào mà mọi người cùng tham dự có thể hướng tâm tình lên Chúa;
  • Không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn hay ngoại cảnh bên ngoài;
  • Không để những vật dụng khác bên cạnh ti-vi, màn hình, để tránh ánh mắt chúng ta dễ quy hướng vào những thứ khác; nghĩa là bạn cần dọn dẹp cho gọn gàng nơi kệ để ti-vi, hoặc bài trí thế nào để tạo nên một không gian trang trọng, giúp bạn dễ nâng tâm hồn, kết hiệp với Thánh Lễ mà Đức Thánh Cha, Đức Cha, hay các cha dâng- đang được phát trực tuyến;
  1. Thời gian:
  • Nên sắp xếp công việc thế nào để chúng ta có thời gian chuẩn bị cho sốt sắng qua việc:
  • Ngồi lặng thinh ít nhất từ 5-10 phút trước Chúa, trước bàn thờ,
  • Có thời gian để làm dấu Thánh Giá, hát Kinh Chúa Thánh Thần, dâng những lời nguyện của gia đình trước khi Thánh Lễ bắt đầu phát sóng.
  • Sau khi tham dự, hiệp thông với Thánh Lễ trực tuyến, vì chúng ta chỉ hiệp thông rước lễ thiêng liêng, cũng không nên kết thúc giờ chung của gia đình, mà không có ít phút thinh lặng để mọi người tập cầu nguyện cá nhân với Chúa.
  1. Tư thế:
  • Cần có những tư thế ngồi, quỳ, đứng sao cho trang trọng để tâm trí chúng ta kết hiệp được hoàn toàn với Thánh Lễ được cử hành mà chúng ta đang tham dự, hiệp thông qua phương tiện truyền thông.
  • Chú ý không tham dự Thánh lễ trực tuyến trong những tư thế kém trang trọng cho dù đó là tại nhà mình, hay trong phòng của chúng ta.
  1. Tâm tình:
  • Ý thức Thánh Lễ mà chúng ta đang tham dự dù là trực tuyến, nhưng đó là một Thánh Lễ cũng vẫn đem lại nhiều ơn ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa nhưng vì hoàn cảnh đại dịch, không thể tham dự Thánh Lễ cộng đoàn như bình thường.
  • Tham dự với tất cả sự sốt sắng, niềm tin, sự cậy trông và tình yêu hướng về Thiên Chúa; một Thiên Chúa Hằng Sống của chúng ta.
  • Ông Bà, Cha Mẹ, con cái, cháu chắt trong nhà cùng hiệp thông trong cùng một Thánh Lễ, nếu có thể, để tạo sự hiệp nhất, gần gũi với Chúa và gần gũi với nhau
  • Không tham dự cho xong, cho có, hoặc để đánh lừa cảm tình thiêng liêng, nhưng phải huấn luyện để tâm trí chúng ta có được một sự khao khát gặp Chúa ngay trong những tình huống bất khả kháng, không như thường lệ. Nghĩa là chúng ta sẽ tham dự và hiệp thông trọn vẹn tâm tình của chúng ta hướng về Chúa như “con nai khát suối nguồn, hồn con cũng khao khát Chúa Trời hằng sống
  1. Trang phục:
  • Chúng ta cần một trang phục xứng hợp, như khi chúng ta đi tham dự Thánh Lễ với cộng đoàn.
  1. Các yếu tố khác:
  • Có thể cần đến khuếch đại âm thanh, để mọi người có thể nghe rõ, vừa đủ để thưa, đáp như đang dự một thánh lễ trực tiếp tại nhà thờ. Tránh mở âm thanh quá lớn như thói quen của một số người khi nghe nhạc.
  • Tắt các nguồn điện thoại; không giao tiếp với người ngoài khi đang hiệp thông thánh lễ nếu có thể;

Ước mong trong thời gian đại dịch Covid-19 này, những lần chúng ta tham dự, hiệp thông Thánh Lễ qua phương tiện truyền thông, sẽ cho chúng ta một kinh nghiệm thiêng liêng mới, khiến chúng ta khao khát Chúa hơn, thấy mình cần Chúa hơn, thấy những Thánh lễ trực tiếp mà chúng ta đã,…hay trong tương lai tham dự thật là vô giá biết bao. Để rồi, sau đại dịch, sau thời gian hiểm nguy này, chúng ta thấy mình cần bám chặt vào Chúa nhiều hơn, tìm kiếm Chúa, và thay đổi lối sống của mình cho hợp với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P