$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Tòa Thánh: GIÁO HỘI KHÔNG THỂ CHÚC LÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KẾT HỢP ĐỒNG TÍNH.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 319 | Cật nhập lần cuối: 3/15/2021 10:53:45 PM | RSS

Tòa Thánh: Giáo Hội không thể chúc lành cho những người kết hợp đồng tính.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Tòa Thánh: GIÁO HỘI KHÔNG THỂ CHÚC LÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KẾT HỢP ĐỒNG TÍNH.

Bộ Giáo lý Đức Tin đã đưa ra câu trả lời, bác bỏ vấn đề có thể chúc lành cho những cặp kết hợp đồng tính, và lưu ý rằng câu trả lời này “không ngụ ý phán xét với những người liên quan là những người đồng tính.”

Giáo Hội không có quyền để ban phúc lành cho những kết hợp đồng tính. Hôm Thứ hai, 15/3/2021, Bộ Giáo Lý Đức Tin (CDF- Congregation for the Doctrine of the Faith) đã có bản phúc đáp để tuyên bố rằng những chúc lành cho những kết hợp đồng tính không thể “được coi là phù hợp”, để trả lời lại vấn đề dubium. Vì thế, việc chúc lành cho những kết hợp đồng tính của các linh mục là không phù hợp, khi mà những người đồng tính yêu cầu một số kiểu công nhận tôn giáo cho sự kết hợp của họ. Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã được thông báo và ngài “đã đồng ý” cho việc công bố Bản Phúc Đáp và Bản Giải thích có kèm theo chữ ký của Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng Trưởng và Đức Tổng Giám Mục Giacomo Morandi, Thư Ký. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cũng xuất bản một Bài Báo Bình Luận về Bản Trả Lời (Responsum ad dubium)

Tuyên bố dựa trên các khẳng định cụ thể và một vài thực hành thực tế. Văn kiện đặt Bản Phúc đáp của mình vào trong bối cảnh của “mong ước chân thành đón nhận và đồng hành với những người đồng tính luyến ái, những người mà họ được đề ra những con đường phát triển đức tin,” như cũng đã được trình bày trong Tông Huấn Amoris laetitia- Niềm vui của Tình yêu, nói đến sự trợ giúp họ [ là những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái] cần hiểu và thực hiện đầy đủ ý ý muốn của Thiên Chúa trên cuộc đời của họ.” Vì thế, những kế hoạch và những đề xuất mục vụ về vấn đề này phải được đánh giá, bao gồm cả những vấn đề liên quan chúc lành cho những kết hợp như thế.

Điều cơ bản đối với Bản Phúc đáp của Bộ Giáo Lý Đức Tin là phải phân biệt được giữa “con người” và “sự kết hợp”. Trong thực tế, bản phúc đáp bác bỏ việc ban phúc lành cho kết hợp đồng tính, nhưng không có ngụ ý phán xét đến những cá nhân liên quan vì những người phải được đón nhận “bằng sự tôn trọng, cảm thông và nhạy bén” tránh đi “dấu hiệu của sự phân biệt không công bằng” như đã từng được viết trong các văn kiện Huấn quyền.

Đây là những lý do cơ bản của bản phúc đáp bác bỏ này. Trước hết là vì nó liên quan đến chân lý và giá trị của việc phúc lành, mang tính “á bí tích”, là hành động phụng vụ của Giáo Hội, mà khi chúc lành thì đòi buộc người được chúc lành phải “được sẵn sàng đón nhận và diễn tả được ân sủng theo các kế hoạch mà Thiên Chúa đã ghi dấu trong tạo dựng.”

Thứ đến, là những mối quan hệ, ngay cả khi ổn định, có “hành vi tình dục ngoài hôn nhân”- nghĩa là, không thuộc về “sự kết hợp bất khả phân ly của một người nam và một người nữ”, nhằm truyền thông sự sống – thì không theo “các kế hoạch của Thiên Chúa”, thậm chí nếu ngay cả khi có “các yếu tố tích cực” có mặt trong những mối quan hệ này. Điều này không chỉ là liên quan đến các cặp đôi đồng tính, nhưng cũng là còn dành cho những kết hợp liên quan đến hoạt động tình dục ngoài hôn nhân.

Lý do khác cho bản phúc đáp bác bỏ việc chúc lành cho các cặp kết hợp đồng tính là vì nguy cơ có thể bị đồng hóa cách sai lầm với Bí tích Hôn nhân.

Bộ Giáo Lý Đức Tin kết thúc bằng lưu ý rằng câu trả lời không loại trừ “các phúc lành được ban cho những cá nhân có khuynh hướng đồng tính luyến ái, người biểu lộ ý muốn sống trung thành với những kế hoạch của Thiên Chúa đã được mặc khải”. Đồng thời, bản phúc đáp tuyên bố “bất kỳ hình thức chúc lành nào cho những kết hợp đồng tính” là bất hợp pháp.

***

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2021-03/holy-see-the-church-cannot-bless-same-sex-unions.html