$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Thượng Hội Đồng Giám Mục: CHÚNG TA KHÔNG TIN VÀO MỘT THIÊN CHÚA “google”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 334 | Cật nhập lần cuối: 10/12/2018 10:02:06 AM | RSS

Tại Hội Trường chung, Ông Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông của Vatican, đã bắt đầu cuộc họp báo của Thượng Hội Đồng với một báo cáo phác thảo nhiều can thiệp được thực hiện. Các giám mục đã, đang bắt đầu làm việc với phần hai của Tài liệu Làm Việc, phân tích bối cảnh mà ngày nay người trẻ đang tìm kiếm chính họ ở trong bối cảnh này.

Ông Ruffini cũng làm sáng tỏ sự thật rằng các giám mục Trung Quốc sẽ không tham dự hết Thượng Hội Đồng. Các giám mục Trung Quốc đã có những cam kết trước đó trước khi được mời đến Thượng Hội Đồng Giám mục.

Các can thiệp

Một số các vấn đề nảy sinh, bao gồm đồng hành và huấn luyện, ơn gọi, “chủ nghĩa độc tài” mới (những thứ xâm chiếm người trẻ và lấy đi sự tự do của người trẻ) và làm thế nào để tạo nên những không gian an toàn để trợ giúp người trẻ phân định cái gì là tốt. Ông Ruffini nói rằng trong một can thiệp nọ đã nói rằng Giáo Hội không thể bị giảm xuống thành một Thiên Chúa “google”. Ông Ruffini nói rằng có một cái nhìn rằng Giáo Hội đã thất bại trong việc đồng hành với người trẻ trong hôn nhân và hôn nhân không nên giảm thành một buổi lễ.

Một thay đổi thực tế về xã hội

ĐHY Carlos Auiar Retes, Mexico nói rằng ở mọi lứa tuổi, người trẻ chính là những người đấu tranh để đáp ứng, thích ứng với cơ cấu xã hội. ĐHY noi rằng chúng ta sống trong một thời đại của sự gãy nứt xã hội. Điều này có nghĩa là Giáo Hội phải đáp ứng, thích ứng để giúp đỡ người trẻ. ĐHY nói rằng tầm nhìn chung của Vatican II có thể giúp chúng ta tạo nên sự ổn định và con đường tiến về phía trước.

Đức TGM Jean-Calude Hollerich của Luxembourg nói rằng thế giới đang kinh qua một sự thay đổi sâu xa và nền tảng sự văn minh. ĐTGM nói rằng Ngài đã, đang liên hệ, kết nối với người trẻ, ngài có những người trẻ đang sống tại nhà nội trú của giám mục, và ngài nhận ra rằng họ sống thật khác biệt. ĐTGM nói rằng ngài Thượng Hội Đồng Giám Mục: CHÚNG TA KHÔNG TIN VÀO MỘT THIÊN CHÚA “google”biết được rằng nhiều người trẻ chẳng bao giờ đọc một cuốn sách, thay vào đó, họ xem và trưng dẫn Netflix. TGM nói rằng, sự phân định không phải về màu đen và trắng, nhưng là khám phá tất cả những màu sắc khác nhau và sắc thái khác nhau của thực tế. Ngài nói rằng sự phân định không là về các ý kiến xung đột nhưng là phân định về sự lắng nghe lớn lao và khả năng cảm nhận và nhận ra những gì mà Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện. Và điều này là tất cả những gì mà Thượng Hội Đồng đang hoạt động.

Chủ nghĩa toàn trị

ĐHY Rete nói rằng chủ nghĩa toàn trị luôn luôn là một cám dỗ đối với xã hội, đặc biệt trong chính trị và kinh tế. Ngài nói rằng rất nhiều loại, thứ của chủ nghĩa toàn trị được nhắc đến trong buổi họp. ĐHY nói đến việc nặc danh trên trang web, thứ làm thao túng, lôi kéo để tạo ra ý thức hệ nhất định. TGM Hollerich nói rằng ngài quan tâm đến chủ nghĩa dân túy ở Châu Âu. Ngài nói rằng chủ nghĩa dân túy này có thể gây nên một sự tan rã của Châu Âu, đang đặt các lục địa đang rất ổn định đi tới chỗ nguy hiểm. Ngài nói rằng các thứ chính trị không được giải quyết, đề cập trực tiếp ở Thượng Hội Đồng nhưng tin rằng nếu chúng ta tập trung vào những người đang ở bên lề thì khi đó chúng ta đang làm việc để ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa dân túy. TGM nói rằng Thượng Hội Đồng là một thứ thuốc giải độc của chủ nghĩa dân túy.

Sự cộng tác vui vẻ

Một người giáo dân là thính dự viên của THĐ đến từ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Brianna Regina Santiago, đã nói trong cuộc họp báo rằng người trẻ đã nói và được mời gọi để bình luận, phê bình nhiều hơn nữa ở trong những nhóm thảo luận. Cô Brianna nói rằng cô không thể diễn tả chỉ trong một số từ để nói đến vẻ đẹp khi được tham dự Thượng Hội Đồng. Brianna nói rằng cô chưa nghe thấy một người trẻ nào có một kinh nghiệm, trải nghiệm tiêu cực. Đã có những đối thoại mở, làm đôi mắt mở ra và có một nói chuyện, đàm thoại tuyệt giữa các thế hệ.

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va