$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

MỖI KITÔ HỮU HÃY ĐÁNH DẤU VÀ KỶ NIỆM NGÀY RỬA TỘI.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 771 | Cật nhập lần cuối: 3/2/2018 9:00:03 AM | RSS

Sáng Chúa Nhật 7/1/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Thánh Lễ kết hợp với việc Rửa rội cho 34 trẻ nhỏ tại Nhà Nguyện Sistine, một sự kiện hằng năm để đánh dấu ngày lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa trong dòng sông Giodan. Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào thăm các tín hữu đang tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô cho buổi đọc Kinh Truyền Tin cùng với Đức Thánh Cha và đón nhận huấn dụ từ ngài.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả mọi Kitô hữu hãy đánh dấu ngày họ lãnh nhận Bí tích Rửa rội và cử hành, kỷ niệm ngày đó vì đó là ngày mà mỗi người được lãnh nhận quà tặng của Chúa Thánh Thần.

Nhắc nhớ những người đang hiện diện trong ngày kỷ niệm Chúa Giê su chịu Phép Rửa, ở trong mùa Giáng Sinh, Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về Bí tích Rửa rội của mỗi người chúng ta.

Tất cả các Ki tô hữu nên đánh dấu ngày Rửa tội của mình.

Đức Thánh Cha thừa nhận rằng, nhớ được ngày Rửa tội của mình là điều khó khăn, nhưng ngài mời gọi tất cả những tín hữu hãy trở về nhà và tìm ra ngày quan trọng đó của đời mình, bởi vì, ĐTC nói, ngày Rửa tội là ngày Cha ban cho mỗi người quà tặng của Thánh Thần, Đấng " mở đôi mắt của con tim cho sự thật"

Mô tả phép Rửa của Chúa Giêsu như là một bằng chứng của sự khiêm hạ và giá trị của việc dầm mình trong dòng sông nhân loại, Đức Thánh Cha giải thích rằng, chiều dài của hai bên bờ sông Giođan, như là tượng trưng chiều dài thời gian mà Thiên Chúa đã giữ lời hứa của Người cho việc đảm nhận lấy thân phận con người, và Đức Giêsu là một dấu chỉ hữu hình và dứt khoát của việc "Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận nhân loại."

MỖI KITÔ HỮU HÃY ĐÁNH DẤU VÀ KỶ NIỆM NGÀY RỬA TỘI.

Quà tặng của Thánh Thần

Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Giêsu đã chịu Phép Rửa qua Thánh Thần, Đấng là quà tặng của Chúa Cha ban cho từng người trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội " Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta sự êm ái của sự tha thứ thánh. Và cũng với Thánh Thần, Đấng đã mặc khải Lời của Chúa Cha được vang dội"

Đức Thánh Cha nói tiếp, như vậy, Ngày Lễ Chúa Giê su chịu Phép Rửa mời gọi từng người Ki tô hữu hãy nhớ đến Phép Rửa Tội của mình, bởi vì sự quên lãng Bí tích Rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận, có nghĩa là phơi bày bản thân chúng ta cho mối nguy hại của việc đánh mất ký ức của những gì mà Thiên Chúa đã làm nơi chúng ta.

Tạ ơn Chúa vì nhờ Bí tích Rửa tội mà chúng ta lãnh nhận đã làm cho chúng ta có khả năng yêu thương và tha thứ.

Đức Thánh Cha huấn dụ rằng, chúng ta cần phải tạ ơn Chúa về Phép Rửa mà chúng ta đã được lãnh nhận, tạ ơn không phải chỉ vì chúng ta trở nên những tạo vật mới vì" được mặc lấy Đức Ki tô", nhưng còn là vì chúng ta cũng có khả năng "để tha thứ và yêu những người xúc phạm và hãm hại chúng ta; chúng ta có khả năng để nhận ra trong những người khốn cùng và nghèo khổ là khuôn mặt của Thiên Chúa, Đấng thăm viếng chúng ta và gần gũi với chúng ta."

ĐTC kết thúc bài huấn dụ của buổi đọc Kinh Truyền Tin bằng việc biểu lộ niềm vui của ngài khi vừa Rửa Tội cho các em nhỏ và cầu xin sự bảo trợ của Đức Maria trên các em, như Mẹ đã được sự hỗ trợ, đỡ nâng từ thân phụ mẫu, từ Ông Bà Nội Ngoại", để nhờ đó, các em nhỏ có thể lớn lên nhưng những người môn đệ của Chúa.

Biên dịch: Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm

Nguồn: ww.vaticannews.va