$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Tại Ý, ít nhất có 10 linh mục đã chết vì virus corona, và 1 đức giám mục đã hồi phục.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 348 | Cật nhập lần cuối: 3/17/2020 12:35:00 PM | RSS

Tại Ý, ít nhất có 10 linh mục đã chết vì virus corona, và 1 đức giám mục đã hồi phục.

Tính đến giờ phút này, tại Ý, đã có ít nhất 10 linh mục đã chết sau khi nhiễm COVID -19. Hơn một nửa trong số các linh mục đến từ Giáo phận Bergamo, một thị trấn bên ngoài Milan, ở vùng Bologna.

Hôm Thứ Hai, 16/3/2020, Giám mục Giáo phận Bergarmo, Giáo phận người Ý là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bùng phát của virus corona, đã nói rằng có 20 linh mục trong giáo phận của ngài phải nhập viện sau khi bị nhiễm virus corona, hiện đã có dấu hiệu phục hồi, và 6 linh mục khác đã chết.

Tại Ý, ít nhất có 10 linh mục đã chết vì virus corona, và 1 đức giám mục đã hồi phục.Giám mục Francesco Beshi của Bergamo đã nói với đài radio của ý trong cuộc phỏng vấn hôm 16/3 vừa qua rằng, “Con số các linh mục chết trong tuần này và của những người này vẫn còn đang trong một tình trạng nguy hiểm đặc biệt vẫn ở mức độ cao”.

“Chúng ta đang sống trải qua nỗi đau này bằng cách chia sẻ nỗi đau đó với những cộng đoàn của chúng ta, cùng với số người bị nhiễm bệnh, những bệnh nhân và con số người chết ở mức độ cao. Chúng ta không tách rời ra khỏi cộng đoàn mình thậm chí phải đi qua cái chết,”, ĐGM Breshi đã nói với đài radio InBlu.

Trong số các cha đã chết ở Bergamo có Cha Silano Sirtoli, 59 tuổi và Cha Giancarlo Nava, 70 tuổi. Cha Nava trước đây từng là một nhà truyền giáo ở Paraguay.

“Chúng ta đang trải nghiệm một điều gì đó mà nó vượt ra xa khỏi những thăng trầm của cuộc sống bình thường”, Đức Giám Mục Breschi đã chia sẻ trong bài giảng của ngài hôm 15/3

Có hơn 27.000 người ở Ý đã bị nhiễmvirus corona và 2.470 người đã chết chỉ sau hơn ba tuần.

Ba linh mục từ Giáo phận Brescia, phía tây thành phố Verona, đã được báo cáo là đã chết là Cha Angelo Cretti Cha Diego Gabusi, và Cha 74 tuổi ACI Stampelli, người đã đến thăm nhà tế bần hàng ngày để có xu hướng bị bệnh nan y, theo ACI Stampa.

Tại Ý, ít nhất có 10 linh mục đã chết vì virus corona, và 1 đức giám mục đã hồi phục.
Một linh mục Giáo phận Cremona, là Đức ông Vincenzo Rini qua đời ngày 14 tháng 3 do COVID-19. Đức ông Vincenzo Rini điều hành tờ báo giáo phận Cremona trong 30 năm, và có một thời là chủ tịch của cơ quan giám mục Ý. Ngài cũng là một tiểu thuyết gia, và một chuyên gia văn học nổi tiếng, từng là người liên lạc của Giáo hội tại Đại hội văn hóa Cristina di Savoia, nhằm mục đích quảng bá văn hóa Kitô giáo ở Ý.

Đức Giám mục của Cremona, Đức Cha Antonio Napolioni đã nhập viện trong 10 ngày qua với các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng sau khi nhiễm COVID-19, và đã hồi phục, trở về nhà vào hôm16/3. Sức khỏe của Đức Cha Antonio vẫn tiếp tục được theo dõi khi ngài vẫn còn phải bị cách ly, và Đức Cha sẽ được xét nghiệm lạivirus corona sau 14 ngày nữa, như một tuyên bố từ giáo phận của Đức Cha.

Đức Cha Napolioni là giám mục thứ hai đã phục hồi sau khi nhiễm COVID-19. Vị giám mục thứ nhất đã hồi phục cũng do từ lây nhiễm virus corona là Đức Cha Joseph Zhu Baoyu, 98 tuổi của Nanyang Trung Quốc, đã hồi phục vào ngày 14/ 2/2020sau khi được điều trị tại một bệnh viện địa phương, theo Asia News.

Hôm 16/3, Giáo phận Angers, Pháp đã báo cáo rằng Đức Giám mục Emmanuel Delmas của Angers đã kiểm tra và dương tính với COVID-19, sau khi ngài viếng thăm Vatican vào tuần trước và trở về Pháp. Giáo phận nói rằng các triệu chứng của đức giám mục là nhẹ và tình trạng của Đức Cha hiện không đáng lo ngại.

Đức Giám mục Bergamo nói rằng ngài đã được khuyến khích rằng một số linh mục bị nhiễm COVID-19 trong giáo phận của ngài đã được xuất viện. Đức Cha nói rằng ngài đã bị xúc động bởi sự quảng đại mà ngài đã thấy trong giáo phận của mình.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.catholicnewsagency.com/