$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Nhà sư Phật Giáo hàng đầu của Myanmar quyên góp cho quỹ khẩn cấp virus corona của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 360 | Cật nhập lần cuối: 4/19/2020 12:19:45 PM | RSS

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Một nhà sư nổi tiếng của Myanmar, Ashin Nyanissara, được biết với tên Sitagu Sayadaw, đã đóng góp 10.000 USD vào quỹ khẩn cấp virus corona của Đức Thánh Cha Phanxicô, cùng với các mặt hàng thực phẩm chủ yếu cho những người nghèo của Tổng Giáo Phận Madalay, khi đất nước này cũng đang phải vật lộn với virus corona.

Hôm 16/4/2020, Đức Tổng Giám Mục Marco Tin Win của Tổng Giáo Phận Madalay đã nhận 10.000 USD từ nhà Sư Sitagu Sayadaw. Nhà Sư cũng đóng góp gạo, dầu ăn, đậu, hành và muối cho những trạii mồ côi và những người túng thiếu khác tại Tổng Giáo Phận Mandalay.

Nhà sư Phật Giáo hàng đầu của Myanmar quyên góp cho quỹ khẩn cấp virus corona của Đức Giáo Hoàng PhanxicôTrong nghi thức giao nhận quyên góp tại Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Tâm, Tổng Giáo Phận Mandalay, nhà Sư Sitagu Sayadaw đã nói rằng ông trao những đóng góp như là một biểu tượng của lòng từ bi chung của tất cả mọi tôn giáo – Phật giáo, Ki tô giáo, Hồi giáo và Ấn độ giáo. “Tất cả chúng ta cần làm là chung tay làm việc dựa trên nền tảng chung để giải quyết những khó khăn do Covid-19 gây nên và thực hiện công việc bác ái qua sự đoàn kết.”

Đức Tổng Giám Mục Marco Tin Win nói rằng “Như là một người bạn thực sự, tôi rất ấn tượng với những đóng góp của nhà Sư Sitagu Sayadaw, và điều này cho thấy ý thiện và tình đoàn kết giữa con người với nhau trong cơn hoạn nạn của thời gian khủng hoảng này. Những đóng góp của ngài Sitagu Sayadaw cho chúng ta một thông điệp về sự hòa hợp giữa các tôn giáo đến mọi người trên khắp đất nước.”

Nhà Sư cũng quyên góp gạo và các mặt hàng thực phẩm khác cho những gia đình có người già, và một trường học dành cho các em bị câm điếc, cho một cơ sở ung thư, những trại trẻ mồ côi và những người di cư ở khắp nơi trên đất nước.

Nhà Sư Sitagu Sayadaw đã có những mối liên kết thân tình với Đức Hồng y Charles Bo của Yangon và Tổng Giám Mục In Win, đã từng làm việc chung trong việc thúc đẩy, cổ võ đối thoại liên tôn tại quốc gia mà đa số là Phật giáo.

Hôm tháng 11/2017, giới giáo sĩ Phật giáo đã có một cuộc gặp gỡ riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài viếng thăm Myanmar. Và nhà Sư Sitagu Sayadaw cũng đã gặp Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI tại Rôma vào năm 2011.

Nhà Sư Sitagu Sayadaw là thành viên của hội đồng liên tôn và đã từng đi nhiều nơi trên thế giới để cổ võ, thúc đẩy các nỗ lực nhân đạo và đối thoại liên tôn.

Ông cũng là vị sáng lập và là người đứng đầu Học Viện Phật Giáo Sitagu. Tổ chức này đã tài trợ cho nhiều dự án xã hội tại Myanmar bao gồm các nhà máy nước và các bệnh viện tại những vùng miền khác nhau.

Nhà Sư Sitagu Sayadaw được ca ngợi vì những công việc từ thiện của ông, đặc biệt là sau cơn bão Nargis năm 2008 đã giết chết hơn 100,000 người tại Myanmar.

Sự quyên góp của vị nhà sư này cho quỹ khẩn cấp của Đức Thánh Cha đã đến trước ngày Myanmar cử hành Tết truyền thống. Vì đại dịch Covid-19, chính quyền đã hủy bỏ tất cả mọi sinh hoạt, và các đường phố tại Myanmar trong ngày Tết truyền thống này thật vắng lặng.

Theo báo cáo ngày 17/4, Myanmar có 85 ca nhiễm Covid-19, với 4 ca tử vong và 2 ca phục hồi.

Giáo hội nơi tuyến đầu

Hôm 6/4, Đức Thánh Cha đã thiết lập một quỹ khẩn cấp tại Hiệp Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng để giúp các cộng đồng trong các khu vực, lãnh thổ truyền giáo bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona.

Đức Thánh Cha cũng là người đầu tiên đóng góp 750,000 USD cho quỹ và kêu gọi các tổ chức giáo hội đóng góp cho quỹ này.

Đức Hồng Y Lois Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo đã nói rằng “Trong nhiệm vụ truyền giáo của mình, Giáo Hội luôn ở tuyến đầu của những mối đe dọa lớn trên hạnh phúc của con người.” và “Đức Thánh Cha đang kêu gọi mạng lưới rộng lớn của Giáo Hội hãy đối mặt với những thách đố ở phía trước.”

Thông qua Hiệp Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha hỗ trợ hơn 1,100 giáo phận, hầu hết là ở Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương và phần của Nam Mỹ

Nhà sư Phật Giáo hàng đầu của Myanmar quyên góp cho quỹ khẩn cấp virus corona của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Nguồn: https://www.ucanews.com/news/myanmars-top-monk-donates-to-popes-covid-19-fund/87743