$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Lần đầu tiên, hàng trăm đàn ông Hội “Men’s March” đã tụ tập để chống lại nạn phá thai tại Washington-DC

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 332 | Cật nhập lần cuối: 6/15/2021 9:30:16 PM | RSS

Lần đầu tiên, hàng trăm người Hội “Men’s March” đã tụ tập để chống lại nạn phá thai

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P lược dịch

WASHINGTON, 14/6/2021, (LifeSiteNews) – Khoảng gần 300 đàn ông Mỹ đã đi bộ trong thủ đô Washington, DC để “kêu gọi chấm dứt việc chính phủ phê chuẩn cho phép vô số việc giết người phá thai xảy ra mỗi ngày”.

Lần đầu tiên, hàng trăm đàn ông  Hội “Men’s March” đã tụ tập để chống lại nạn phá thai tại  Washington-DC

Đây là lần đầu tiên, Hội “Men’s March”, do Cha Stephen Imbarrato và người dẫn chương trình radio Công Giáo Jim Havens tổ chức, đã có hoạt động chống lại phá thai, diễn ra vào hôm Thứ Bảy vừa qua, vào ngày Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria.

Các ông tham gia chương trình thì mặc vest, trong khi các giáo sĩ mặc áo dòng. Một dòng tweet cùng với hình ảnh cho thấy vị chủ tịch Học viện Công Giáo Lepanto- Michael Hicborn, và con trai của ông vừa đi vừa cùng lần hạt Mân Côi, được lan truyền rộng khắp mạng xã hội.

Lần đầu tiên, hàng trăm đàn ông  Hội “Men’s March” đã tụ tập để chống lại nạn phá thai tại  Washington-DCBắt đầu từ lúc 11.00 a.m, những quý ông này đã tập trung tại Phòng Khám Phẫu Thuật ở Washington để cầu nguyện ngay. Đây là một cơ sở phá thai vào cuối thai kỳ của người phụ nữ. Người phá thai tại phòng khám này, Tiến sĩ Cesare Santangelo, năm 2013, ông này đã bị bắt về cuốn băng ghi âm, thừa nhận đã từ chối chăm sóc y tế cho một đứa bé vẫn còn sống sót sau khi phá thai. Sau đó, đoàn diễu hành của các ông đi đến Nhà Trắng.

Chủ tịch Jim Havens đã trả lời với LifeSiteNews rằng “Sự thật là, đứa bé này đã thực sự ở đây rồi, đứa bé này có phẩm giá của nó như bạn, cũng như mẹ nó”. Ông nói “Hãy nói với người phụ nữ ấy rằng bạn sẽ ở đây để giúp cô ấy, để trợ giúp đứa bé đó và nâng dậy nó như là một con người.”

Cha Stephen Imbarrto đưa ra lời khuyên “Mỗi lần phá thai đều làm tổn thương người phụ nữ, và người đàn ông phải chịu sự liên lụy trong mỗi lần phá thai, vì thế tôi nghĩ ngành công nghiệp phá thai, văn hóa sự chết, muốn gạt đàn ông ra khỏi bên lề và nói với họ “Đó không phải là việc của các anh.”

Tu sĩ Pio, một linh mục dòng Phanxicô Nghiệm nhặt, nói với LifeSiteNews rằng, ngài trở nên “tiếng nói cho những người không có tiếng nói.” Cha giải thích rằng gia đình là “giáo hội địa phương,” và tình phụ tử “đã bị các phương tiện truyền thông tấn công nhiều năm”.

Jeff Joaquin, một ông bố đã hối hận vô cùng khi đồng ý để con mình bị phá thai, nói với những người đàn ông rằng nếu họ có cùng một quyết định như vậy giống ông, họ sẽ “chẳng bao giờ thoát khỏi dằn vặt” từ việc mất đứa con của mình.

John Hinterlong, chủ tịch của Liên đoàn Quyền được Sống nói “ Những người đàn ông phải là những người bảo vệ, người trụ cột, người lãnh đạo.” “Họ không nên thoái thác trách nhiệm của mình, kể cả người phụ nữ.”

Đức Ông Charles Pope đã kêu gọi Tổng Thống Joe Biden, một người phò phá thai, mặc dù ông ta là người Công Giáo- phải “sám hối”. Đức Ông đã bày tỏ lo lắng, “không chỉ là tổng thống không thôi, nhưng còn rất nhiều các quan chức đã mạo hiểm đánh mất linh hồn mình. Họ sẽ bị phán xét, kết án và phải trả giá vì những trách nhiệm lớn lao của mình.”

Đức Ông Charles nài nỉ, “Hãy lắng nghe Giáo Hội; xin hãy lắng nghe Chúa.” “ Hãy bảo vệ sự sống ngay từ khi bắt đầu thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Đừng sợ hãi. Có rất nhiều người chúng tôi ở đây sẽ trợ giúp và động viên bạn.”

Đức Ông tiếp “85% các ca phá thai được thực hiện trên những phụ nữ đơn thân, điều này có nghĩa là có đó sự gian dâm. “Phải dừng ngay lại điều này. Vì vậy, những người đàn ông chúng ta phải cam kết sống thanh khiết và phải tập hợp lại các con trai của mình…cùng với sự khiết tịnh này.”

“Nếu quốc gia này bắt đầu sống thanh khiết, thì 85% phá thai đó sẽ không còn nữa,” Đức Ông kết luận.

Cựu bác sĩ phá thai, Tiến sĩ Anthony Levantino nói rằng mọi người bắt buộc phải biết rằng những cuộc phá thai là những chuỗi hành động khủng khiếp. Ông cảnh báo những đàn ông trẻ tuổi đang cân nhắc việc phá thai, bỏ con mình “Đây không chỉ là một số phôi thai. Thậm chí không phải chỉ là những đứa bé. Đây là con trai, con gái của bạn, và nếu bạn là con người, là người đàn ông, bạn phải bảo vệ và hỗ trợ con trai, con gái của bạn.”

***

Nguồn: https://www.lifesitenews.com/news/watch-hundreds-gather-for-first-ever-mens-march-against-abortion-in-dc