$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha với khách hành hương: Hãy cầu nguyện và tín thác vào Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 186 | Cật nhập lần cuối: 12/6/2019 10:11:06 AM | RSS

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục các bài giáo lý về sách Công Vụ Tông Đồ trong buổi gặp gỡ chung hằng tuần của Ngài tại Quảng trường Thánh Phê rô.

Đức Thánh Cha đã nhìn vào sứ vụ của Thánh Phaolô tại Êphêso và về lời chào tạm biệt của Thánh Phaolô với những nhà lãnh đạo cộng đoàn Kitô hữu nơi này, khi ngài rời đi.

Sứ vụ của Thánh Phaolô tại Êphêsô

Trong khi ở tại Êphêsô, Thánh Phaolô có thể làm nhiều phép lạ các loại, bao gồm cứu chữa người đau ốm và giải phóng người đang bị giam giữ. Đức Thánh Cha nói, Thánh Phao lô đã có thể làm được phép lạ như thế, chính xác là vì Thánh Phaolô giống như Chúa Giêsu, Thầy của Thánh Phaolô , “làm cho Chúa hiện diện, truyền đạt cho anh chị em của ngài cùng một đời sống mới mà chính thánh nhân đã nhận được” từ Chúa.

Ma thuật không phải là Kitô giáo

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng Thánh Phaolô đã vạch trần những việc trừ tà tại Êphêsô của những người đã cố gắng xua đuổi quỷ mà lại không có thẩm quyền thần linh, và ngài đã phơi bày sự yếu kém của ma thuật, để rồi sau đó, một số người đã rời bỏ những điều này sau lời giảng dạy của Thánh Phaolô. Thánh Luca, người viết sách Công vụ Tông đồ, nhấn mạnh đến sự không tương thích giữa niềm tin vào Chúa Kitô và ma thuật, và Đức Thánh Cha nhấn mạnh vào vấn đề “ Nếu bạn chọn Đức Kitô, bạn không thể đi tìm đến những nhà bói toán”. Thậm chí ngày hôm nay, cũng có những Kitô hữu đi đến những nhà bói toán, những người dùng các thẻ bài hay coi chỉ tay để nói về tương lai của ai đó. Nhưng “pháp thuật không phải là Kitô giáo!, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, và nói rằng mọi Kitô hữu nên nhớ rằng “ ân sủng của Chúa Kitô đem đến cho các con mọi thứ”, và Đức Thánh Cha kết luận “ Hãy cầu nguyện, và tín thác các con cho Chúa."

“Hãy chăm sóc đoàn chiên”

Đức Thánh Cha trở lại với những lời chào tạm biệt của Thánh Phao lô với cộng đoàn Kitô hữu ở Êphêsô, sau khi thánh nhân đã rời khỏi thành phố này. Vị Tông đồ đã hô hào các trưởng lão- là các tư tế- “hãy chăm sóc chính bản thân và toàn thể đoàn chiên”. Đức Thánh Cha nói rằng, “đây là công việc của người mục tử, gìn giữ, chăm sóc, cảnh giác, bảo vệ đoàn chiên, nhưng cũng canh giữ bản thân mình, nghĩa là kiểm tra lương tâm của chính mình”.

Đức Thánh Cha tiếp, các giám mục được kêu gọi hãy rất gần gũi với đoàn chiên của mình, đoàn chiên được cứu chuộc bởi giá máu rất quý giá của Đức Kitô, và phải sẵn sàng bảo vệ đoàn chiên khỏi những sói dữ”

“Sau khi trao phó nhiệm vụ này” cho những trưởng lão của Giáo Hội tại Êphêsô, “Thánh Phaolô đã trao phó họ trong bàn tay của Thiên Chúa, và giao cho họ cho lời ân sủng của Người”, đó là men cho sự phát triển và con đường thánh thiện trong Giáo Hội.”

Đổi mới chúng ta bằng tình yêu của Người dành cho Giáo Hội.

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc khẩn nài chúng ta cầu nguyện xin Chúa “đổi mới chúng ta trong tình yêu của Người đối với Giáo Hội, và sự ký thác đức tin, điều mà Giáo Hội vẫn gìn giữ, bảo tồn, và làm cho tất cả chúng ta cùng đồng trách nhiệm trong việc chăm sóc đoàn chiên, hỗ trợ trong lời cầu nguyện cho các mục tử để họ có thể biểu lộ sự dịu dàng và tình yêu của vị Mục tử Thần Linh”.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P chuyển dịch

Nguồn: https://www.vaticannews.va/