$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha: Ngày Trái Đất: hành động chung cần thiết để bảo vệ “khu nhà vườn của chúng ta”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 242 | Cật nhập lần cuối: 4/23/2020 10:21:51 AM | RSS

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào ngày Thứ Tư hôm qua, kỷ niệm Ngày Trái Đất lần thứ 50, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hãy hành động chung và có cuộc biến đổi sinh thái để dẫn đến một tình yêu sâu xa hơn cho căn nhà chung của chúng ta và cho anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.

Kỷ niệm Ngày Trái Đất lần thứ 50 vào hôm Thứ Ba, Đức Thánh Cha Phan xi cô đã chỉ ra rằng đại dịch virus corona bi thương đã, đang dạy cho chúng ta bài học rằng chúng ta chỉ có thể vượt qua được những thách đố toàn cầu bằng việc bày tỏ cho thấy sự đoàn kết với nhau và đón nhận những người dễ bị tổn thương nhất vào giữa chúng ta.

Những nguồn gốc Kinh Thánh

Với Thông Điệp “Laudato Sí” – Bảo vệ ngôi nhà chung, 2015 do Đức Thánh Cha Phan xi cô ban hành, đã lưu ý rằng, chúng ta được tạo ra từ đất và rằng hoa trái của trái đất duy trì sự sống của chúng ta. Như trong sách Sáng Thế nhắc nhở chúng ta, chúng ta không đơn thuần “thuộc về đất”, nhưng chúng ta cũng mang trong mình “hơi thở của sự sống” đến từ Thiên Chúa. Như thế, Đức Thánh Cha nói, chúng ta sống trong ngôi nhà chung này như là một gia đình nhân loại trong sự đa dạng sinh học với những thụ tạo khác của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nói, như là “hình ảnh của Thiên Chúa”, chúng ta được kêu gọi để chăm sóc và tôn trọng tất cả mọi loài thụ tạo, và trao ban tình yêu và lòng trắc ẩn đến với anh chị em của chúng ta, đặc biệt là đối với những anh chị em dễ bị tổn thương nhất đang ở giữa chúng ta, khi bắt chướng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, biểu lộ nơi chính Con của Ngài là Đức Giê su Ki tô.

Sự ích kỷ

Tuy nhiên, do bởi sự ích kỷ, chúng ta đã thất bại trong trách nhiệm của chúng ta là những người bảo vệ và quản gia của trái đất. Chúng ta đã làm ô nhiễm và coi thường trái đất, gây nguy hiểm cho chính cuộc sống của chúng ta. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đánh giá cao đối với những phong trào khác nhau mang tính quốc tế và địa phương đã, đang thức tỉnh lương tâm của chúng ta. Ngài nói, con cái của chúng ta đã xuống đường để dạy cho chúng ta rằng “chúng ta sẽ không có tương lai nếu chúng ta phá hủy chính môi trường duy trì sự sống của chúng ta.”

“Tin Mừng về tạo dựng”, “khu nhà vườn của chúng ta”

Đức Thánh Cha nói, bởi vì chúng ta thất bại trong việc chăm sóc “khu nhà vườn của chúng ta”, trái đất, và anh chị em chúng ta, nên chúng ta đã phạm tội chống lại trái đất, chống lại những người thân cận của mình và cuối cùng, chống lại Đấng Tạo Hóa. Do đó, chúng ta cần nhìn và ngôi nhà chung của chúng ta, trái đất, trong một cái nhìn mới, để phục hồi lại mối quan hệ hài hòa với trái đất và với phần còn lại của nhân loại.

Chúng ta không nên coi trái đất như là một “nhà kho của các nguồn dành cho chúng ta để khai thác”. Đức Thánh Cha nói, vì là những người có niềm tin, thế giới tự nhiên là “Tin Mừng về Tạo dựng” khi thế giới tự nhiên biểu lộ quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa trong việc tạo dựng đời sống con người và mang lại cho thế giới củng tất cả những gì tồn tại trong thế giới đó, nhằm để duy trì sự sống của loài người.

Đức Thánh Cha: Ngày Trái Đất: hành động chung cần thiết để bảo vệ “khu nhà vườn của chúng ta”Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy đổi mới ý thức về sự tôn trọng thiêng liêng đối với trái đất, khi nói, “đó không chỉ là căn nhà của chúng ta, nhưng cũng là căn nhà của Thiên Chúa”, và “chúng ta đứng trên đất thánh”.

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha đã lấy hình ảnh người thổ dân như là mẫu gương khi nói “họ dạy chúng ta rằng chúng ta không thể cứu được trái đấy nếu chúng ta không yêu và tôn trọng trái đất”.

Biến đổi hệ sinh thái và hành động chung

Đức Thánh Cha Phan xi cô nói rằng một sự biến đổi hệ sinh thái với những hành động cụ thể là thật cần thiết để tránh các mối đe dọa lên căn nhà chung của chúng ta. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha yêu cầu các nhà lãnh đạo hãy hướng dẫn cho những chuẩn bị về hai hội nghị quốc tế quan trọng : Hội Nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ 15 về Hệ Sinh Thái, tại Kunming, Trung Quốc, vào tháng 10,2020, và Hội Nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ 26 về Biến đổi Khí hậu tại Glasgow, Anh, 11/2020.

Ở cấp độ quốc gia, và địa phương, Đức Thánh Cha khuyến khí sự sáng tạo của phong trào phổ biến “từ dưới”, với lưu ý rằng, Ngày Trái Đất ra đời trong cách thức này. Đức Thánh Cha thúc giục rằng, “mỗi người chúng ta có thể đóng góp trong cách nhỏ bé riêng của mình.”

Nguồn: https://www.vaticannews.va/