$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô với Truyền thông Công Giáo: Hãy là dấu chỉ của sự hiệp nhất giữa những đa dạng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 393 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:19:27 AM | RSS

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp đến cho Hội Nghị Truyền Thông Công Giáo được tổ chức vào năm nay, Hội Nghị được Hiệp hội Báo Chí Công Giáo tài trợ, và chủ đề của Hội Nghị là “Gắn kết với nhau Trong Từng Phần”. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhu cầu dành cho cả nam lẫn nữ của việc thuyết phục “người bảo vệ truyền thông ra khỏi tất cả những thứ làm biến dạng nó hoặc bẻ cong truyền thông theo những mục đích khác.”

Đức Thánh Cha Phanxicô với Truyền thông Công Giáo: Hãy là dấu chỉ của sự hiệp nhất giữa những đa dạngHiệp hội Báo Chí Công Giáo – The Catholic Press Association (CPA) được thành lập tại Hoa Kỳ hơn 100 năm trước đây với mục tiêu là “phục vụ và hiệp nhất” các thành viên của hiệp hội. Hiệp hội đã có gần 225 thành viên là nhà xuất bản và 600 thành viên cá nhân trong hiệp hội.

Nhưng năm nay, đây là lần đầu tiên trong chiều dài lịch sử của mình, hiệp hội sẽ tổ chức một Hội Nghị Truyền Thông Công Giáo trên không gian ảo, vì đại dịch virus corona.

Với đại dịch đang còn trong tâm trí, Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu sứ điệp của ngài dành cho hội nghị bằng việc diễn đạt sự gần gũi của ngài với “những người đang phải bị ảnh hưởng bởi virus và những người thậm chí đang phải đặt mạng sống của họ trong sự nguy hiểm khi đã, đang tiếp tục làm việc để hỗ trợ anh chị em của chúng ta trong nhu cầu của họ.”

Một chủ đề thức thời

Chủ đề được chọn cho sự kiện diễn ra trên không gian ảo là “Gắn kết với nhau Trong Từng Phần.” Đức Thánh đã lưu ý làm thế nào để chủ đề này thể hiện ý thức về sự gắn kết với nhau, được nổi bật lên, cách nghịch lý, từ kinh nghiệm của việc phải giãn cách xã hội do bởi đại dịch gây ra.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh làm thế nào “kinh nghiệm của những tháng trong quá khứ cho thấy nhiệm vụ của truyền thông là cần thiết như thế nào khi đưa con người xích lại với nhau, làm cho khoảng cách ngắn hơn, cung cấp những thông tin cần thiết, và mở tâm trí cho sự thật.”

Đức Thánh Cha lưu ý, “E pluribus unum- ý tưởng về sự hiệp nhất giữa những đa dạng, đã phản ánh trong phương châm của Hoa Kỳ”, “cũng phải truyền cảm hứng, động lực cho sự phục vụ mà bạn cung cấp vì lợi ích chung. Ngày hôm nay, điều này là thật cần thiết, trong một thời đại bị đánh dấu bởi những cuộc xung đột và sự phân hóa, mà từ nơi đó, cộng đồng Công Giáo, tự bản thân là không thể không tránh khỏi."

“Chúng ta cần truyền thông có khả năng xây dựng những chiếc cầu, bảo vệ cuộc sống, và phá đổ những bức tường ngăn cách, hữu hình hay vô hình, những bức tường ngăn cản đối thoại và truyền thông sự thật giữa những cá nhân và những cộng đồng”, Đức Thánh Cha nói.

Ngài nói tiếp, “Chúng ta cần truyền thông, thứ truyền thông có thể giúp con người, đặc biệt là người trẻ phân biệt được cái tốt và xấu –thiện/ác, thứ truyền thông phát triển những phán đoán hợp lý dựa vào việc trình bày các thực tại rõ ràng, không có sự thiên vị, và hiểu được tầm quan trọng của việc hoạt động cho công lý, hòa hợp xã hội và tôn trọng ngôi nhà chung của chúng ta.” Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến điều cần thiết của người nam và nữ cho việc thuyết phục “người bảo vệ truyền thông khỏi tất cả những gì làm biến dạng truyền thông hoặc bẻ cong nó theo những mục đích khác.”

Như là những Kitô hữu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh “mỗi người chúng ta, bất cứ ở nơi nào chúng ta đều được kêu gọi để đóng góp qua những tuyên bố của chúng ta về sự thật trong tình yêu, đóng góp cho sự phát triển của Giáo Hội đi đến sự thành toàn trong Đức Kitô.” Đức Thánh Cha nói, “Truyền thông, như chúng ta biết, không chỉ đơn thuần là một vấn đề thuộc về năng lực chuyên môn.”

Hãy là một nhà truyền thông thật sự

“Một nhà truyền thông thật sự”, Đức Thánh Cha tiếp tục nói “ cống hiến bản thân mình hoàn toàn vì lợi ích của người khác, ở mọi mức độ, từ cuộc sống của mỗi cá nhân đến cuộc sống của toàn thể gia đình nhân loại.”

Đức Thánh Cha chỉ ra rằng “chúng ta không thể truyền thông thực sự trừ khi chúng ta tham gia truyền thông mang tính cá nhân, trừ khi chúng ta có thể chứng thực -mang tính cá nhân- về sự thật của thông điệp mà chúng ta truyền tải.” Ngài nói, “tất cả mọi truyền thông có đó một nguồn gốc tối thượng trong đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng chia sẻ cho chúng ta sự phong phú của sự sống thần linh nơi Ngài và kêu gọi chúng ta, tiếp tục truyền tải đi kho tàng đó cho những người khác bằng sự hiệp nhất của chúng ta trong khi phục vụ cho sự thật của Thiên Chúa.”

Ánh mắt của Chúa Thánh Thần.

Khẩn nài đổ tràn quà tặng sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, hiểu biết và lời khuyên tốt lành trên công việc của họ, Đức Thánh Cha lưu ý rằng “ chỉ nơi ánh mắt của Chúa Thánh Thần, mới làm cho chúng ta không thể nhắm mắt trước những người đau khổ và tìm kiếm điều tốt lành thực sự nơi tất cả. Chỉ với ánh mắt ấy, chúng ta mới có thể làm việc có hiệu quả để vượt qua những thứ bệnh hoạn mang tính phân biệt chủng tộc, bất công và thờ ơ, những thứ làm biến dạng khuôn mặt của gia đình chung của chúng ta.”

Hãy nói với những danh từ, chứ không với những tính từ

Kết thúc sứ điệp dành cho hội nghị, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc giục các nhà truyền thông Kitô giáo “hãy nói với những danh từ mà nó thừa nhận và thúc đẩy những tuyên bố về sự thật cách im lặng, và thúc đẩy cho phẩm giá con người” trong một thế giới mà tất cả mọi người quá dễ dàng “nói về tính từ và trạng từ”.

“Nơi mà thế giới nhìn thấy những cuộc xung đột và chia rẽ, bạn có thể nhìn vào những người đau khổ và người nghèo, và nói lên lời cầu xin cho những anh chị em của chúng ta đang cần đến lòng thương xót và sự nhận biết,” Đức Thánh Cha nói.

Trong số các diễn giả chính của Hội Nghị Truyền Thông Công Giáo năm nay sẽ là Tiến sĩ Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Tòa Thánh. Việc gặp gỡ trên không gian ảo mạng diễn ra từ ngày 30-6 đến 2-7.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/