$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô: Khi chúng ta quảng đại, Thiên Chúa hoàn thành những điều vĩ đại trong chúng ta.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 253 | Cật nhập lần cuối: 2/12/2019 8:31:20 PM | RSS

Trong buổi gặp gỡ khách hành hương, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài nói chuyện của Ngài của buổi đọc Kinh Truyền Tin hằng tuần, “ quan tâm đến một dấu lạ”- một cách đánh bắt cá phi thường – “một dấu của uy quyền lời nói của Chúa Giêsu.” Khi chúng ta đáp lại cách quảng đại lời mời gọi của Thiên Chúa, khi ấy, Chúa Giêsu “hoàn thành những điều vĩ đại trong chúng ta”.

Thả lưới chỗ nước sâu

Đức Thánh Cha đã suy tư về Tin Mừng hôm Chúa Nhật, đoạn Tin Mừng kể lại Chúa Giêsu đã làm cho Simon ngạc nhiên như thế nào bằng cách lên thuyền của Simon, và đi ra ra bờ để giảng dạy cho dân chúng. Sau đó, Chúa Giêsu đã làm một điều lạ lùng khác của việc dịch chuyển ngạc nhiên khi ra lệnh cho Simon “ra chỗ nước sâu thả lưới”.

Với Simon ( sau này Chúa Giêsu đổi tên thành Phêrô ) dường như ban đầu thì Simon phản đối, nhưng “nhờ bởi sự có mặt của Chúa Giêsu đã thôi thúc Simon, và được chiếu sáng bởi lời của Chúa Giêsu, Simon đã làm theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói “ đó là một lời đáp trả của niềm tin”, sự đáp trả “mà chúng ta cũng được kêu gọi để trả lời, và thái độ cởi mở mà Chúa yêu cầu tất cả các môn đệ của Ngài, đặc biệt là trong mức độ mà họ có trách nhiệm để đáp trả trong Giáo Hội của Ngài.”

Đó là “sự vâng phục tin tưởng” của Simon, sự vâng phục làm nên mẻ cá lạ lùng. Đức Thánh Cha giải thích “Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, phục vụ Ngài cách quảng đại, Chúa Giêsu sẽ thực hiện những điều lớn lao trong chúng ta.”

Thiên Chúa mở ra những chân trời mới.

Đức Thánh Cha nói rằng, điều này có liên hệ với từng người trong chúng ta ra sao “ Thiên Chúa yêu cầu chúng ta đón tiếp Ngài vào trong con thuyền cuộc đời của chúng ta, bắt đầu lần nữa với Ngài và đi vào một vùng biển mới, để rồi mang lại đầy dẫy những điều lạ lùng, ngạc nhiên. Lời mời gọi của Chúa Giêsu “cho sự tồn tại của chúng ta có ý nghĩa mới.” Nếu chúng ta, giống như Phêrô, đôi khi ngạc nhiên hay do dự với lời mời gọi này, Chúa Giêsu sẽ khích lệ chúng ta. Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta tin cậy vào Chúa Giêsu, Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, “và mở ra cho chúng ta những chân trời mới, để cộng tác trong sứ vụ của Ngài”.

“Phép lạ lớn lao nhất được Chúa Giêsu thực hiện cho Simon và những người đánh cá khác đang thất vọng và mệt mỏi, không phải là việc mẻ cá quá nhiều cá, nhưng là giúp đỡ họ không bị té ngã vào trong sự thất vọng và chán nản khi đối mặt với thất bại.” Đức Thánh Cha nói “ Chúa Giêsu đã mở cho họ con đường trở thành những người thừa kế và nhân chứng lời của Ngài và của Vương quốc Thiên Chúa.”

Biên dịch : Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va