$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các thầy cô giáo và học sinh khi đại dịch virus corona vẫn đang tiếp diễn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 220 | Cật nhập lần cuối: 4/25/2020 10:24:23 AM | RSS

Trong Thánh Lễ hôm Thứ Sáu 24/4 tại Nhà Nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã nghĩ đến các giáo viên và học sinh và cầu nguyện cho họ, khi mà các trường học phải đóng cửa vì virus corona.

Bắt đầu Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã hướng ý cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh giữa đại dịch virus corona vẫn còn đang tiếp diễn.

“Ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho những thầy cô giáo đang phải làm việc vất vả để cung cấp bài học cho học sinh, sinh viên qua internet và những phương tiện kỹ thuật số khác. Và chúng ta cũng nhớ đến để cầu nguyện cho những học sinh, sinh viên phải tiến hành những bài kiểm tra theo một cách họ không quen làm. Chúng ta hãy đồng hành với các giáo viên và học sinh bằng lời cầu nguyện của mình.”

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã suy tư dựa trên bài Tin Mừng về phép lạ hóa bánh và cá của Chúa Giêsu (Gioan 6,1-15), tập trung vào câu “Ngài có ý thử Phil-ip-phê, vì Ngài biết Ngài sẽ phải làm gì”

Chúa Giêsu dạy bằng cách thử

Đức Thánh Cha nói “Câu Tin Mừng này làm cho chúng ta suy nghĩ”. “Và đó là những gì ở trong đầu của Chúa Giêsu khi Người hỏi Phi-lip-phê. ‘Chúng ta mua ra đâu bánh cho những người này ăn’.”

Đức Thánh Cha giải thích, “Chúa Giêsu biết Ngài sắp làm gì”, nhưng Người lại đang hỏi để thử Phi-lip-phê. Trong câu này, “bạn có thể thấy thái độ của Chúa Giêsu với các tông đồ”. “Ngài liên tục đặt các tông đồ vào trong sự thử thách để dạy họ và nếu như các ông đi lệch ra khỏi những gì mà Chúa Giêsu yêu cầu họ, thì Ngài sẽ dừng cản họ lại và sẽ dạy bảo họ.”

Tin Mừng “tràn đầy những thái độ, cách này của Chúa Giêsu với mục đích là làm cho các môn đệ của Người được lớn lên và trở nên những mục tử cho đoàn dân của Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, một trong những điều mà Chúa Giêsu yêu thích nhất, “là ở với đám đông, bởi vì điều này cũng có một biểu tượng của sự cứu chuộc phổ quát. Và một trong những điều mà các Tông đồ không thích nhất là đám đông bởi vì đám đông thích gần Chúa, nghe mọi điều mà Chúa nói.”

Mặc dù cho có một ngày nghỉ ngơi bị phá vỡ, Đức Thánh Cha nhận xét, các môn đệ vẫn lắng nghe Chúa và trò chuyện với nhau. Và với cách này, “Chúa tìm kiếm sự gần gũi với dân và tìm cách để làm cho con tim của những mục tử gần gũi được với dân của Thiên Chúa để phục vụ họ.”

Sau đó, Đức Thánh Cha đã vận dụng đến ví dụ khi Chúa Giêsu ở với trẻ nhỏ. Và lúc ấy, Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng Ngài không quan tâm đến việc bị quấy rầy; Ngài muốn những trẻ em đến với Ngài mà thôi.

“Chúa Giêsu dạy các Tông đồ cách hành xử này của người mục tử; là việc cần gần gũi với dân Chúa. Dân của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, làm cho ai đó mệt mỏi “vì họ luôn luôn đòi những điều cụ thể này nọ…” Và vì thế, người mục tử luôn luôn cần sẵn sàng để cung ứng những điều này cho họ.”

Trong một cái nhìn khác về việc làm cho bánh hóa nhiều, đó là việc các môn đệ muốn giải tán đám đông, cho họ về ngay khi trời đang dần tối, Chúa Giêsu thử các môn đệ bằng việc nói với họ “Các con hãy cho họ ăn.”

“Và ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang nói điều này với các mục tử ‘Các con hãy cho họ ăn’.” “Dân của Chúa đó có bị căng thẳng không? Hãy cho họ lời an ủi. Họ bị lạc đường ư? Hãy chỉ cho họ lối thoát.”

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “sức mạnh của người mục tử là phục vụ. Người mục tử không có sức mạnh nào khác cả. Khi bạn bắt đầu vướng phải sai lầm bằng việc vận dụng những thứ quyền lực khác, thì lúc đó, ơn gọi của bạn bị hủy hoại.”

Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện xin Chúa nói với các mục tử trong Giáo Hội, dạy cho họ đừng sợ dân Thiên Chúa, nhưng trên hết là biết gần gũi với dân của Người.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/