$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ MỜI GỌI TÍN HỮU ĐỌC KINH MÂN CÔI TRONG THÁNG MƯỜI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 395 | Cật nhập lần cuối: 10/1/2018 4:56:17 PM | RSS

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ MỜI GỌI TÍN HỮU ĐỌC KINH MÂN CÔI TRONG THÁNG MƯỜI

Lời mời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả mọi tín hữu trên thế giới, đọc Kinh Mân Côi hằng ngày, trong suốt tháng 10, tháng Đức Mẹ, và khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi là tham dự vào sự hiệp thông và sám hối, như dân của Thiên Chúa, với lời khẩn xin Mẹ Thiên Chúa và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ Giáo Hội khỏi ác thần, kẻ luôn luôn tìm cách chia rẽ chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, và chia rẽ từng người trong chúng ta.

Trong những ngày gần đây, trước chuyến khởi hành đến các vùng Baltic, Đức Thánh Cha đã gặp Cha Fréderic Fornos, Dòng Tên, Giám đốc mạng lưới cầu nguyện quốc tế và yêu cầu Cha Fréderic lan truyền yêu cầu này của Đức Thánh Cha đến toàn thể các tín hữu trên toàn thế giới, mời gọi họ cùng lần hạt Kinh Mân Côi với Kinh Cầu Đức Mẹ cổ xưa “Sub Tuum Praesidium” - và cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để xin Ngài bảo vệ chúng ta và giúp chúng ta chiến đấu chống lại ác thần (x. sách Khải Huyền 12,7-12)

Lời cầu nguyện- mà Đức Thánh Cha đã khẳng định vào ngày 11/9 vừa qua, trong một Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Thánh Marta, đã trích dẫn từ cuốn đầu tiên của Job- là vũ khí chống lại Kẻ Tố Cáo Vĩ đại, kẻ “đi vòng khắp nơi trên thế giới tìm kiếm con người để tố cáo”. Chỉ có lời cầu nguyện mới đánh bại được Kẻ Tố Cáo. Các nhà thần bí người Nga và các thánh lớn của tất cả các truyền thống đã khuyên, trong những thời điểm rối loại tinh thần tâm linh, hãy trú ẩn dưới tà áo Mẹ Thiên Chúa kêu cầu lời Kinh Cầu Đức Mẹ “Sub Tuum Praesidium”

Kinh Sub Tuum Praesidium:

Kinh Sub Tuum Praesidium được trích dẫn như sau:

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con (cho) khỏi (mọi) sự dữ. (Amen)

Với lời mời gọi cầu nguyện này, Đức Thánh Cha đã yêu cầu tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện, nài xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa hãy đặt Giáo Hội dưới tà áo bảo vệ của Mẹ: tà áo bảo vệ Giáo Hội khỏi những sự tấn công của kẻ dữ, kẻ tố cáo vĩ đại, và đồng thời để Giáo Hội ý thức hơn về những lầm lỗi, những sai lần và những sự tố cáo lạm dụng trong thời điểm hiện tại và quá khứ, và đã cam kết chiến đấu mà không hề có bất kỳ sự do dự nào, để ác thần không thể chiếm ưu thế.

Cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Đức Thánh Cha cũng khẩn nài rằng việc lần hạt Kinh Mân Côi trong tháng 10 cũng được kết thúc bằng kinh nguyện do Đức Giáo Hoàng Leo XIII viết:

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ chúng con trong trận chiến chống lại sự quỷ quyệt, cùng những cám dỗ của ma quỷ. Chúng con khẩn cầu xin Chúa hãy trừng phạt chúng. Ôi Tổng Lãnh của các đạo binh thiên đàng, qua quyền năng của Thiên Chúa, xin đẩy lui quân Satan vào địa ngục, và tất cả quỷ thần còn đang lảng vảng trên thế giới tìm cách cám dỗ các linh hồn. Amen.”

Biên dịch : Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va