$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

ĐTC Phanxicô:Nếu một người không có sự hài hước, họ khó có thể hạnh phúc.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 376 | Cật nhập lần cuối: 3/23/2018 10:49:47 PM | RSS

“God is Young” (tạm dịch “ THIÊN CHÚA TRẺ TRUNG”):

Nếu một người không có sự hài hước, họ khó có thể hạnh phúc.ĐTC Phanxicô:Nếu một người không có sự hài hước, họ khó có thể hạnh phúc.

Trong buổi phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô về cuốn sách mới “Thiên Chúa Trẻ trung” (God is Young) vừa được xuất bản hôm 20/3/2018 của Nhà xuất bản Robert Laffont, ĐTC đã nhấn mạnh rằng “Nếu một người không có óc hài hước, họ khó có thể có hạnh phúc, vì sự hài hước rất cần thiết để làm cho con người không bị rơi vào tình huống quá nghiêm trọng.” Đây là cuốn sách khá đặc biệt chú ý vào người trẻ, theo quan điểm của Thượng Hội Đồng vào tháng 10/2018 sắp tới.

Trong cuộc đối thoại giữa ĐTC Phanxicô và nhà báo người ý 32 tuổi cùng với nhà văn Thomas Leoncini, ĐTC nói rằng sự hài hước như là một đức tính mà có lẽ người trẻ nào cũng nên có. “Sự hài hước là nền tảng để có thể sống, bởi vì sự hài hước được liên quan đến cách con người tận hưởng cuộc sống, và sự nhiệt tình say mê.”

ĐTC nói rằng “Hài hước cũng giúp chúng ta ở trong tâm trạng vui vẻ, và nếu chúng ta sống trong tâm trạng vui vẻ, thì cuộc sống của chúng ta với người khác và với chính mình cũng sẽ dễ dàng...Hài hước giống như nước của những giòng suối tuôn chảy rất tự nhiên từ nguồn nước; có cái gì đó còn hơn thế nữa, của một người hiểu được cuộc sống, sự chuyển động của cuộc sống”

Trong buổi phỏng vấn này, ĐTC cũng trích dẫn nhà văn người Anh, G.K Chesterton (1874-1936)” Cuộc sống khá quan trọng để phải xem xét một cách nghiêm túc.” Và Đức Thánh Cha tâm sự rằng, trong gần 40 năm, ngày nào ĐTC cũng đọc “Lời cầu nguyện cho tinh thần vui vẻ” của Thánh Thomas More (1478-1535)

ĐTC Phanxicô:Nếu một người không có sự hài hước, họ khó có thể hạnh phúc.Và đây là lời cầu nguyện của Thánh Thomas More, cũng được trích ở trong cuốn sách “ God is Young”

“Lạy Chúa, xin hãy ban cho con khả năng thấu hiểu tốt, và cũng có điều gì đó để lĩnh hội.

Xin hãy ban cho con một cơ thể khoẻ mạnh và một tinh thần vui vẻ cần thiết để duy trì cơ thể khoẻ mạnh đó nơi con.

Xin hãy ban cho con một tâm hồn giản dị để biết quý trọng tất cả điều tốt và không dễ dàng khiếp sợ trước cảnh tượng của cái xấu, nhưng tìm kiếm được ý nghĩa ẩn ở đằng sau nó.

Xin hãy ban cho con một tâm trí không chất chứa sự buồn chán, cằn nhằn, thở dài và những tiếng than van, cũng chẳng quá căng thẳng, bởi vì cái cản trở được gọi là “ Con đó”.

Ôi lạy Chúa, xin hãy ban cho con khả năng hài hước tốt.

Xin hãy ban cho con ân sủng để con có thể nói đùa vui để khám phá trong cuộc sống này có rất nhiều niềm vui, và để nhờ đó, con có thể chia sẻ niềm vui đó cho người khác.”

Biên dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm

Nguồn: https://zenit.org