$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với Nhật Bản dịp kỷ niệm 75 năm quả bom dội xuống Hiroshima

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 485 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:15:22 AM | RSS

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P.

*****

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một lá thư gửi đến Thống đốc Tỉnh Hiroshima vào dịp kỷ niệm 75 năm vụ nổ bom Hiroshima, với mục đích bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha, đồng thời kêu gọi chấm dứt sử dụng các loại vũ khí hạt nhân.

Hôm Thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự gần gũi của ngài với nhân dân Nhật Bản, trong đợt ghi dấu 75 năm quả bom nguyên tử dội xuống Hirosima- trong Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai.

Trong thông điệp gửi đi hôm thứ Năm đến Thống đốc của Tỉnh Hirosima, ông Hidehiko Yusaki, Đức Thánh Cha đã gửi trao “ lời chào thân ái tới các nhà tổ chức và những người tham dự lễ kỷ niệm trọng thể đánh dấu 75 năm ngày quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hirosima vào năm 1945, vào trong một cách thức đặc biệt đến những người sống sót Hibakusha[1] của thảm kịch đau thương đầu tiên này.”

Đức Thánh Cha cũng gợi nhớ rằng ngài có thể suy tư về “sự tàn phá đời sống và tài sản của con người" nơi Đài tưởng niệm Hòa Bình tại Hiroshima và Công viên Hypocenter tại Nagasaki mà Ngài đã ở đó trong chuyến Tông du của ĐTC đến hai thành phố này vào tháng 11 năm 2019.

Hành hương vì hòa bình

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với Nhật Bản dịp kỷ niệm 75 năm quả bom dội xuống HiroshimaĐức Thánh Cha Phanxicô nói rằng vào năm ngoái, khi ngài đến Nhật Bản với tư cách là một người hành hương vì hòa bình, mà ngài đã mang trong lòng “niềm khao khát của các dân tộc trong thời đại chúng ta,” đặc biệt là đối với những người trẻ, là những người “khát khao hòa bình và thực hiện những hy sinh, cống hiến cho hòa bình.”

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của ngài đến những người nghèo, luôn là những “nạn nhân đầu tiên của bạo lực và xung đột.”

Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại những vũ khí hạt nhân

Nhắc lại những thông điệp của ngài tại Hiroshima vào năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho những mục đích chiến tranh, cũng như việc sở hữu những vũ khí hạt nhân là trái đạo đức.”

Do đó, để hòa bình được phát triển, Đức Thánh Cha nói “tất cả mọi dân tộc cần hạ xuống những vũ khí của chiến tranh, và đặc biệt loại vũ khí có sức mạnh nhất và phá hủy nhất: vũ khí hạt nhân có thể làm tê liệt và phá hủy toàn bộ các thành phố, toàn bộ các quốc gia.”

Sự gần gũi với những nạn nhân còn sống sót từ quả bom nguyên tử

Đức Thánh Cha Phanxicô trở lại với những suy tư của ngài hướng về “những người bị ảnh hưởng của quả bom nguyên tử” – những người được gọi là hibakusha. Nhiều người trong số họ, những người sống sót của thành phố Hiroshima và Nagasaki, phải gánh chịu hậu quả nặng nề kinh hoàng của những quả bom bao gồm nhiễm độc phóng xạ và chấn thương tâm lý.

Đức Thánh Cha đã cầu nguyện rằng xin cho những tiếng nói ngôn sứ của họ có thể dùng “như một lời cảnh báo cho chúng ta về những thế hệ sắp tới.”

“Với họ, và với tất cả mọi người đang thực hiện công việc hòa giải,” Đức Thánh Cha nói, “chúng ta biến những lời của vịnh gia thành của chính chúng ta “Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.” (Tv 122,8).

Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha đã khẩn nài “những phúc lộc thánh dư tràn” đổ xuống trên tất cả mọi người đang cử hành kỷ niệm trọng đại này.

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với Nhật Bản dịp kỷ niệm 75 năm quả bom dội xuống Hiroshima

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en


[1] Chú thích của người dịch : Hibakusha: là cụm từ được Nhật Bản dùng để chỉ những nạn nhân của Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Hibakusha có thể dịch ra là "những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ".