$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

Chân Phước Carlo Acutis, thiếu niên “công nghệ”: Dấu chỉ của hy vọng cho người trẻ hôm nay - Dịch Nt Teresa Ngọc Lễ, O.P

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 662 | Cật nhập lần cuối: 10/10/2020 12:42:22 PM | RSS

Cuộc sống của vị Chân Phước Carlo Acutis, cậu thiếu niên người Ý qua đời ở tuổi 15, mà hôm nay, 10/10/2020 sẽ được Giáo Hội phong chân phước tại Assisi, do Đức Hồng y Angelo Becciu, người đứng đầu Bộ Phong Thánh. chủ trì Thánh lễ và Nghi thức- đã cho thấy rằng người trẻ có thể dùng sức mạnh của mạng xã hội và truyền thông với “sự sáng tạo và thậm chí là thiên tài”- như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong Tông Huấn Đức Kitô đang sống – Christus Vivit.

“Carlo đã ý thức rất tốt rằng toàn bộ bộ máy của truyền thông, quảng cáo và mạng xã hội có thể được sử dụng để ru ngủ chúng ta, làm cho chúng ta trở nên bị nghiện thứ chủ nghĩa tiêu dùng và mua sắm loại sản phẩm nào mới nhất trên thị trường, chúng ta bị ám ảnh với những thời gian rảnh rổi, rồi bị cuốn vào những thứ tiêu cực”, Đức Thánh Cha nói. “Vâng, Carlo đã biết dùng công nghệ kỹ thuật truyền thông mới thế nào để truyền tải Tin Mừng, để thông tuyền những giá trị và vẻ đẹp”.

Trước khi qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 20006, Acutis là một cậu thiếu niên trung bình, với sở trường máy tính trên mức trung bình. Nhưng Acutis đã dùn kiến thức cậu có cho việc sử dụng có giá trị bằng cách tạo nên một cơ sở dữ liệu trực tuyến về các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới.

“Carlo đã tự học cách dựng phim hoạt hình 3D trên máy tính của mình. Cậu thiếu niên ấy chưa từng đăng ký, tham gia một khóa học về Photoshop. Carlo chỉ ngồi trên giường, tải xuống các hướng dẫn trên internet và có thể hiểu tất cả những chương trình máy tính này.”, bà Antonia Salzano, Mẹ của Acutis đã nói với trang Catholic News Service hôm 10/4/2020

Acutis thích làm những video ngắn. Một là lời giải thích của biến đổi bản thể theo thuật ngữ của giáo dân. Một cái khác nữa là một cảmChân Phước Carlo Acutis, thiếu niên “công nghệ”: Dấu chỉ của hy vọng cho người trẻ hôm nay - Dịch Nt Teresa Ngọc Lễ, O.P phục với đoạn thu thập đầu tiên của “Chiên tranh giữa các vì sao”, hoàn thành với một nền - back ground- đầy sao, với những dòng chữ cuộn và điểm số nổi tiếng của John William.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý rằng cậu thiếu niên trẻ Carlo đã tránh được cái bẫy mà nhiều người trẻ dễ bị rơi vào khi họ bị mạng xã hội và truyền thông đại chúng lôi kéo, khiến người trẻ thường bị đắm chìm vào trong đó. Đức Thánh Cha nói “Carlo đã nhìn thấy rằng, nhiều người trẻ, vì muốn trở nên khác biệt, thực sự muốn trở nên giống như người khác, nên đã chạy theo bất cứ cái gì quyền lực đặt ra ở trước họ với thứ chủ nghĩa tiêu dùng và phân tâm.”, Và” như một hậu quả, Carlo nói, ‘Mọi người được sinh ra là một bản gốc, nhưng nhiều người đã chết như bản photo, sao chép, chứ không phải nguyên bản là mình’. Đừng để điều này xảy ra với bạn!”

Bà Antonia Salzano, Mẹ của Acutis nói “Chỉ cần đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời sống của con người giống như Carlo đã sống, thế là đủ. Carlo đã có một cuộc sống bình thường. Carlo đi học, chơi thể thao, chơi trò chơi điện tử, mặc dầu thường chỉ là một giờ trong một tuần, bởi vì Carlo hiểu rằng một người có thể trở thành kẻ nô lệ của trò chơi điện tử”.

“Carlo là một người trẻ giống như Thánh Phanxicô, có đó một cuộc hành trình, mà tất cả chúng ta đang có và được kêu gọi để thực hiện cuộc hành trình này, đặc biệt với những người trẻ, là khi bắt đầu hành trình: đặt Thiên Chúa trong nơi đầu tiên của cuộc đời chúng ta” – Bà Antonia Salzano nói với CNS[1]

***

Trích và chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ,

Nguồn: https://www.thecompassnews.org/2019/04/digital-apostle-pope-cites-tech-whiz-as-role-model-for-young-people/


[1] Catholic News Service