$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo phận Xuân Lộc

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 583 | Cật nhập lần cuối: 3/21/2019 7:36:07 PM | RSS

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Sau gần 6 năm xây dựng, sáng 16/3/2019, Nhà thờ của Giáo xứ Đồng Hiệp, Giáo Hạt Phương Lâm đã được Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự Thánh Lễ với các Nghi thức Cung Hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ. Thật đúng như lời Đức Cha Giuse chia sẻ cuối Thánh Lễ “Đây quả là một công trình mang đậm dấu ấn của sự hiệp nhất, hiệp thông trong đức tin, của lòng quảng đại nơi nhiều người, không chỉ trong giáo xứ nhưng còn là khắp nơi, ngoài giáo xứ”.

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm9g30: Đoàn rước Đức Cha Chủ Tế và quý Cha đồng tế tiến về Tiền sảnh Nhà Thờ. Nghi thức Cung Hiến Nhà Thờ bằng lời hiệu triệu, lời cầu nguyện của Đức Giám Mục Giáo phận. Tiếp đến, Đức Cha Chánh Giáo phận đã trao chìa khóa Nhà Thờ cho Cha Xứ Giuse Phạm Ngọc Duy như dấu chỉ sự ủy thác trách nhiệm trông coi, gìn giữ nhà thờ Giáo xứ cho Ngài, đồng thời quy tụ đoàn dân. Lãnh nhận chìa khóa từ tay Đức Giám Mục Giáo phận, Cha Xứ Giuse đã thực hiện trách nhiệm qua việc mở cửa nhà thờ. Khi cánh cửa nhà thờ được mở ra, Đức Giám Mục Giáo phận đã mời gọi mọi người “tiến vào Nhà Chúa với lời chúc tụng đi vào Nhà Người”. Theo chân Chủ Chăn, linh mục đoàn và dân Chúa đã bước vào Nhà Chúa với lòng hân hoan, chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa.

Khi đã tề tựu đầy đủ trong Nhà Thờ, Đức Giám Mục đã làm phép nước và rẩy trên cộng đoàn, bàn thờ, các ảnh tượng, tường, cột nhà thờ, các vật dụng dùng trong việc phụng tự. Nghi thức này biểu trưng cho sự thanh tẩy và mời gọi tâm tình thống hối nơi cộng đoàn.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, sau bài đọc Tin Mừng, Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn cùng suyĐức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm niệm các ý tưởng, hình ảnh về đền thờ từ trong các bài đọc. Ngôi đền thờ được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa, là nơi Chúa ngự trị. Từ hình ảnh mọi người nô nức đến kín lấy mạch nước sau bàn thờ nơi hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, với mong ước được chữa lành, được Chúa đoái thương, là vì nơi đây đã được thánh hiến, Đức Cha Giuse chia sẻ ”Từ đây, cũng vẫn ngôi nhà này, nhưng vì đã được thánh hiến, nên sẽ trở nên linh thiêng, hoàn toàn khác, vì có sự hiện diện của Chúa, nơi Lời Chúa được công bố và được lắng nghe, nơi cử hành Thánh Thể, nguồn mạch dưỡng nuôi sự sống thiêng liêng của chúng ta….” Ý thứ hai trong bài chia sẻ là lời mời gọi của Đức Cha Chánh Giáo phận, thúc giục mỗi người cần “Phải trở nên đền thờ xứng đáng để Chúa ngự”. Nhưng để trở nên đền thờ xứng đáng của Thiên Chúa, người tín hữu cần phải mở lòng, để Chúa thanh tẩy, biến đổi bản thân mình, và như thế, Đức Cha Giuse nhấn mạnh “chúng ta sẽ có ‘chất’ Chúa, khi được xây dựng trên nền tảng là Chúa Kitô”.

“Hãy để cho niềm vui khi tham dự nghi thức Cung Hiến Nhà Thờ, niềm vui-hạnh phúc vì được làm con Chúa giúp chúng ta ý thức khi sử dụng ngôi Nhà Thờ đã được thánh hiến với mục đích tôn vinh Chúa, để mọi người tìm, gặp được Chúa”. Ngài nhấn mạnh, việc gặp Chúa không chỉ trong Thánh Lễ, khi lãnh nhận các bí tích, khi cầu nguyện, nhưng còn phải tìm cách để gặp được Chúa ngay khi làm việc, trong môi trường cụ thể. Một khi đã gặp được Chúa, con chiên, giáo dân Giáo xứ Đồng Hiệp sẽ tỏ lộ ra bên ngoài niềm vui hạnh phúc vì có Chúa, và là lời chứng cho một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương dựa vào sức mạnh của Chúa.

Sau bài giảng, Đức Cha Giuse đã cử hành nghi thức Cung Hiến Nhà Thờ và Bàn thờ. Nghi thức Cung Hiến Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâmvới Kinh Cầu Các Thánh, Cung nghinh và đặt Di Cốt các Thánh Tử Đạo. Di Cốt của bốn Thánh Tử Đạo được đặt dưới chân Bàn thờ gồm Thánh Philiphê Phan Văn Minh, Thánh Tôma Trần Văn Thiện, Thánh Mathêu Lê Văn Gẫm, và Thánh Anê Lê Thị Thành. Nghi thức Cung Hiến tiếp tục bằng việc xức dầu, xông hương Bàn Thờ, các Chặng Đàng Thánh Giá, Thắp sáng Bàn Thờ và Nhà Thờ Nghi thức Cung Hiến Nhà Thờ và Bàn Thờ kết thúc bằng việc công bố Chứng thư, Cha xứ và Ông Trưởng Ban Hành Giáo ký nhận Chứng Thư, Đức Giám Mục Giáo phận trao Chứng Thư Cung Hiến Nhà Thờ, Bàn Thờ cho Cha Xứ.

Thánh Lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha xứ Giuse và Ông Trưởng Ban Hành Giáo Giáo xứ Đồng Hiệp đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nhìn nhận Ngôi Thánh Đường của Giáo xứ quả là một hồng ân tuyệt vời Chúa ban, vượt quá sự mong ước và tài trí của con người. Một ngôi Nhà Thờ được hoàn tất là do sự đóng góp của biết bao ân nhân xa gần với bà con giáo xứ, nơi vùng đất mà người dân chỉ có thể kiếm tạm đủ ăn, khó có thể dư dật. Đồng thời, Cha Xứ và giáo dân Giáo xứ Đồng Hiệp cũng đã dâng lời cám ơn Đức Cha Chánh Giáo phận đã thương, quan tâm, lo lắng cho Giáo xứ, đặc biệt đã Chủ Sự Thánh Lễ và Nghi Thức Thánh Hiến Nhà Thờ và Bàn Thờ của Giáo xứ.

Với trách nhiệm và tình yêu thương của một vị chủ chăn, trước khi kết thúc Thánh Lễ, Đức Cha Giuse đã dặn dò, nhắc nhớ, thúc giục bà con giáo dân nơi đây “Hãy mãi mãi là một cộng đoàn Đồng Hiệp sống đức tin cách sốt sắng, sống động, lan tỏa được sự hiệp nhất, yêu thương, lan tỏa tình yêu của Chúa cho những người xung quanh, đặc biệt là các anh chị em lương dân. Hãy là một cộng đoàn Đồng Hiệp luôn kề bên, đồng hành với những gia đình, những người gặp khó khăn ( về vật chất, tinh thần, đau khổ trong đời sống hôn nhân- gia đình). Nhờ đó, Cộng đoàn Giáo xứ Đồng Hiệp sẽ góp phần chung với toàn Giáo phận sống lòng thương xót và biến Giáo phận thành thánh địa của Lòng Thương Xót dành cho hết mọi người.”

Thánh Lễ, Nghi thức Cung Hiến Nhà Thờ và Bàn Thờ của Giáo xứ Đồng Hiệp, Giáo Hạt Phương Lâm đã kết thúc trong hân hoan, tạ ơn, vì đã được Thiên Chúa yêu thương và sự quảng đại đóng góp, nhất là sự hiệp nhất, thông hiệp trong cùng đức tin không chỉ của con cái Giáo xứ Đồng Hiệp nhưng là của mọi con cái Chúa trong và ngoài Giáo phận Xuân Lộc.

Tin và hình ảnh: Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương LâmĐức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm

Đức Cha Chánh Giáo phận chủ sự Thánh Lễ và Nghi Thức Cung hiến Nhà Thờ- Bàn Thờ Giáo xứ Đồng Hiệp- Hạt Phương Lâm